Chuyến bay đầu tiên giải cứu hồi hương công dân Đức mắc kẹt tại Việt Nam

Hôm qua ngày 5 tháng Tư, 330 khách du lịch Đức và Châu Âu đã lên đường từ Hà Nội qua Tp. Hồ Chí Minh về Tp. Frankfurt am Main. Đây là chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ kế hoạch của Chính phủ Liên bang Đức giải cứu hồi hương công dân Đức mắc kẹt tại nước ngoài. Đặc biệt, tất cả hành khách đều được miễn phí, không phải trả tiền vé.

(Bấm vào link ở đây dể xem clip của Đại sứ quán Đức quay tại sân bay Nội Bài: https://www.facebook.com/GermanEmbassyHanoi/videos/511960542821527/)

12 giờ 35 trưa hôm nay thứ Hai 6/4, chuyến bay charter (thuê chuyến) đầu tiên do Bộ Ngoại giao Liên bang Đức ký hợp đồng với Văn phòng Vietnam Airlines tại Đức để vận chuyển những công dân Đức đi du lịch bị mắc kẹt tại Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Frankfurt. Mọi chuyện thành công tốt đẹp, toàn bộ hành khách đã vỗ tay thật lâu để cảm ơn phi hành đoàn cũng như Bộ Ngoại giao Đức.

Chuyến bay này là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi từ nhiều phía. Trên chuyến bay, ngoài những hành khách là công dân Đức có sức khoẻ bình thường, một số phải sử dụng đến dịch vụ cáng đặc biệt. Tổng cộng khoảng 330 hành khách đã bay trên chuyến này.

Xuất phát từ Nội Bài – Hà Nội, máy bay cất cánh vào Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đón thêm hành khách trước khi bay đi Frankfurt, đưa những công dân Đức, chủ yếu là những người đi du lịch, trở về nhà một cách an toàn.

EU kề vai sát cánh – Ngay cả khi cách xa quê hương

Một EU đoàn kết ở Đông Nam Á: Trên chuyến bay giải cứu hồi hương này, không chỉ có công dân Đức, mà còn có hơn 40 hành khách đến từ 14 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Cùng với các du khách Đức, những hành khách này đã khởi hành từ Hà Nội, qua Thành phố Hồ Chí Minh để bay tới Frankfurt.

Các công dân EU cũng có thể tham gia chuyến bay hồi hương thứ hai do Đức tổ chức vào đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/4 tới. Về phía mình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các chuyến bay của Séc, Ba Lan, Áo và Litva đã đưa các du khách Đức hồi hương trong những ngày qua.

Chuyến bay thứ hai từ Việt Nam về Đức dự kiến khởi hành từ Hà Nội đêm Thứ Ba, rạng ngày 7 tháng Tư lúc 01.45 giờ, và sẽ đến Đức thứ Tư, ngày 8 tháng 4. Máy bay sẽ dừng tại TP HCM lúc 5.05 giờ để đón thêm công dân Đức còn mắc kẹt tại đây.

Trong chiến dịch giải cứu hồi hương lớn nhất lịch sử CHLB Đức cho đến nay, các chuyến bay hồi hương do Bộ Ngoại giao CHLB tổ chức đã đưa về nước hơn 200.000 khách du lịch người Đức mắc kẹt ở nước ngoài. Hàng chục ngàn người vẫn đang chờ đợi – ví dụ ở Việt Nam, Peru hoặc Ấn Độ. Ban tham mưu khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức đang tìm kiếm giải pháp.

Đức có kế hoạch chi ra khoảng 50 triệu Euro (13.000 tỷ đồng) để tổ chức các cầu hàng không, giải cứu khoảng 100.000 công dân Đức đi du lịch đang bị mắc kẹt khắp thế giới do các chuyến bay thương mại ngừng hoạt động vì đại dịch Coronavirus.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp từ nhiều nguồn)

Kasse animation 7.8.2023