Vụ đồng Tâm: Đảng đang lo sợ bị Quốc tế hóa

Có thể nói rằng hầu hết thông tin về vụ tấn công làng Hoành, xã Đồng Tâm và sát hại cụ Lê Đình Kình đều khởi đầu và lan truyền qua mạng Facebook.
Phát ngôn viên của Facebook mới lên tiếng với VOA tiếng Việt sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên bố “không còn kiên nhẫn” với FB về vụ Đồng Tâm.

Đại diện FB nói: “người dân lên Facebook để thảo luận về những sự kiện quan trọng xảy ra, và tình hình ở Đồng Tâm không phải là trường hợp ngoại lệ”.
“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình ở Đồng Tâm và sẽ tiếp tục gỡ bỏ bất kỳ thông tin nào vi phạm các Tiêu chuẩn Cộng đồng nhằm giữ cho cộng đồng an toàn”.
“Theo các Tiêu chuẩn Cộng đồng này, chúng tôi không cho phép bất kỳ ai kêu gọi, kích động hoặc đe dọa bạo lực trên Facebook, cũng như không cho phép tổ chức hoạt động tội phạm”

Bài viết trên báo Quân đội nhân dân có tên “Quốc tế hóa” vụ việc Đồng Tâm – một âm mưu gian trá, vô lương tâm.
Bài báo nói “các thế lực thù địch và kẻ xấu tiếp tục tung ra nhiều thông tin xuyên tạc hòng lôi kéo sự can thiệp của các tổ chức quốc tế đối với vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm.”
Một số đài báo nước ngoài như: BBC tiếng Việt, VOA, RFA, RFI… có nhiều bài viết sai sự thật.
Tại Mỹ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã lập ra nhóm “Hành động vì Đồng Tâm” và chuyển “Báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm” đến văn phòng một dân biểu liên bang Mỹ.

Quỹ GOFUNDME lập ra ủng hộ cụ Lê Đình Kình nhưng bị chặn tường lửa từ Việt Nam

Một so sánh về đám tang của các 3 chiến sỹ chết cháy và đám tang cụ Kình cũng gợi lên nhiều suy nghĩ.
Trong khi Bộ Công an VN phong tỏa trên 500 triệu đồng tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình với lý do bị quy chụp là tài trợ khủng bố – thì có 4 tỷ đồng được Bộ Công an trao tận tay cho gia đình 3 người công an bị chết cháy.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thậm chí còn bị Công an cưỡng buộc phải về đồn để an ninh thẩm vấn vì sao dám nhận tiền phúng điếu cho gia đình cụ Kình.!?
Một quỹ khác được lập ở nước ngoài của GOFUNDME sau 4 ngày cũng nhận được gần 40 ngàn USD tiền ủng hộ sau khi ngân hàng Vietcombank của VN phong tỏa tài khoản phúng điếu.

Bà Dư Thị Thành vợ ông Lê Đình Kình kể bị tát bị đánh khi Công an buộc nói rằng trong nhà có lựu đạn

Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng “Facebook lại phản ứng rất chậm, quan liêu và làm theo ý mình…”
“một số đối tượng đã lợi dụng đưa thông tin sai sự thật, thông tin bóp méo nhằm kích động người dân hiểu sai về vụ việc gây hoang mang dư luận, thông tin kích động chống đối chính quyền trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook”
Tờ Hà Nội Mới nói rằng “có những video livestream dài đến vài tiếng đồng hồ, kêu gọi bạo lực”, nhưng Facebook “vẫn làm theo quy trình cũ là dịch toàn bộ sang tiếng Anh sau đó đưa đi thẩm định thường từ 2 đến 3 ngày…”
Vì vậy, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp gọi điện cho đại diện Facebook và tuyên bố: Đã đến lúc Việt Nam không còn kiên nhẫn với Facebook nếu Facebook tiếp tục không tuân thủ luật pháp Việt Nam như họ đã cam kết”.

Facebook hiện nay có tổng cộng 2 tỷ người dùng và đây là lần đầu tiên họ có phản ứng với phía chính phủ Việt Nam về việc bị nhà cầm quyền Hà nội can thiệp quá đáng vào quyền tự do biểu đạt của người dân.

