Băng nhóm ăn cắp thuốc lá của người Việt tại Đức đang bị theo dõi ra sao?

Hôm 9.4.2018, nguồn tin từ công ty bán buôn lớn của Đức Selgros cho biết „ sau khi báo chí tiếng Việt đăng tin cửa hàng chúng tôi bị băng nhóm chuyên ăn cắp thuốc lá người Việt liên tục xâm nhập. Kết quả gần một tuần nay nhóm này đã không còn lui tới“

Theo nguồn tin từ một nhân viên hãng bán buôn Selgros Berlin tiết lộ. Các băng nhóm ăn cắp thuốc lá này được tổ chức rất chuyên nghiệp, người chỉ điểm thường đã từng có nhiều tiền án vì tội ăn cắp sẽ không trực tiếp lấy hàng, mà chỉ gọi điện thoại chỉ đạo cho những thanh niên đi cùng tiến tới khu để thuốc lá lấy những tút thuốc đắt tiền nhất cho vào túi to mang sẵn theo người.

Theo quan sát của lực lượng bảo vệ, băng nhóm này thường giả làm người quen, đi lén vào cửa hàng theo những người Việt Nam khác đã có thẻ đăng ký mua hàng tại đây. Sau khi đi ăn cắp xong, ra khỏi cửa hàng cùng món đồ ăn cắp thì nhóm người Việt này chia ra, người đi trước và sau cách nhau khoảng 1 phút để tránh bị nghi ngờ.

Khi bị bắt, khám xét các vật dụng đem theo, cảnh sát phát hiện mỗi người trong nhóm này có nhiều máy điện thoại cùng nhiều thẻ sim, mục đích lúc hành động, họ sẽ gọi các cuộc điện đàm từ nhiều máy khác nhau để tránh bị phát hiện. Người điều hành băng nhóm sẽ đứng từ xa quan sát động tĩnh của nhân viên và bảo vệ cửa hàng để đề phòng.

Ngoài ra, trong bãi đỗ xe bên cạnh cửa hàng sẽ có thêm tòng phạm quan sát đề phòng xe cảnh sát Đức xuất hiện, khi có động họ sẽ gọi ngay cho nhau để tẩu tán tang vật hoặc chạy trốn.

Hôm thứ 2 vừa qua, người thanh niên đeo túi đen lại vào khu vực bán buôn lần nữa, nhưng lực lượng bảo vệ đã nhận được mặt và đưa ra ngoài, vì người Việt Nam này đã bị cấm cửa, khi trước đó đã từng bị lập biên bản vì hành vi ăn cắp thuốc lá.

Theo một người bán hàng trong khu chợ của người Việt ở Berlin tiết lộ „ Những thanh niên người Việt này khi đi ăn cắp họ sẽ không mang theo giấy tờ nhập trại tị nạn để cảnh sát gặp khó khăn khi xác định thân nhân, họ cũng không biết tiếng Đức. Những tút thuốc lá ăn cắp được thường được bán cho những đầu nậu ở Berlin để lấy tiền ăn nhậu, chơi cờ bạc hoặc đánh cá độ bóng đá“.

Một người đã từng hoạt động trong „ thế giới ngầm“ ở Berlin cho biết thêm „ Những thanh niên đeo túi to như đánh Tennis hay lởn vởn gần nhà bạn thường thuộc băng nhóm đập nhà và cửa hàng, nhóm ăn cắp thuốc lá đeo túi hoặc ba lô nhỏ gọn hơn“ .

Băng nhóm người Việt Nam chuyên ăn cắp thuốc lá tại cửa hàng bán buôn Selgros Berlin 

Thanh niên tị nạn người Việt ăn cắp thuốc lá 

Lập Biên bản tạm giữ người Việt Nam ăn cắp thuốc lá hôm 17.3.2018 tại Selgros Berlin

Giá hàng trong công ty bán buôn Selgros (Foto: Selgros) 

Lê Anh – Thoibao.de

Cảnh báo đặc biệt của công ty Đức đối với băng nhóm Việt Nam ăn cắp

Để lại đây cho đời sau suy ngẫm

Nữ Đại biểu Quốc hội CHLB Đức tuyên bố, chính tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi ông Nguyễn Văn Đài được tự do

Tuyên bố của Đặc ủy Nhân quyền CHLB Đức về việc kết án 6 nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam

Tổng thống Pháp Macron đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với TBT Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp đón một cách lạnh nhạt tại Pháp

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được nâng lên tầm quốc tế

—–

Kasse animation 7.8.2023