Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

Ông Hoàng Dỏ (87 tuổi) làm đám giỗ chung cho tất cả 64 liệt sĩ Gạc Ma ngày 14.3, trong đó có con mình.
Tàu chiến Trung Quốc đã nã pháo bắn chìm luôn hai tàu 604 và 605 chở lính công binh của hải quân Việt Nam

Cách đây 31 năm, ngày 14.3.1988, quân Trung Quốc đã bất ngờ tấn công xâm chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ trên đảo đã dũng cảm đứng vây quanh, kiên quyết bảo vệ cờ Tổ quốc, biểu tưởng khẳng định chủ quyền của Việt Nam, quyết không cho kẻ thù xâm lấn.   

Họ đã không nổ súng … (?)

Quân Trung Quốc đã đưa lính được trang bị vũ khí hạng nặng đổ bộ lên đảo Gạc Ma, vị trí quân đội Việt Nam cắm cờ. Quân xâm lăng điên cuồng xả súng. Thiếu úy Trần Văn Phương, người chỉ huy đơn vi, ngã xuống. Ngay lập tức, binh nhất Nguyễn Quang Lanh xông lên cùng anh em quây thành vòng tròn bảo vệ cờ Tổ quốc. Các chiến sĩ trên đảo Gạc Ma đã tạo nên Vòng Tròn Bất Tử – biểu tượng của tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

64 chiến sĩ đã bị quân xâm lược thảm sát! Và một phần biển đảo, máu thịt của Tổ quốc đã bị quân Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng thành căn cứ  quân sự trái phép cho đến ngày nay.

Hôm nay, xin thắp nén nhang kính cẩn tưởng nhớ các anh. Non sông Đất nước đời đời ghi công!

Còn nhớ, Ngày 14.3.2016 Đoàn đại biểu của các tổ chức người Việt Nam tại các nước Tây Âu đã tới trụ sở Nghị viện châu Âu (Brüssel, Vương quốc Bỉ)  trao thư ngỏ phản đối những hành động hiếu chiến, phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc  trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sỹ Gạc Ma giữa trùng khơi
Một số hình ảnh Đoàn đại biểu của các tổ chức người Việt Nam tại các nước Tây Âu trao thư ngỏ tại trụ sở Nghị viện châu Âu

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (tổng hợp) 



>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

>> Đối thoại Nhân quyền lần thứ 8 giữa EU và Việt Nam 

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới gọi Nguyễn Phú Trọng là Tên tội phạm của Tự do Báo chí

>> Tổ chức Phóng viên không biên giới lên án Việt Nam giám sát chặt chẽ các tiếng nói bất đồng