TRUNG QUỐC BỒI ĐẮP Ở HOÀNG SA: VÌ SAO BÁO CHÍ TRONG NƯỚC IM LẶNG?

Các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh hoạt động xây dựng đảo nhân tạo tại quần đảo Hoàng Sa trong những tháng gần đây. Đáng chú ý, dù mức độ thay đổi địa hình khá rõ rệt, đến nay báo chí nhà nước Việt Nam vẫn chưa có phản hồi hay thông tin chính thức nào liên quan đến diễn biến này.

Dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy hoạt động nạo vét và bồi đắp tại Bãi đá Hải Sâm đã bắt đầu từ khoảng giữa đến cuối tháng 10/2025. Các hình ảnh liên tiếp ghi nhận sự mở rộng đáng kể diện tích bề mặt, kèm theo dấu hiệu hình thành các cấu trúc nhân tạo mới.

Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), Bãi đá Hải Sâm vốn được xếp vào loại “bãi cát”, tức chỉ nhô lên khi thủy triều thấp và về mặt tự nhiên rất hạn chế khả năng xây dựng hạ tầng quy mô lớn. Tuy nhiên, AMTI nhận định việc Trung Quốc mở rộng bồi đắp, xây cầu cảng và các lối đi mới cho thấy ý đồ nâng cấp chức năng của bãi đá này, vượt xa mục đích dân sự thông thường.

Trong bối cảnh Hoàng Sa là khu vực có tranh chấp và liên quan trực tiếp đến chủ quyền, sự im lặng kéo dài của truyền thông trong nước đang khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng đây là một vấn đề nhạy cảm chưa được lên tiếng, hay còn những cân nhắc nào khác phía sau?

https://www.facebook.com/share/p/1DVgM1QjV3/