Mong muốn kết nối giữa chợ đầu mối Việt Nam và Đức

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, ngày 19/4/2018 tại Berlin, Đoàn công tác kết nối chợ đầu mối Việt Nam với chợ bán buôn tại Pháp, Tây Ban Nha và Đức do ông Nguyễn Văn Hội, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước của Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức.

Tham gia buổi làm việc về phía Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức có Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội và một số Ủy viên Ban chấp hành Hội cũng như đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, trong đó có những doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thực phẩm từ Việt Nam và một số nước châu Á khác. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tùy viên Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hội cho biết, sau nhiều năm ít quan tâm, giờ đây, Việt Nam đã chú trọng hơn tới các chợ đầu mối của Việt Nam với thế giới, đặc biệt là các chợ đầu mối của người Việt ở nước ngoài. Chính phủ Việt Nam cũng đã quyết định phát triển chợ đầu mối quốc tế ở ba miền Bắc, Trung, Nam để tăng cường quan hệ với các chợ đầu mối ở nước ngoài. Vì vậy, mục tiêu của đoàn công tác là tìm hiểu kinh nghiệm về điều hành hoạt động, quản lý hàng hóa qua chợ cũng như yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa ở thị trường này và khả năng của các doanh nghiệp người Việt ở Đức trong việc nhập khẩu từ các chợ đầu mối của Việt Nam.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ phát biểu, nêu lên đặc thù của các doanh nghiệp người Việt ở Đức, chủ yếu với quy mô vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp mang tính chất gia đình. Ông cho rằng, với quy mô này, doanh nghiệp người Việt rất linh hoạt, họ tự phát hiện ra những nhu cầu của thị trường để kinh doanh.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sở Giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột cho biết, hiện nay hàng năm Việt Nam xuất khẩu sang Đức tới 400.000 tấn cà phê nhân và đây là thị trường tiêu thụ cà phê Việt Nam lớn nhất, nhưng vì chỉ dưới dạng nguyên liệu nên giá cà phê rất rẻ, chỉ bằng khoảng 1/6 so với giá trị trường ở Đức sau khi chế biến và người tiêu dùng Đức không hề biết mình uống cà phê Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn tìm được đối tác ở Đức để hợp tác xâm nhập vào thị trường ngách ở Đức, vì thị trường chính đã kín chỗ.

Trong buổi gặp gỡ, các thành viên trong Đoàn công tác và đại diện doanh nghiệp người Việt ở Đức đã thẳng thắn và chân tình trao đổi những khả năng và cơ hội cũng như những khó khăn trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tiếp theo đó, Đoàn công tác cũng tới thăm ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, một khu chợ lớn nhất của người Việt tại châu Âu, tìm hiểu các hoạt động và kế hoạch phát triển của trung tâm thương mại này. Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết rất ủng hộ ý tưởng xây dựng một khu chợ đầu mối Việt Nam ở Đức, vì một khu chợ như vậy sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Đức và EU.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đã đi thăm Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và dự kiến sẽ có buổi làm việc với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức giới thiệu về doanh nghiệp Việt Nam tại Đức

Ông Nguyễn Văn Hội, Trưởng đoàn công tác phát biểu

Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân tiếp và làm việc với Đoàn

Một số thành viên tham dự buổi làm việc 

Văn Long – Thoibao.de