Luật sư Nguyễn Văn Đài công bố về Tư pháp tại Việt Nam „Trước phiên tòa họ đã họp với nhau và đưa ra quyết định về bản án rồi“

Video Ls. Nguyễn Văn Đài trả lời báo chí tại hội thảo ở Berlin hôm 7.7.2018

Link Video: https://youtu.be/heeu1H7xsZQ

Luật sư Nguyễn Văn Đài : „ Đảng cộng sản thực thi điều 4 hiến pháp, họ lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội, nên tất cả các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đều nằm dưới sự quản trị của Ban nội chính Trung ương. Trước phiên tòa họ đã họp với nhau và đưa ra quyết định về bản án rồi.

Tôi bị giam sau 11 tháng mới được gặp người trong gia đình, sau hơn 2 năm mới được gặp luật sư.

Tôi không phải thuê luật sư để bào chữa cho tôi, nhưng tôi muốn cho các ông biết một điều, không phải chỉ một mình tôi học luật ở cái chế độ này. Tôi quan điểm chống lại các ông mà các luật sư họ có quan điểm trung lập, họ cũng có quan điểm giống tôi.

Họ bảo vệ tôi thì phải bảo vệ việc làm của tôi và điều đó làm chính quyền cộng sản sợ, càng có nhiều luật sư thì luật sư sẽ chứng minh hành động của mình không phạm tội, hành vi của thân chủ của mình là hợp hiến và hợp pháp. Điều đó là điều cộng sản không mong muốn.”

Ls. Nguyễn Văn Đài

Trung Khoa – Thoibao.de thực hiện tại hội thảo ở Berlin 7.7.2018  

>> Đại sứ quán Đức tại Hà Nội từ chối cấp Visa cho lao động Việt Nam sang học nghề điều dưỡng

>> Tòa Thượng thẩm Berlin bác đề nghị tại ngoại của bị cáo N.H Long và tuyên bố các phiên tòa xử TXT tại Hà Nội không có giá trị pháp lý

>> Trịnh Xuân Thanh phải ngủ trong Gara ô tô ở Brno đêm 25.7.2017 trước khi giao cho Tô Lâm ?

>> Cảnh sát Đức xác nhận, đã có cuộc gọi từ Berlin vào số máy có đuôi 8888 của Bộ trưởng Tô Lâm, ngay trước khi vụ bắt cóc TXT diễn ra

>> Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Đức phát lệnh truy nã Trung tướng Đường Minh Hưng


Kasse animation 7.8.2023