Người dân Đức được tận mắt chứng kiến địa điểm nhốt Trịnh Xuân Thanh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

Hôm nay 16.3.2019, Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ đã chính thức được đưa vào phục vụ người dân Đức và các nước châu Âu cùng hơn trăm nghìn kiều bào Việt Nam đang định cư tại đây. Khách tham quan đã trông thấy tận mắt những địa điểm được gọi là hiện trường, nơi xảy ra hoặc có liên quan đến vụ bắt cóc.

Đúng 14 Giờ chiều, với giấy phép tham quan, khách được mời vào tiền sảnh của khách sạn Sheraton Berlin, nữ nhà báo Marina Mai bắt đầu công việc thuyết minh của mình khi tường thuật sự việc của vị cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng bạn gái Đỗ Thị Minh Phương đã có những ngày gặp nhau tại đây.

Cô Michel M, nhân viên lễ tân của khách sạn, hồi đó đã nhận giấy ủy quyền của Đại sứ quán Việt Nam do Tham tán Lê Thị Thu ký để đưa ông Phong L. K. (người bị Đại sứ quán Việt Nam lợi dụng tiếp tay) đến phòng khách sạn lấy đồ dùng cá nhân cho cô Đỗ Thị Minh Phương vào chiều 23.7.2017. Cô nhân viên phục vụ này vẫn còn nhớ nhiều chi tiết thú vị về 2 người Việt Nam đã thuê phòng khi đó và cho biết: „Phòng đôi như cô gái Việt Nam đó đã thuê có giá mỗi đêm khoảng 110 Euro, nếu đặt được đúng phòng đó, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp qua khuôn cửa sổ của phòng và tận hưởng sự êm ái của chiếc giường đôi“.

Anh Trần Anh Tú, một khách du lịch trong đoàn vốn là Việt kiều đã định cư nhiều năm tại Đức cho biết: „Tôi thấy những thông tin được giới thiệu rất thú vị, giúp sự hiểu biết về vụ bắt cóc được rõ hơn cho một công dân như tôi, khi đang được sống trên đất nước tự do này“.

Rời khách sạn, đi trên con đường đá nhỏ để vượt lên một chiếc cầu gỗ cổ sang khu công viên Tiergarten (Vườn thú), tới bên chiếc ghế gỗ màu xanh, nơi ông Trịnh Xuân Thanh và cô Đỗ Thị Minh Phương đã ngồi tâm sự để rồi sau đó ít phút, họ bị nhóm mật vụ Việt Nam xông tới khống chế đẩy lên chiếc xe bus VW T5 màu nhũ bạc đã đợi sẵn ven đường, phóng vụt đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhân chứng có mặt tại thời điểm đó.

Nhà báo Marina Mai cho biết thêm: „Theo thông tin được biết, người lái chiếc xe Bus bắt cóc đó chính là Sĩ quan liên lạc của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Đại tá Lê Thanh Hải, ông ta rất thành thạo đường đi tại Berlin“.

Từ địa điểm bị bắt cóc, di chuyển đến Đại sứ quán Việt Nam trên xe, nhà báo Marina Mai dẫn khách du lịch đi theo đúng hành trình bắt cóc do thiết bị định vị GPS đã ghi lại. Tại đây khách tham quan được hướng dẫn quan sát một dãy nhà thấp nằm phía sau cơ quan ngoại giao Việt Nam với những ô cửa sổ nhỏ màu tối, nơi bên trong là căn buồng đã nhốt ông Trịnh Xuân Thanh 2 ngày, để sau đó chở qua Cộng hòa Séc, đến Slovakia trao cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm đưa về Việt Nam qua ngả Moscow bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ từ những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và buộc họ đã phải đưa ra các các biện pháp mạnh với nhà cầm quyền tại Hà Nội.

Link Video: https://youtu.be/YR4ntWiEcSw

Phát biểu trước Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, bà Dorothee Brandenburg, một khách Đức trong đoàn du lịch nói „Nước Đức cần phải làm mạnh hơn để phản đối hành động như vậy. Không thể chấp nhận việc những người Việt Nam bị bắt cóc trên lãnh thổ nước Đức, hành động đó vi phạm luật pháp và trật tự xã hội của chúng tôi, của nước Đức, thậm chí xảy ra ở ngay giữa thủ đô Berlin, thật đáng xấu hổ “.

Tour du lịch ” Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” tại Berlin.

Trung Khoa – Thoibao.de

>> Tour „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ tại Berlin

>> Slovakia cho Bộ trưởng Tô Lâm mượn máy bay của Chính phủ Slovakia để chở Trịnh Xuân Thanh 



>> Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến Berlin

>> Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm thầm đi làm việc tại CHLB Đức

>> Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

>> Đối thoại Nhân quyền lần thứ 8 giữa EU và Việt Nam 

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới gọi Nguyễn Phú Trọng là Tên tội phạm của Tự do Báo chí

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới lên án Việt Nam giám sát chặt chẽ các tiếng nói bất đồng