Quốc hội Đức thông qua ngân sách bổ sung và biện pháp giúp đỡ các bệnh viện

Bộ trưởng Bộ tài chính Đức Olaf Scholz tại buổi họp Quốc hội hôm 25.03.2020

Ngày 25/3/2020, Quốc hội Đức đã thông một ngân sách bổ sung khổng lồ với sự ủng hộ của hầu hết các đảng đoàn trong Quốc hội, ngoại trừ đảng AfD là bỏ phiếu trắng. Ngân sách bổ sung dự kiến vay thêm 156 tỉ Euro cũng như dành khoản bảo lãnh tín dụng trị giá 600 tỉ Euro cho gói cứu trợ phòng chống cuộc khủng hoảng virus corona.

Các biện pháp cứu trợ dự kiến cần chi phí 122,5 tỉ Euro, trong đó có 50 tỉ Euro nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và những người tự mình hành nghề tự lập. Chính phủ liên bang cũng dự kiến mức thu thuế sẽ giảm 33,5 tỉ Euro do hậu quả kinh tế của cuộc khủng hoảng corona.

Chính phủ liên bang cũng có kế hoạch cấp thêm kinh phí cho các bệnh viện, nếu họ hoãn các ca phẫu thuật và việc điều trị có thể lên kế hoạch được để dành công suất cho việc điều trị những bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, các bệnh viện sẽ nhận được khoảng 50.000 Euro nếu trang bị thêm một giường bệnh cấp cứu có thiết bị thở máy. Tại các khoa bình thường, Chính phủ liên bang sẽ trả bình quân mỗi ngày 560 Euro cho một giường bệnh được dành ra cho bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, họ sẽ nhận được thêm phụ phí cho các nguyên vật liệu để điều trị khác.

Dự kiến, gói cứu trợ dành cho các bệnh viện sẽ trị giá nhiều tỉ Euro. Các chuyên gia dự tính, riêng việc đền bù cho việc hoãn các ca phẫu thuật có thể tốn phí tới 2,8 tỉ Euro.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de

Nguồn: Kênh truyền hình nhà nước Đức ARD https://www.tagesschau.de/inland/bundestag-corona-hilfspaket-nachtragshaushalt-101.html

Kasse animation 7.8.2023