Tuyên bố chung của Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Slovakia Pellegrini về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini tới Đức hôm 2.5.2018, Thủ tướng hai nước đã ra tuyên bố chung, có nội dung về vụ bắt cóc nghiêm trọng xẩy ra trong lãnh thổ châu Âu do mật vụ Việt Nam gây ra. 

Thông cáo báo chí được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức và Slovakia hôm 2.5.2018

Ngay sau cuộc gặp tại Phủ Thủ tướng Đức, vào lúc 16:15 Thủ tướng hai nước đã ra thông cáo chung nêu rõ quan điểm về vụ việc nghiêm trọng này. 
 
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: „Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về các vấn đề, mức độ nghiêm trọng của hành động bắt cóc một người Việt Nam tên là Trịnh (Trịnh Xuân Thanh), và có thể liên quan đến Slavakia. 
Tại đây chúng tôi đã đạt được sự ủng hộ hoàn toàn của ngài Thủ tướng Slovakia. 
Cả hai Chúng tôi sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết vấn đề này.“
 
Phóng viên tại Đài phát thanh Slovakia đặt câu hỏi tới Thủ tướng Slovakia Pellegrini:  „Theo cựu Bộ trưởng Bộ nội vụ đã cho biết, chúng ta đã hợp tác với phía Đức từ tháng 8 năm trước để điều tra về vụ bắt cóc một công dân Việt Nam, đáng lẽ ngay lúc đó, cần đưa ra yêu cầu tới những nhà ngoại giao Việt Nam, bằng hành động mời Đại sứ Việt Nam tại Slovakia lên Bộ Ngoại giao để giải thích vụ việc, nhưng tới tận bây giờ, sau khi sự việc diễn ra được 10 tháng thì việc này mới được thực hiện. Ngài có thể cho biết vì sao lại như vậy? “
 
Thủ tướng Pellegrini trả lời : „Tất cả những gì liên quan đến chúng ta, thưa bà Phóng viên, thì tôi phải làm ngay, thực tế việc này đã được thực hiện ngay khi vấn đề nêu trên được đưa lên bàn làm việc của tôi.
Tôi mới cũng chỉ nhận được thông tin này, nó được để trên bàn làm việc từ vài hôm trước. Lập tức tôi đã cho tiến hành giải quyết vụ việc. 
Tôi đã cam kết với cơ quan chức năng Đức sẽ hỗ trợ lớn nhất như có thể để điều tra về vụ này, và chúng ta sẽ cung cấp cho phía Đức tất cả các thông tin mà phía Đức yêu cầu.“
 
Phóng viên hỏi tiếp: „ Vấn đề về một doanh nhân Việt Nam đã được thảo luận trong nhiều tháng. Thưa bà Thủ tướng. Đức có cho rằng phía Slovakia đã mắc sai lầm trong vụ việc này không? Ngài Thủ tướng Slovakia có thể giải thích điều đó không? “
 
Thủ tướng Đức Angela Merkel trả lời : „Không, tất nhiên chúng tôi đã yêu cầu làm rõ mọi vấn đề trong việc này, cơ quan chức năng của cả 2 bên đều hợp tác rất chặt chẽ với nhau để điều tra đầy đủ. 
Chúng tôi rất chú trọng điều tra vụ việc này, vì nó đã có tác động nặng nề đến quan hệ hai nước Việt Nam và CHLB Đức.
Tất cả những thông tin và mối liên quan tới vụ việc sẽ được đặt hết lên bàn ( không dấu diếm).
Ngài Thủ tướng Slovakia đã cam kết sẽ hỗ trợ hết sức để làm rõ sự việc. Ngay tại Đức đã bắt đầu các phiên Tòa xét xử vụ việc này. 
Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sớm nhất tất cả các thông tin mà Chính phủ Slovakia đã có.“
 
Thủ tướng Slovakia tiếp lời : „ Thưa các nhà báo, tôi đảm bảo với các bạn, Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi khẩn trương và thiết thực đối với bà Thủ tướng Đức, không chỉ về vấn đề người bị bắt cóc, mà còn đề cập tới rất nhiều vấn đề liên quan đến cộng đồng chung châu Âu.“
 
Chuyên cơ của Chính phủ Slovakia chở Thủ tướng Peter Pellegrini tới Đức hôm 2.5.2018
 

Thủ tướng Slovakia Pellegrini duyệt đội danh dự

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trong những ngày đen tối nhất lịch sử ngoại giao Đức-Việt

Tường thuật tại Phủ thủ tướng Đức hôm 2.5.2018.
Trung Khoa – Thoibao.de 
 
—-

 

Kasse animation 7.8.2023