Nhờ hình ảnh có vết máu trong buồng nhà ông Kình và hình chụp xác ông mà mọi người hiểu được ông bị hành quyết dã man như thế nào.
Tiêu chuẩn Cộng đồng của Facebook có đoạn viết rằng: “Chúng tôi muốn mọi người được tự do bàn luận về những vấn đề quan trọng với họ, kể cả khi ai đó có thể không đồng ý hoặc phản đối họ. “
Facebook cũng nhận được yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an Việt Nam về các hành vi bị cấm theo Luật VN như “lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” để “chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Báo VN thừa nhận Lực lượng 47 có hơn 10.000 Dư luận viên vẫn ngày đêm đánh phá người dân VN, đây là nhóm mà họ gọi là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, “vừa hồng vừa chuyên”, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao.

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hôm 12/1 đăng tải một hình ảnh trên Facebook cá nhân, cho thấy một thông báo của mạng xã hội này gửi cho anh liên quan tới vụ Đồng Tâm, trong đó có đoạn: “Do các giới hạn pháp lý tại địa phương, chúng tôi đã hạn chế quyền truy cập vào video của bạn tại Việt Nam”.
Anh Phương cũng đồng thời kêu gọi bạn bè và người theo dõi Facebook của mình “sao chép và truyền đi các bằng chứng” về điều anh nói là “tội ác quân cộng sản thảm sát dân Đồng Tâm”.
Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam ra tuyên bố nói rằng “một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng”.

Lê Đình Quang và Lê Đình Công với mặt sưng, môi trán mắt mũi tím bầm sau khi bị Công an bắt giam


Mới đây, tổ chức Ân xá Quốc tế ra tuyên bố nói rằng sau vụ đối đầu ở Đồng Tâm làm bốn người chết, “chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp trên cả nước với các vụ bắt giữ và kiểm duyệt rộng khắp trên mạng xã hội”.
Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam, hôm 21/1 đã gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và “nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của EU về sự kiện diễn ra ở xã Đồng Tâm và việc sử dụng bạo lực với bất kỳ hình thức nào”.
“EU lấy làm tiếc về sự thương vong xảy ra trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân và yêu cầu tính minh bạch đầy đủ trong việc đánh giá nguyên nhân và bối cảnh của sự kiện. EU sẽ tiếp tục theo sát tình hình và sẵn sàng giúp đỡ chính quyền Việt Nam trong quá trình điều tra độc lập và minh bạch”, thông cáo của EU có đoạn.

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh với quỹ 50 ngàn đồng nổi tiếng vì nhiều năm nay giúp đỡ các tù nhân lương tâm bị đi tù vì lý do chính trị

Báo Quân đội nhân dân còn ca ngợi Luật sư Việt kiều Mỹ Hoàng Duy Hùng có phân tích khách quan và trích ý kiến Việt kiều Đức Hồ Ngọc Thắng rằng “cực lực lên án những kẻ lợi dụng sự việc Đồng Tâm để vu khống, xuyên tạc Đảng, Nhà nước.”
Họ quy kết rằng “quỹ 50k” do Hạnh khởi xướng đã được tổ chức khủng bố Việt Tân trao giải thưởng “nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2019”.
Báo còn nói Nguyễn Thúy Hạnh là tài trợ khủng bố, có liên quan tới tổ chức khủng bố Việt Tân. Và kêu gọi người dân hết sức tỉnh táo, cảnh giác …
Trong một diễn biến khác thì nhóm 12 trí thức ở hà nội đã gửi đơn tố cáo “đã xảy ra sự phạm tội giết ông Lê Đình Kình”, một hành vi “vi phạm pháp luật hình sự”. Đơn viết rằng “qua thông tin của Bộ Công an và các video clip trên mạng”, họ nhận thấy ông Kình “đã bị bắn ở cự ly gần” và “chết”.

Vụ án giết chết cụ Kình đang được nhà cầm quyền VN dẫn dắt theo hướng sai trái. Bộ công an bao biện cho hành động nổ súng vào nhân dân để giết người .
Từ 75 năm qua, Những bất công, tàn ác cùng cực này đã tồn tại và gây tai họa cho hàng triệu người dân Việt nam.
Những đau khổ đó chỉ có thể chấm dứt, thông qua một thể chế Dân chủ và Tự do mà trên 90 triệu người dân Việt nam đang ngày đêm mong đợi.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023