Viêm phổi Vũ Hán gây nguy hiểm ra sao cho Tổng thống Donald Trump?

https://www.youtube.com/watch?v=1A9PtJ-Zawk
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=1A9PtJ-Zawk

TT Donald Trump rõ ràng có nhiều yếu tố nguy cơ cao – bao gồm tuổi tác, cân nặng và giới tính nam – tất cả đều làm tăng khả năng ông bị nhiễm virus corona nặng.

Ông Trump năm nay 74 tuổi, nặng 110 kg và cao 1m90. Chỉ số Khối Cơ thể (BMI) của ông là trên 30, như vậy theo định nghĩa y khoa là béo phì.

Giờ đây ông thử dương tính với virus corona, điều đó có ý nghĩa thế nào?

Tuổi tác là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc bị nhiễm nặng, dẫn tới nằm viện và tử vong trong một số trường hợp.

Nhưng hầu hết những người bị nhiễm đã khá lên,” BS Bharat Pankhania, từ trường y thuộc Đại học Exeter nói với BBC.

Một phân tích của hơn 100 nghiên cứu với dữ liệu từ khắp thế giới cho thấy nguy cơ bị bệnh cho trẻ em và người trẻ là rất thấp.

Tuy nhiên, ở tuổi 75, ước tính 25 người nhiễm virus thì có một người tử vong. Tỷ lệ này là một trong bảy đối với người trên 85 và một trong bốn với người trên 90 tuổi.

Một mô hình tương tự được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ làm.

Theo đó tám trên 10 ca tử vong ở Mỹ là người ở độ tuổi trên 65. Và những người trong độ tuổi ông Trump có nguy cơ phải cần chăm sóc ở bệnh viện lớn gấp 5 lần những người ở độ tuổi 20.

Nguy cơ tử vong của độ tuổi ông Trump lớn gấp 90 lần người ở độ tuổi 20.

Hiện chưa rõ lý do của điều này chủ yếu do ở người già, hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn, hay nói chung là người già có sức khỏe kém hơn

“Tuổi cao cũng thường gắn với bệnh tim mạch, bệnh về phổi, tiểu đường type 2, nên thật khó mà biết rõ liệu tuổi tác hay các bệnh đi kèm [gây ra điều này]”, GS Ravindra Gupta từ Đại học Cambridge nói.

Ảnh: Tổng thống Trump và Phu nhân Melania

Một nghiên cứu của Cơ quan y tế Công xứ Anh kết luận rằng thừa cân làm tăng khả năng người nhiễm Covid phải vào khu hồi sức cấp cứu và khả năng tử vong.

Mỡ trong cơ thế có thể ảnh hưởng đến tế bào bạch cầu của hệ miến dịch, làm tăng độ viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm quá nhiều là lý do bệnh có thể làm chết người.

Trong làn sóng dịch đầu tiên, nhiều nam giới hơn phụ nữ cần nằm viện, và số ca tử vong ở nam chiếm 60%.

Có sự khác biệt về miễn dịch giữa nam giới và phụ nữ,” GS Ravindra Gupta.

Nhưng nam giới thường có sức khỏe kém hơn.

GS Pankhania nói thêm: “chúng ta biết rằng hai yêu tố là nam giới và tuổi cao thường dẫn đến bệnh nặng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả đàn ông lớn tuổi đều bị bệnh nặng.”

Vậy điều này có ý nghĩa gì cho TT Trump?

Rất nguy hiểm khi đồn đoán về việc virus sẽ ảnh hưởng tới từng cá nhân ra sao.

Tất cả những điều bạn đọc là bức tranh tổng thể – một mô hình cho người dân khắp thế giới – chứ không phải là dự đoán đây sẽ là điều xảy ra cho vị tổng thống Mỹ.

Sức khỏe của mỗi người 74 tuổi một khác và các bệnh khác có ảnh hưởng rất lớn tới nguy cơ bị bệnh nặng hay nhẹ do virus.

Chỉ vì ông ấy có các yếu tố nguy cơ cao không có nghĩa là ông sẽ có triệu chứng, đổ bệnh nặng hay phải đầu hàng trước virus,” BS Nathalie McDermott từ Đại học King’s College London nói.

Bà nói thêm: “Ông ấy cũng là tổng thống của Hoa Kỳ, nên ông ấy sẽ được điều trị tốt nhất thế giới nếu ông ấy bị ốm.”

Sau khi mắc COVID-19, bị sốt và mệt mỏi, Tổng thống Donald Trump được đưa đến một quân y viện vào tối thứ Sáu 2/10. Tại đó, ông uống thuốc Remdesivir, sau khi được điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm tại Nhà Trắng.

