Một người Việt Nam bị kết án gần 3 năm tù giam vì buôn lậu thuốc lá

Mới đây, một người Việt Nam, 36 tuổi đã bị Tòa án Potsdam kết án ba năm và 11 tháng tù giam vì tội buôn bán thuốc lá lậu. Nữ tòng phạm, đồng thời là bạn đời 27 tuổi bị kết án hai năm tù, cho hưởng án treo.

Tháng 5/2015, nữ bị cáo N. rời Việt Nam sang Đức với hy vọng tìm kiếm được một công ăn việc làm tốt đẹp. Nhưng nước Đức đâu phải xứ sở thần tiên, N. phải ở nhờ hết nơi này tới nơi khác, mang bầu rồi sinh con, sau đó làm quen với C., một người đồng hương. Họ dọn đến ở chung với nhau và có thêm một đứa con. Khi đó, C. đã buôn bán thuốc lá lậu ở Rathenow và vùng phụ cận. Họ bắt đầu tổ chức buôn bán lớn, chuyên nghiệp hóa, có sổ sách đàng hoàng. Thuốc lá được đưa lậu từ Ba Lan sang, các thành viên trong gia đình và bạn bè đem thuốc đi bán, công việc kinh doanh trót lọt, ít nhất từ tháng 10/2016 tới tháng 7/2017.

Bị cáo C. là người lo đầu vào, hẹn với bên cung cấp thuốc lá ở Ba Lan thời gian giao nhận hàng và chờ ở điểm hẹn để nhận hàng lậu. Địa điểm giao nhận hàng lậu tại Rathenow là Dunckerplatz, khu Garage ở Bruno-Baum-Ring và dãy Garage ở Neufriedrichsdorfer Straße. Ban đầu là hai lần giao hàng trong một tháng, sau khi bán chạy lại tăng thêm thành ba chuyến, mỗi chuyến từ 200 tới 350 tút thuốc lá. Nữ bị cáo C. lo việc ghi sổ sách, tính toán tiền nong và giúp đỡ ở những nơi cần giúp.

Nhưng rồi các nhà điều tra đã phát hiện, theo dõi và bắt quả tang. Theo bản cáo trạng, các bị cáo đã tiêu thu tổng cộng 3,5 triệu điếu thuốc lá trong 43 trường hợp, gây thiệt hại khoảng 649.000 Euro là tiền trốn thuế.

Văn Long – Thoibao.de (Theo báo Đức)

Nguồn : http://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Zigarettenschmuggler-muss-drei-Jahre-ins-GefaengnisRathenow

—-