Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cảnh báo Italia có thể phụ thuộc vào Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas (ảnh chụp từ video)

Phát biểu trên báo „Thế giới chủ nhật“ ngày 24/3/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cảnh báo việc Italia tham gia dự án „Một vành đai, một con đường“ có thể dẫn tới việc nước này bị phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bộ trưởng Maas nêu rõ: „Nếu một số quốc gia nghĩ rằng người ta có thể làm ăn khôn ngoan với người Trung Quốc, họ sẽ bị bất ngờ và một lúc nào đó sẽ thức tỉnh khi nhận thấy mình bị phụ thuộc (vào Trung Quốc)“. Ông Maas cảnh báo: Những lời mời chào béo bở ngắn hạn „sẽ có thêm vị đắng, nhanh hơn là người ta tưởng“.

Bộ trưởng Maas nhận định, Trung Quốc theo đuổi những lợi ích riêng „rất cứng rắn trên phạm vi toàn cầu“. Ông cho rằng, đối với những quốc gia „khổng lồ“ như Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ thì các nước châu Âu chỉ khẳng định được mình, nếu thống nhất với tư cách là Liên minh châu Âu.

Bất chấp sự lo ngại của quốc tế, ngày 23/3/2019, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc gia TQ He Lifeng và Bộ trưởng Phát triển kinh tế Italia Luigi Di Maio đã ký kết một ý định thư về việc Italia tham gia dự án „Con đường tơ lụa mới“ của TQ. Văn bản này không có tính chất ràng buộc. Italia là quốc gia G-7 đầu tiên có ý định tham gia dự án này.

Sáng kiến „Một vành đai, một con đường“ của TQ là một dự án trọng tâm của Tập Cận Bình nhằm ràng buộc các thị trường tiêu thụ ở châu Âu, châu Phi và châu Á với TQ.

Đất nước Italia đang nợ nần chồng chất đã trải thảm đỏ cho TQ và hy vọng mở rộng quan hệ kinh tế với nước này. Tuy nhiên, trong Liên minh châu Âu và ở Mỹ đã có nhiều ý kiến lo ngại về dự án này. Ngay cả trong Chính phủ Italia, dự án này cũng gây tranh cãi. Những người phê phán cảnh báo những nguy cơ, trong đó có nguy cơ ngày càng phụ thuộc nhiều vào TQ.

Văn Long (biên dịch)

Nguồn: Nhật báo FAZ của Đức https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/neue-seidenstrasse-maas-warnt-italien-wegen-obor-16105324.html


Kasse animation 7.8.2023