Phản hồi với luật sư Trần Đình Triển (Trần Đình Thành – Berlin)

Thưa luật sư Trần Đình Triển, tên tôi là Trần Đình Thành, hiện gia đình tôi sinh sống và làm việc tại Berlin, CHLB Đức. Tôi là chủ một doanh nghiệp, cũng như nhiều doanh nhân người Việt đang sống tại Đức, chúng tôi luôn hướng về quê hương, trăn trở với vận mệnh nước nhà.

FB: Ông Trần Đình Triển.  https://www.facebook.com/vpluatsuvidan/posts/894811747367904

Những năm trước cộng đồng người Việt tại Đức đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam ta, cũng tổ chức nhiều chương trình hướng về biển đảo quê hương. Cùng chung với các doanh nghiệp người Việt khác trên đất Đức , tôi và gia đình luôn đóng góp về vật chất cũng như công sức để bày tỏ lòng mình với quê nhà.

Tôi phải giới thiệu vậy vì khi đọc Facebook của anh, anh có nói đến đại ý rằng nhóm của Đinh La Thăng bỏ ra hàng chục tỷ để thuê người viết bài lật lại vụ án , nhằm làm mất mặt Đảng và Nhà Nước.

Làm người ai chẳng có chữ tình, những người Việt xa xứ như chúng tôi tình đồng hương, tình đất nước nặng lắm. Chính vì nặng tình như vậy mà chúng tôi con đau đáu với quê hương. Thực sự chúng tôi đã yên ổn ở đây, con cái chúng tôi trưởng thành đã thành công dân Đức, quyền lợi của chúng tôi đều ở trên đất Đức này cả. Tôi nói thế để cho anh hiểu, không phải cứ nói về anh Thăng tốt là do người của anh Thăng trả tiền. 

Mà anh Thăng có tốt không, tôi thấy là tốt. Phải tốt anh mới được bầu vào uỷ viên Bộ Chính Trị, được làm bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh. Anh ấy phải tốt thì khi anh ấy về làm PVN tài sản ở đó có vài chục ngàn tỷ, khi anh đi con số lên tới vài trăm ngàn. Anh phải tốt thì trong nhiệm kỳ anh làm ở PVN chúng ta mới ký được nhiều hợp đồng khai thác dầu với các hãng năng lượng lớn quốc tế, qua đó tạo ra nhiều cột mốc chủ quyền của chúng ta trên biển. Anh ta phải tốt mới đốc thúc được hoàn thiện thi công những con đường mà những người đi trước anh, hay đi sau anh đều không thể làm được như anh trong quãng thời gian như vậy.

Hôm nay anh Thăng đứng trước toà vì những sai phạm, việc đó là việc của pháp luật. Chuyện người ta nhắc đến anh Thăng với tình cảm chua xót là lẽ thường tình của những con người có tình cảm. Như một sự xót xa, tiếc nuối một con người đã từng cống hiến cho đất nước rất nhiều, nhưng đã phạm những sai lầm chủ quan dẫn đến phải vào vòng lao lý.

Tôi không hiểu sao, một con người được học hành như anh Triền, một đảng viên lại có những đánh giá thiếu suy nghĩ như vậy trên Facebook của anh.

Là một luật sư, anh phát ngôn như vậy là có ý định gì.?  

Là một đảng viên tất anh có ý thức chính trị, là một luật sư anh tất có kiến thức pháp luật để thừa hiểu câu chuyện anh nghe được ở quán cà phê Hồ Đắc Di là một việc nghiêm trọng, đó là một âm mưu, một vụ án chống phá Đảng và Nhà Nước như anh nhận xét. Tại sao anh không báo cáo việc này với cơ quan an ninh, với cơ quan chức năng. Phát ngôn của anh làm dư luận không những trong nước mà cả ở nước ngoài như chúng tôi cũng hoang mang. Lẽ nào tạị nơi đông người như quán cà phê giữa lòng Hà Nội, người ta nói khơi khơi về một âm mưu chống Đảng với số tiền bỏ ra đến 20 tỷ, mà chả cơ quan chức năng nào biết đến.

Thưa cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An.

Tôi thiết nghĩ với sự việc nghiêm trọng như đã nêu trên về nội dung mà luật sư Trần Đình Triển đưa lên mạng xã hội, cơ quan an ninh điều tra cần phải triệu tập nhân chứng Trần Đình Triển đến để làm rõ sự việc này. Vào ngày nào, giờ nào, anh Triển ngồi quán cà phê nào, ở vị trí nào, bàn bên cạnh là bàn nào, có bao nhiêu người ngồi đấy, họ bao tuổi, mặc quần áo gì, dư luận là dư luận nào.? 

Nếu cơ quan an ninh của Bộ Công An, không triệu tập luật sư Trần Đình Triển lên trụ sở để làm rõ chuyện này, hậu quả sẽ khiến người dân trong và ngoài nước buộc phải tin rằng có những phe phái chống Đảng thực sự ở trong đất nước. Phe này mạnh đến nỗi dư luận nói khơi khơi giữa thanh thiên bạch nhật mà cơ quan an ninh biết, nhưng không dám làm gì.

Trường hợp Trần Đình Triển được mời lên trụ sở cơ quan an ninh để làm rõ luồng dư luận trên, anh ta không trả lời được rõ ràng, chi tiết sự việc. Có thể kết luận chính anh ta, luật sư Trần Đình Triển đang âm mưu tung tin ra dư luận, nhằm bôi nhọ Đảng và Nhà Nước ta rằng có những phe phái bên trong nội bộ đang có những âm mưu chống phá Đảng.

Là một luật sư, một đảng viên Trần Đình Triển không thể khơi khơi ngồi quán nước nghe dư luận nói nọ kia về một âm mưu phá hoại đất nước,  rồi đem về đưa lên trên mạng một cách thiếu ý thức như vậy. Trừ khi anh ta cố tình vì những mục đích cá nhân hoặc tiếp tay phát tán những tin tức gây chia rẽ nội bộ và gây hoang mang trong dư luận. Nếu vậy, cần phải có biện pháp nghiêm khắc để xử lý phát ngôn bừa bãi của luật sư Trần Đình Triển, mang lại niềm tin của nhân dân vào sự đoàn kết của Đảng ta.

Trân trọng kính thư

Trần Đình Thành – Berlin. 

——–