Cảnh sát Đức xác nhận, đã có cuộc gọi từ Berlin vào số máy có đuôi 8888 của Bộ trưởng Tô Lâm, ngay trước khi vụ bắt cóc TXT diễn ra

Cảnh sát điều tra Đức cho biết “Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm có số máy điện thoại cầm tay với số đuôi 8888”
Cảnh sát điều tra Berlin khai báo thông tin trước tòa ” Các vết máu loang trong chiếc xe bắt cóc là của Trịnh Xuân Thanh”

Các vết máu loang trên chiếc xe VW T5 biển Séc dùng để bắt cóc là của Trịnh Xuân Thanh, phát hiện tóc của Đỗ Thị Minh Phương dính trên ghế qua xét nghiệm ADN

Ông Voges, trưởng nhóm điều tra chuyên án Trịnh Xuân Thanh đã khai trước tòa án Đức hôm 19.6 chi tiết vụ việc.

Ngay hôm 24.7.2017, sau khi tiếp nhận điều tra vụ án, cảnh sát nhận thấy sự việc rất nghiêm trọng vì liên quan đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin cùng cơ quan mật vụ của nước này nên đã chuyển tiếp hồ sơ đến đơn vị an ninh quốc gia Đức.

Các hình ảnh Video ghi lại tại khách sạn Sheraton Berlin cho thấy, ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương cùng nhau rời khỏi đây vào sáng Chủ nhật 23.7, sau 15 phút đã xẩy ra vụ bắt cóc ngay gần đó, tại công viên Tiergarten Berlin.

Tìm thấy 2 bàn chải đánh răng có ADN của ông Thanh và bà Phương

Tại phòng của bà Phương đã thuê ở khách sạn Sheraton qua hệ thống Booking.com, cảnh sát đã tìm thấy 2 chiếc bàn chải chải đánh răng, qua xác định bằng AND phát hiện một chiếc của bà Phương , chiếc còn lại của ông Thanh. Trong tủ quần áo cũng tìm được các bằng chứng ADN tương tự của 2 người.

Dấu vết ADN của ông Thanh cũng được lấy từ căn hộ nơi ông và Vợ đang sống ở Berlin.

Đặc biệt trên chiếc xe VW T5 biển số Séc đã tìm thấy nhiều vết máu lớn, theo tường thuật của một cảnh sát điều tra“ những vết máu này to như đồng 2 Euro và đều của ông Thanh, tại đây cũng tìm thấy nhiều sợi tóc và dấu vết ADN của bà Phương trên tựa ghế của xe.”

Ngay phía dưới ghế phụ đã phát hiện thêm 2 sợi dây siết bằng nhựa có dính vết máu của ông Thanh cùng 1 hộp xịt hơi cay.

Trên chiếc xe Auto của Vũ Đình Duy, cảnh sát cũng tìm thấy trong thiết bị Navi dẫn đường có địa chỉ nhà riêng của ông Đào Quốc Oai tại Séc, hiện ông Oai đang là một nghi phạm chính trong vụ án, ít ngày sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ông ta đã trốn về Hải Phòng lẩn tránh lệnh truy nã của cảnh sát Đức.

Chiếc xe biển số Séc đã được mật vụ Việt Nam dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23.7.2017
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, địa chỉ : 61 rue de Miromesnil – 75008 PARIS

Bằng chứng liên quan đến ĐSQ Việt Nam tại Pháp trong vụ bắt cóc TXT

Ông Vogs cũng cho biết đã có nhóm mật vụ Việt Nam từ Pháp sang Berlin, họ đã sử dụng những chiếc điện thoại cầm tay với sim số của Pháp, điều đặc biệt là những sim điện thoại này đều được kích hoạt ngay trước vụ bắt cóc ít ngày tại khu vực khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Paris.

Các sim điện thoại có số của Đức cũng được nhóm mật vụ khác kích hoạt tại cùng thời điểm, một trong các Sim này cảnh sát đã tìm thấy trong chiếc xe VW T5 đã gây án tại Berlin.

Phát hiện cuộc gọi tới máy điện thoại của Tô Lâm với số đuôi 8888

Ngay trước khi mật vụ Việt Nam hành động, hệ thống viễn thông của Đức đã ghi nhận có 1 cuộc điện thoại được gọi từ máy của một người ở Berlin cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở Hà Nội với số đặc thù có đuôi 8888 và 3 cuộc gọi cho một thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam.

Cùng thời điểm đó, tại Séc đã có 1 cuộc gọi từ máy của ông Đào Quốc Oại cho Bộ Trưởng Công an Tô Lâm cũng có số đuôi 8888.

Nhóm mật vụ Việt Nam di chuyển từ Pháp sang Đức cũng như một nhóm khác tại Đức đã liên tục thay sim điện thoại, nhưng vẫn bị hệ thống theo dõi ghi nhận vì phát hiện ra số ID của những chiếc điện thoại mà nhóm này vẫn hay dùng.