Ảnh: tổng thống Trump luôn đeo khẩu trang khi ở bệnh viện quân đội Walter Reed

Trong ngày 2/10, tổng thống Mỹ buộc phải hủy bỏ tất cả các hoạt động tranh cử vào thời điểm đúng một tháng trước cuộc bầu cử, vì ông phải chiến đấu với loại virus đã giết chết hơn 205.000 người Mỹ và nay nó đang tấn công những người thân cận của ông.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ lưu trú “vài ngày” tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, việc này có tính chất đề phòng, và ông sẽ tiếp tục làm việc tại phòng tổng thống của bệnh viện, nơi có đầy đủ thiết bị để ông vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình.

Ông Trump bước ra khỏi Nhà Trắng vào tối 2/10, đeo khẩu trang và giơ ngón tay cái với các phóng viên, nhưng ông không nói gì trước khi lên máy bay trực thăng Marine One (Thủy quân Lục chiến 1). Các thành viên của tổ bay, các nhân viên Mật vụ và nhân viên Nhà Trắng đều đeo khẩu trang để bảo vệ họ khi ở gần tổng thống trên trực thăng.

Trong một đoạn video được ghi lại trước khi lên đường tới Walter Reed, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ tôi vẫn đang rất khỏe, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi chuyện đều tốt đẹp“.

Ông vẫn là tổng thống với đầy đủ mọi quyền hành. 

Tôi nghĩ sẽ tốt đẹp! Cảm ơn tất cả mọi người. YÊU THƯƠNG!!!”, ông Trump đã viết trong bài đăng đầu tiên của ông trên Twitter sau khi vào viện tối ngày 2/10.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cũng có kết quả dương tính với COVID-19, và một số người khác trong Nhà Trắng cũng bị như vậy, trong đó là Bill Stepien, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Ảnh: ông Trump và đối thủ Joe Biden tại vòng tranh luận đầu tiên hôm 30-9

Cả ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden lẫn ứng cử viên phó tổng thống của ông là Kamala Harris đều có kết quả âm tính, ban vận động của họ cho biết.

Phó Tổng thống Mike Pence đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus vào sáng 2/10 và “sức khỏe vẫn tốt”, phát ngôn viên của ông cho biết. Ông Pence đã tiếp tục lịch trình vận động bầu cử của mình sau khi có kết quả.

Nhiều quan chức Nhà Trắng và các quan chức chính quyền cấp cao đã phải xét nghiệm hôm 2/10, nhưng để biết chắc bao nhiêu người thân cận của tổng thống bị mắc có thể phải mất một thời gian, vì sau khi nhiễm bệnh vài ngày, xét nghiệm mới có kết quả chính xác. Các quan chức của Tổ Y tế Nhà Trắng đang truy vết những ai từng tiếp xúc với tổng thống.

Ông Trump không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhiễm virus này. Ông Johnson đã phải nằm viện một tuần, trong đó có ba đêm được chăm sóc đặc biệt. Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã phải nhập viện vào tháng trước và ông gọi ca của mình là một ca nhiễm COVID-19 “thật kinh khủng”.

Nhà Trắng cố gắng trấn an người dân Mỹ hôm 2/10 với tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump vẫn đang làm việc trong tình trạng cách ly, sau khi ông thông báo bị nhiễm virus corona khiến cho chính quyền và chiến dịch tranh cử tổng thống rơi vào tình trạng bất định, Reuters đưa tin.

Ông Trump bị “các triệu chứng nhẹ” của COVID-19, AP và New York Times dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết. Hai nguồn tin am tường về tình trạng của ông nói với Times rằng các triệu chứng giống như bị cảm lạnh.

Thị trường cổ phiếu bị xáo trộn khi xuất hiện thông tin hiếm hoi trong nhiều thập niên qua liên quan đến sức khoẻ của một tổng thống Mỹ bị đe doạ. Chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,5% khi mở cửa.

Tổng thống không mất năng lực làm việc. Ông thực sự đang làm việc tại [phòng làm việc của ông trong] Nhà Trắng”, Reuters dẫn lời một giới chức cấp cao của Nhà Trắng nói.

Giới chức Nhà Trắng cho biết ông Pence sẽ làm việc tại nơi ở riêng của mình và nhân viên của ông đang bị tách khỏi nhân viên của ông Trump “một cách hết sức thận trọng”.

