Thành phố Hà Nội phải cử 12 công nhân mỗi ngày để trông 12 con thiên nga

Đề phòng đàn thiên nga bị bắt trộm trong lúc bơi lội tại hồ Thiền Quang, TP. Hà Nội phải huy động 12 công nhân thay nhau trực 3 ca liên tục để làm "bảo mẫu" cho thiên nga 24/24

 

Thiên nga đang bơi trên hồ Thiền Quang 

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đến chiều tối ngày 6/2, tại khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội), 3 công nhân thuộc xí nghiệp Thoát nước số 1 (Đơn vị thuộc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) tiếp tục được cử đến hồ để canh giữ đàn thiên nga mới được doanh nghiệp tặng TP.Hà Nội để thả xuống Hồ Gươm nhưng bất thành.

Theo quan sát, các công nhân khi đi canh giữ thiên nga vẫn mặc đồng phục của đơn vị đồng thời mang theo đồ ăn chuẩn bị từ nhà để phòng khi đói sẽ tiếp thêm nhiên liệu.

Chia sẻ với PV, một công nhân xí nghiệp Thoát nước số 1 cho biết: Mỗi ngày đơn vị cử các công nhân chia làm 3 ca, 2 ca ngày và 1 ca đêm đến hồ Thiền Quang chỉ làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ đàn thiên nga. Trong đó, mỗi ca ngày gồm 3 công nhân, ban đêm có thể có nhiều hơn 4 hoặc 5 công nhân.

Theo công nhân này, mỗi ca sẽ làm việc canh gác trong 8 tiếng đồng hồ trước khi được về nhà nghỉ ngơi. “Ca của tôi làm từ 2h chiều đến 10h đêm thì được đổi ca”, nam công nhân chia sẻ.

Công nhân này cũng cho hay: Vì làm nhiệm vụ bảo vệ thiên nga nên tất cả hầu như chỉ đứng và ngồi không lúc nào được chợp mắt bởi sợ đàn thiên nga bị kẻ xấu bắt trộm.

Theo anh này, từ khi được thả sang hồ Thiền Quang đàn thiên nga tỏ ra rất gần gũi với con người, thường xuyên bơi gần bờ và nhìn thấy người cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bên cạnh đó, người dân khu vực cũng rất yêu những chú thiên nga nên không có chuyện hù dọa hay lấy gạch đá ném thiên nga.

Công nhân này cũng cho rằng, nếu trực vào ban đêm thì các công nhân phải mang theo đèn pin để theo dõi đàn thiên nga bởi khu vực hồ có nhiều cây cối, hơn nữa những con chim thiên nga màu đen rất khó để quan sát. “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ theo dõi để kẻ xấu không động đến đàn thiên nga. Nếu có động tĩnh gì thì chúng tôi lập tức báo chính quyền sở tại và cấp trên”, nam công nhân chia sẻ.

Về việc chăm sóc đàn thiên nga thì do công ty Cổ phần Đầu tư công viên vườn chim Việt, đơn vị tặng chim thiên nga phụ trách.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc công ty Thoát nước Hà Nội lại cho biết, việc cắt cử người trông đàn thiên nga chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Song về lâu dài sẽ nghiên cứu làm sao cho thuận lợi hơn.

Theo ông Hùng, ban ngày các công nhân sẽ vừa thực hiện nhiệm vụ vớt rác tại hồ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đàn thiên nga. Ban đêm các công nhân vẫn túc trực bình thường. “Chúng tôi vẫn đảm bảo chế độ cho người lao động đầy đủ”, ông Võ Tiến Hùng nói.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc công ty Thoát nước Hà Nội lại cho rằng, việc cắt cử người túc trực không phải việc làm tốn công sức, phát sinh tiền của ngân sách bởi khi chưa có thiên nga thì công nhân của đơn vị vẫn túc trực để vớt rác, làm vệ sinh ở hồ cả ngày lễ, Tết.

Tốp công nhân được cử ra trông thiên nga trên hồ Thiền Quang chiều 6/2.

Ông Trần Nhữ Giáp, người tặng thiên nga cho Hà Nội thả xuống Hồ Gươm từng bị khởi tố.

Cũng tờ báo Người Đưa Tin cho biết thêm, chính Ông Trần Nhữ Giáp, người tặng thiên nga cho Hà Nội thả xuống Hồ Gươm đã từng bị khởi tố vì giam nhốt động vật hoang dã.

ông Trần Nhữ Giáp – Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư công viên Vườn chim Việt – xác nhận thông tin bản thân từng bị khởi tố, xử phạt về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo khoản 1 điều 190, Bộ luật Hình sự.

Theo vị Giám đốc này, ông từng có vi phạm nhưng đã khắc phục hậu quả. Việc ông tặng 12 con chim thiên nga là vì mục đích muốn làm đẹp Thủ đô.

Theo hồ sơ vụ án, ông Giáp xây dựng trang trại nuôi động vật hoang dã ở thôn 1B, xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) và đặt tên là Nông trang Vườn chim Việt). Ngày 25/8/2017, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Môi trường (PC49, Công an Hà Nội) phối hợp với một số đơn vị kiểm tra giấy phép phát hiện 25 cá thể chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Nhữ Giáp không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc và giấy phép nuôi nhốt theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đã thu giữ số động vật này và bàn giao cho trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Sau khi thực hiện giám định, cơ quan tố tụng huyện Thanh Trì đã khởi tố truy tố ông Trần Như Giáp tội danh trên. Đến ngày 15/12/2017, TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt ông Giáp 60 triệu đồng.

Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/cu-10-cong-nhan-moi-ngay-lam-bao-mau-trong-dan-thien-nga-2424-a358318.html 

Nhất Nam/ Nguoiduatin.vn 

Thông cáo báo chí của bà Schlagenhauf luật sư của Trịnh Xuân Thanh về bản án tù chung thân

Vì sao Trịnh Xuân Thanh luôn muốn trở lại Đức?

Việt Nam vẫn không đáp ứng những yêu cầu của phía Đức để hàn gắn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước

Lần đầu tiên Trịnh Xuân Thanh nói thẳng trước tòa: “Đấu tranh chống tham nhũng chứ không phải như một cuộc đấu đá, thanh trừng … Đây không phải cuộc đấu tố mà đây là phiên tòa

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Liên bang Đức liệt vào hạng nguy hiểm như khủng bố?

——–

Kasse animation 7.8.2023