Bệnh tình của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nặng đến mức độ nào? Ông có thể đứng ra làm Trưởng ban Lễ tang cho Lê Đức Anh hay không?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng là Trưởng ban Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. ( Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Tình trạng sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 23.4.2019 tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, tức là không còn nguy hiểm đến tính mạng, đang dần ổn định trở lại. Tuy nhiên quá trình này cần có thời gian.

Nguồn tin từ cán bộ một cơ quan cấp cao của Đảng cho biết vào đêm 23.4.2019 : “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn phải chịu những biến chứng của lần xuất huyết não hôm 14.4 tại Kiên Giang. Một bên mồm của ông bị méo, khi nói phát âm khó khăn chưa rõ tiếng, trí nhớ của ông cũng bị ảnh hưởng”.

Một câu hỏi được đặt ra, mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những hậu quả để lại như là di chứng của đột quỵ, xuất huyết não… nghiêm trọng đến mức độ như thế nào? Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể hồi phục sau một thời gian nghỉ dưỡng và có thể tiếp tục làm việc trở lại hay không? Nếu không, thì một cuộc khủng hoảng kế nhiệm tất yếu sẽ xảy ra.

Hôm nay 23.4.2019, Bộ Chính trị cũng đang thảo luận cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh để tổ chức Lễ tang cho ông. Theo Nghị định 105/2012, Lễ tang ông Lê Đức Anh sẽ được tổ chức theo nghi lễ Quốc tang.

Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Lễ tang Nhà nước, trong đó Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang nắm giữ cả hai chức vụ này.

Nghị định 105/2012 của Chính phủ Việt Nam quy định về Quốc Tang.

Một chỉ dấu sẽ cho thấy tình trạng sức khỏe thật sự của Tổng bí thư Trọng là chuyện ông ta có thể đứng ra làm Trưởng ban Lễ tang hay không? Đây là điều mà các chuyên gia quốc tế về Việt Nam đang hướng mắt tới.

Trong cuộc thảo luận, sắp xếp Ban Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, có ý kiến cho rằng “Từ hôm 14.4 đến nay, khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã liên tục gửi điện mừng và chia buồn với một vài quốc gia trên thế giới. Nếu ông không xuất hiện trong Lễ Quốc tang này thì sẽ bị đặt ra mối nghi ngờ lớn về sức khỏe của ông “.

Trong trường hợp này, để lựa chọn một người Trưởng ban Lễ tang cấp Nhà nước trở nên khó khăn vì người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng đang lâm trọng bệnh, phải nằm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Khoa A11 điều trị tích cực. Nếu ông phải xuất hiện trong tang lễ thì sẽ là một rủi ro lớn cho tiến trình phục hồi sức khỏe vào thời gian tới.

Tới đêm 23.4, Bộ Chính trị vẫn chưa thống nhất được người đứng đầu Trưởng ban Lễ tang cũng như tiếp tục phải xem xét ngày truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Nguồn tin từ cán bộ một cơ quan của Đảng cho biết thêm: “Có khả năng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được đưa về an táng tại miền Nam“.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã từ trần tối 22.04.2019.
Văn bản của Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Trung ương gửi TTXVN, thông báo nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần.

Lê Anh – Thoibao.de

TBT, CT nước Nguyễn Phú Trọng nằm viện. BCT lúng túng tìm Trưởng ban Lễ tang cho Lê Đức Anh.
Sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng diễn biến xấu, cuộc chiến quyền lực bắt đầu.
Link Video:https://youtu.be/YNNYPW9rsFE
Ban bí thư, Bộ Chính trị chuẩn bị phương án thay nhân sự khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài. 
Link Video: https://youtu.be/nLJr6aj2h9w
Sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tối 18.4 diễn biến xấu đi
Link Video: https://youtu.be/1v3s91qjrvM
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đưa về bệnh viện 108 tại Hà Nội
Link Video: https://youtu.be/okPpOKyrfCc

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc

>> Chiều 22.4: Tổng bí thư, CT nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đã ổn định hơn. Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể ra khỏi bệnh viện 108

>> Lần đầu tiên báo chí quốc tế đề cập đến tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng

>> Ban Bí thư chuẩn bị phương án thay nhân sự khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài

>> Tình hình sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay 18.4 diễn biến xấu đi

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua cơn hiểm nghèo

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa về bệnh viện 108 Hà Nội

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại bệnh viện Kiên Giang

Kasse animation 7.8.2023