Trong thời gian Trung tướng Đường Minh Hưng ở tại Berlin điều hành các hoạt động bắt cóc, ông ta đã dùng 1 số điện thoại của Việt Nam, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện đây là số của ông Vũ Quang Minh, người có tên khi đăng ký thuê nhà trọ tại Berlin, hình ảnh của ông Minh cũng hiện trên Facebook cá nhân vì có số điện thoại trùng khớp với dữ liệu đã thu được. Tình báo Đức (BND) cũng cho đơn vị điều tra biết thêm về nhân vật mật vụ này.

ĐSQ Việt Nam đã sử dụng cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu vào các hoạt động gián điệp

Chiếc xe Porsche Cayenne (biển số 7 B 88668) của Đào Quốc Oai chở Trung tướng Đường Minh Hưng, rời khỏi Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin hôm 23.7.2017 chạy thẳng sang Praha.

Cảnh sát đã tiến hành khám nhà của Nguyễn Hải Long tại Praha, tại đây đã tìm được nhiều bằng chứng trong chiếc máy tính cá nhân, với các tấm hình người đứng đầu ngành công an tại Thành phố Hải Phòng đã sang Đức cùng một nhóm nhân viên, đi đến nhiều địa điểm khác nhau tại Đức,cảnh sát cho rằng họ đã thị sát hiện trường chuẩn bị phương án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

Tại nhà riêng của ông Đào Quốc Oai ở Praha CH Séc, cảnh sát cũng tìm được băng video do các kamera an ninh gắn xung quanh nhà ghi lại, xuất hiện các hình ảnh của nghi phạm Nguyễn Hải Long, lái xe Lê Anh Tú cùng chiếc xe Porsche màu trắng do Đào Quốc Oai lái, đưa Trung tướng Đường Minh Hưng từ Berlin về Praha hôm 23.7.

Thông tin của cảnh sát cũng cho biết “phía Việt Nam và các ĐSQ của họ ở đây đã sử dụng cộng đồng người Việt ở Đức và châu Âu như một mạng lưới để tiến hành các hoạt động do thám, trong đó có cả an ninh, tình báo “.

Ông Vogs cho biết “ Trung tướng Đường Minh Hưng sau khi chỉ đạo thực hiện xong vụ bắt cóc, đã đặt mua gấp vé máy bay từ Séc về Việt Nam trong một văn phòng du lịch tại chợ Sapa, ông ta đã trả bằng tiền mặt, đây cũng là cách thức như những người Việt vẫn thường làm khi mua vé máy bay trong chợ Đồng Xuân ở Berlin”“ Chợ Sapa của người Việt ở Praha là trung tâm điều hành và cung cấp hậu cần cho mật vụ Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh “.

Trịnh Xuân Thanh được chở từ Berlin sang thành phố Brno, CH Séc trên chiếc xe biển số ngoại giao của ĐSQ Việt Nam ở Berlin?

Chiếc xe VW bus 7 chỗ hiện vẫn đỗ trong sân sau của ĐSQ Việt Nam ở Berlin

Hệ thống kamera được lắp tại Berlin và các xa lộ đã ghi nhận hình ảnh 2 chiếc xe của ĐSQ Việt Nam khởi hành từ Berlin hôm 25.7.2017, nối đuôi nhau chạy theo hướng Brno, CH Séc. Cảnh sát cho rằng, ông Trịnh Xuân Thanh bị giấu tại 1 trong 2 chiếc xe này, việc kiểm tra nó là không đơn giản vì họ được quyền miễn trừ ngoại giao, có lẽ vì lý do này nên đây là phương án được mật vụ Việt Nam lựa chọn để chuyên chở ông Thanh sang nước khác.

Hình ảnh Video cho thấy, chiếc đi đầu là một xe VW cá nhân màu xanh sẫm, do ông Lê, một sĩ quan liên lạc của cảnh sát Viêt Nam tại Đức trực tiếp lái, đi tiếp sau là chiếc xe bus nhỏ 7 chỗ ngồi hiệu VW T5 có biển số ngoại giao của Việt Nam.

Ông Voges cũng cho biết thêm “Tổng thống Đức Steimeier hiện nay, người trước đây là Bộ Trưởng Bộ ngoại giao Đức đã từng tới Hà Nội, trong nhiều cuộc gặp với phía Việt Nam đều nhận được các yêu cầu truy tìm tung tích của Trịnh Xuân Thanh. Tới đầu tháng 7.2017, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang dự hội nghị G20 với tư cách nước chủ nhà Apec 2017, ông ta đã đề nghị bà Thủ tướng Đức Angela Merkel hỗ trợ dẫn độ Trịnh Xuân Thanh”, tuy nhiên chỉ 2 tuần sau cuộc gặp thì phía Viêt Nam đã đơn phương đưa mật vụ đột nhập lãnh thổ Đức, bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem về Hà Nội, gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 6.7.2017 tại khách sạn Atlantic ở Hamburg.

Trung Khoa – Thoibao.de

(Tường thuật từ Tòa Thượng thẩm tại Berlin hôm 19.6.2018)