Một màn kịch ứng xử đầy trớ trêu và hủ bại đang diễn ra công khai trên khắp các diễn đàn mạng xã hội! Những kẻ tự nhận là lá chắn bảo vệ hệ tư tưởng, được dư luận đặt cho cái tên mỉa mai là „bodo“, đang ngày đêm trình diễn một lối văn hóa tranh luận vô tiền khoáng hậu.
Thay vì dùng lý lẽ, khoa học hay tư duy phản biện để thuyết phục lòng người, thứ vũ khí duy nhất bọn họ có trong tay là ngôn ngữ chợ búa, những hình ảnh chế giễu độc hại và các đòn tấn công cá nhân tàn nhẫn. Chỉ cần xuất hiện một ý kiến khác biệt, một góc nhìn độc lập, lập tức bầy đàn cuồng tín này sẽ lao vào cắn xé, chụp mũ và hạ nhục nhân phẩm đối phương bằng sự hung hãn tột cùng.
Lối hành xử hung hãn này không hề chứng minh cho sức mạnh của niềm tin, mà ngược lại, nó xé toạc bức màn nhung để phơi bày sự rỗng tuếch và suy đồi nghiêm trọng về mặt văn hóa. Việc dung túng và sản xuất hàng loạt những „cỗ máy cào phím“ vô tri này đang tự tay gieo rắc mầm mống độc hại, cào bằng mọi giá trị đạo đức căn bản và biến một bộ phận thế hệ trẻ thành những con robot chỉ biết phục tùng và thóa mạ đồng loại trong sự mù quáng tội nghiệp!