Giới chức này thừa nhận tổng thống mắc bệnh khiến ông buộc phải hủy các kế hoạch đi đây đó khi chỉ còn 31 ngày nữa là đến bầu cử tổng thống.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang thua điểm đối thủ đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu quá trình cách ly và hồi phục. Chúng ta sẽ vượt qua việc này CÙNG NHAU!”, ông Trump nói trong một tweet vào sáng sớm 2/10.

Cũng trên Twitter, ông Biden nói ông và vợ chúc ông Trump và đệ nhất phu nhân hồi phục nhanh chóng. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của tổng thống và gia đình ông”.

Trước đó, ông Trump tuyên bố đại dịch sắp kết thúc, trong khi ông Biden đăng tweet cáo buộc ông Trump cố gắng đánh lạc hướng khỏi một “phản ứng COVID-19 thất bại” đã và sẽ dẫn đến cái chết của hơn 200.000 người Mỹ.

Các nhà lãnh đạo và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới ngày 2/10 gởi lời chúc tốt lành nhất đến Tổng thống Donald Trump và gia đình sau khi ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump xét nghiệm dương tính với virus corona.

Tổng thống tiết lộ kết quả xét nghiệm của ông trên Twitter sáng sớm ngày 2/10.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus lên Twitter gửi lời chúc ông Trump và phu nhân “phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng.”

WHO tuyên bố virus là đại dịch toàn cầu vào tháng 3. Kể từ đó, có hơn 34 triệu người xét nghiệm dương tính trên thế giới, theo con số của WHO. Trong số những người này, có hơn một triệu người đã chết.

Theo dữ liệu của WHO, Mỹ bị ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 7,1 triệu ca được xác nhận và hơn 205.000 người thiệt mạng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng minh thân cận của ông Trump, là một trong những nguyên thủ đầu tiên gởi thông điệp ủng hộ. Ấn Độ, với hơn 1,3 tỉ dân, bị ảnh hưởng vì COVID hàng thứ hai thế giới, với gần 6,4 triệu ca nhiễm và trên 99.000 người chết.

Trong thông điệp đưa lên trang chính thức của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc ông Trump khỏe mạnh, nói rằng “Tôi chắc chắn là năng lực dồi dào, tinh thần cao độ và tính lạc quan sẽ giúp Ngài đối phó với virus nguy hiểm này.” Nga có gần 1,2 triệu ca nhiễm được xác nhận và gần 21.000 người chết vì COVID.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra tuyên bố hôm 2/10 qua một phát ngôn viên rằng “Tôi gởi Donald và Melania Trump những lời chúc tốt lành nhất của tôi. Tôi hy vọng ông bà sẽ phục hồi tốt và sẽ sớm bình phục hoàn toàn.” Đức báo cáo trên 291.000 ca nhiễm và ít nhất 9.500 người chết vì COVID.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, người bị nhiễm COVID cuối tháng 3 trong lúc cao điểm của đại dịch tại Anh, cũng gởi lời chúc tốt lành. Đầu tháng 4, ông Johnson từng được đưa vào một bệnh viện ở Anh và phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt vì COVID. Anh báo cáo 453.000 ca nhiễm và hơn 42.000 người chết vì virus corona, theo WHO. Anh dường như đang trải qua đợt lây nhiễm thứ hai.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, vừa gặp ông Trump tại Washington giữa tháng 9 để ký Hiệp ước hòa bình Abraham cùng với lãnh đạo Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Ông Netanyahu cũng gởi lời chúc ông Trump sớm bình phục. Israel báo cáo hơn 238.000 ca nhiễm, trên 1.500 người chết.

Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani, gởi lời chúc tốt lành đến ông Trump trên tài khoản chính thức của ông. Afghanistan báo cáo hơn 39.000 ca nhiễm và trên 1.400 người thiệt mạng.

Lãnh đạo cô lập của Triều Tiên Kim Jong Un chưa đưa ra phản ứng công khai, theo một tổ chức theo dõi chặt chẽ những loan báo của ông này trên truyền thông nhà nước. Các giới chức y tế toàn cầu không có dữ liệu về Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng chưa báo cáo ca COVID nào dù COVID xuất từ nước láng giềng Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chưa có phản ứng tức thì về tin ông Trump nhiễm COVID trên bất cứ trang mạng nào.

Trung Kiên – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trung Quốc hứng loạt đòn về Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc

>>> Quân đội trung thành với Đảng hay với Nhân dân?

>>> 64 Nghị sĩ châu Âu cùng yêu cầu “trừng phạt” Đảng Cộng sản VN

https://www.youtube.com/watch?v=wlQYsqJ8e5c

Trung Quốc thao túng Liên Hiệp Quốc – Mỹ ra đòn phản công


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT