Cuồng phong “hủy diệt” số 9 lao thẳng vào vào miền trung

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=uAOruzbQITY

Bão số 9 chưa thực sự ập vào thì đã có hai (02) tàu cá Bình Định bị chìm, 26 ngư dân mất tích.

Tối 27.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có 2 tàu của tỉnh này bị chìm khi di chuyển tránh bão số 9.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 27.10, tàu cá BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 14 lao động, bị chìm khi đang chạy tránh trú bão số 9 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27.10.

Trước đó, tàu cá BĐ 96388 TS của ông Lê Vạn (ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn) đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm vào lúc 13 giờ cùng ngày, 12 ngư dân trên tàu này đang mất tích.

Theo UBND tỉnh Bình Định, dự báo khi bão số 9 đổ bộ vào ngày 28.10, sóng biển gần bờ cao từ 6 – 8m, có khả năng gây thiệt hại cho tàu thuyền neo đậu tại Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, hiện Bình Định không có tàu có trọng tải lớn để cứu nạn, cứu hộ các tàu vận tải trong tình huống nguy cấp.

Trong tình thế rất nguy cấp này, không thấy báo chí nhắc tới việc nhờ máy bay trực thăng của bên quân đội để cứu người. Hôm 26-10 tại cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó bão, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói sẽ huy động cả trực thăng để cứu người, nhiều trang báo trong nước đưa tin như vậy.

Trang Facebook Hành tinh Titanic, chuyên nghiên cứu và dự báo về biến đổi khí hậu và thời tiết đưa ra dự báo như sau:

Sau đây là dự báo trước của chúng tôi đề phòng trường hợp các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng bị cắt điện và viễn thông.

Từ 1:00 – 4:00 giờ sáng ngày 28/10, nếu không muốn nói là ngay từ 22:00 giờ tối nay, hoàn lưu mưa xối xả của siêu bão MOLAVE sẽ ập vào Bình Định đến Đà Nẵng. Sau 4 giờ sáng, có lẽ bình định thoát mưa, còn Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và huế kéo dài đến 10:00 sáng.

Cuồng phong tâm bão đi sau, khoảng 3:00-4:00 giờ sáng bắt đầu chạm cấp cao nhất, gào rít cho đến tận 10 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Nước lụt có thể lên sau đó, nhưng gió sẽ quất đổ và cuốn đi nhiều cây xanh, mái tôn, ngói, nhà cấp 4.

Tâm bão sẽ đi vào tp. Quảng ngãi khoảng 6:00-7:00 sáng.

Ảnh: Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quan Hoài Nhơn, Bình Định

ĐÂY THỰC SỰ LÀ MỘT CƠN BÃO CÓ SỨC MẠNH HỦY DIỆT!

Lúc 16h ngày 27-10, bão đang có khuynh hướng tăng tốc một chút: tốc độ di chuyển 21-24km/g theo hướng Tây – Tây Tây Bắc.

Dựa theo không ảnh từ vệ tinh Himawari-8 của Nhật Bản, chụp lúc 16:00 ngày 27/10/2020 (giờ Việt Nam). Hiện mắt bão cách Tp. Qui Nhơn 330km về phía Đông, và cách Tp. Quảng Ngãi 391km về phía Đông Nam.

DỰ KIẾN CẤP GIÓ TẠI TÂM BÃO KHI ĐỔ BỘ: TRÊN 185km/g, GIẬT 231KM/G (tức là CAT.3, giật CAT.4 trên thang đo Saffir-Simpson, hoặc cấp 16, giật cấp 19 trên thang đo Beaufort.)

NHẬN ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA GIÓ: CUỒNG PHONG HỦY DIỆT – CỰC KỲ NGUY HIỂM.

DỰ KIẾN VỊ TRÍ TÂM BÃO/MẮT BÃO SẼ ĐI QUA: TP. QUẢNG NGÃI.

DỰ KIẾN THỜI GIAN ĐỔ BỘ: 5-6 GIỜ SÁNG NGÀY 28/10/2020.

VÙNG CỰC KỲ NGUY HIỂM: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NGÃI, QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG.

KỊCH BẢN CHI TIẾT SỨC GIÓ VÀ LƯỢNG MƯA KHI SIÊU BÃO MOLAVE ĐỔ BỘ MIỀN TRUNG

Dựa vào các thông số tối thiểu, khuynh hướng và dự báo của nhiều cơ quan khí tượng thế giới, cũng như đặt cảnh báo ở mức cao nhất để người dân đề phòng, chúng tôi đưa ra dưới đây một kịch bản chi tiết về sức gió, lượng mưa, sóng cồn tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 9 – siêu bão MOLAVE khi nó tấn công miền Trung:

Khu vực số 1. Khu vực tâm bão đi qua và vùng cách tâm bão 100km:

– Bao gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

– Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng: từ chiều tối ngày 27/10 đến trưa ngày 28/10/2020.

Ảnh: Siêu bão MOLAVE – ảnh chụp lúc 22h ngày 27-10

– Dự kiến thời điểm tâm bão đổ bộ: rạng sáng ngày 28/10/2020.

– Sức gió: trên 150km/g, giật 180km/g, tức là CAT.2, giật CAT.3 trên thang đo Saffir-Simpson, hoặc cấp 14, giật cấp 15 trên thang đo Beaufort. Nhận định tác động của gió: cuồng phong hủy diệt, có sức tàn phá khủng khiếp.

– Lượng mưa: mưa to theo từng đợt bắt đầu từ chiều tối ngày 27/10, mưa xối xả liên tục từ rạng sáng đến trưa ngày 28/10. Lượng mưa trong cả đợt: 800mm-1000mm.

– Sóng cồn cao trên 10m.

Khu vực số 2. Khu vực về phía Bắc của tâm bão đổ bộ, cách tâm bão trên 100km và mở rộng bán kính 200km từ tâm bão:

– Bao gồm: Đà Nẵng, Huế.

– Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng: từ chiều tối ngày 27/10 đến trưa ngày 28/10/2020.

– Sức gió: từ 110-130km/g, giật 140km/g, tức là CAT.1, giật chạm CAT.2 trên thang đo Saffir-Simpson, hoặc cấp 12, giật cấp 13 trên thang đo Beaufort. Nhận định tác động của gió: dữ dội, cực mạnh, có thể tàn phá các công trình cấp 4, thô sơ.

– Lượng mưa: mưa vừa đến to theo từng đợt từ chiều tối ngày 27/10, mưa xối xả trong trong vòng 3-4 giờ vào buổi sáng ngày 28/10. Lượng mưa trong cả đợt: 400mm-600mm.

– Sóng cồn cao trên 7m.

Khu vực số 3. Khu vực về phía Nam của tâm bão đổ bộ, cách tâm bão trên 100km và mở rộng bán kính 200km từ tâm bão:

– Bao gồm: Phú Yên, Nha Trang.

– Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng: từ chiều tối ngày 27/10 đến trưa ngày 28/10/2020.

– Sức gió: từ 80-90km/g, giật 110km/g, tức là cấp 10, giật cấp 11 trên thang đo Beaufort. Nhận định tác động của gió: gió bão, có thể thổi bật gốc cây lớn.

– Lượng mưa: mưa vừa đến mưa to theo từng đợt từ chiều tối ngày 27/10, mưa to trong vòng 1-2 giờ đầu giờ sáng ngày 28/10. Lượng mưa trong cả đợt: 100-200mm.

– Sóng cồn cao từ 2-3m.

Khu vực số 4. Khu vực về phía Tây sau khi tâm bão đổ bộ 1-2 giờ, trên đường tâm bão đi qua khi vào sâu trong đất liền:

– Bao gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum.

– Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng: đầu giờ sáng đến chiều tối ngày 28/10/2020.

Ảnh: Hướng di chuyển của bão Molave theo bản tin dự báo lúc 11h ngày 27/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

– Sức gió: từ 80-90km/g, giật 110km/g, tức là cấp 10, giật cấp 11 trên thang đo Beaufort. Nhận định tác động của gió: gió bão, có thể thổi bật gốc cây lớn.

– Lượng mưa: mưa vừa đến to theo từng đợt từ chiều tối ngày 27/10, mưa xối xả trong trong vòng 3-4 giờ vào buổi sáng ngày 28/10. Lượng mưa trong cả đợt: 400mm-600mm.

Khu vực số 1. Khu vực về phía Bắc của tâm bão đổ bộ, cách tâm bão trên 200km và mở rộng bán kính trên 400km từ tâm bão:

– Bao gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

– Dự kiến thời gian bị ảnh hưởng: buổi sáng ngày 28/10 đến hết ngày 31/10/2020.

– Sức gió: từ 50-60km/g, tức cấp 7 trên thang đo Beaufort. Sau khi bão đổ bộ ở khu vực phía Nam của Trung Trung Bộ, gió mùa Đông Bắc sẽ được kích hoạt và vẫn tiếp tục tăng cường ở đây, biển động mạnh.

– Lượng mưa: mưa vừa đến to theo từng đợt. Mưa to tập trung ở khu vực phía Tây của các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình từ chiều tối ngày 28/10 đến hết ngày 29/10.

– Sóng cồn cao từ 2-3m.

KHUYẾN CÁO:

– Người dân ở KHU VỰC CHỊU TÁC ĐỘNG SỐ 1 NÊN DI TẢN NGAY LẬP TỨC, KHÔNG CHỐNG BÃO ĐƯỢC ĐÂU. Bão này có sức tàn phá rất kinh khủng nếu bạn nằm trong khu vực tâm bão đi qua. Các bạn có đúng 24 giờ để chuẩn bị di tản nếu thấy mình không đủ sức đương đầu với cơn bão.

– KHI BÃO MOLAVE ĐỔ BỘ, TRIỀU CƯỜNG VẪN RẤT CAO, nên chắc chắn CÁC KHU VỰC CHỊU TÁC ĐỘNG SỐ 1, 2, 3 SẼ KHÔNG THỂ TIÊU THOÁT NƯỚC MƯA VÀ LŨ HIỆU QUẢ.

– Ngư dân toàn miền Trung, đặc biệt là Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ không được ra khơi. Từ hôm nay, các tàu thuyền ở Nam Trung Bộ và khu vực từ Quảng Nam đến Huế phải vào bờ, neo giữ trong cửa sông hoặc vịnh chắn gió/chắn sóng tốt.

– Tuyệt đối không ở lại trên bè nuôi thủy hải sản khi bão đổ bộ. Tuyệt đối không ở lại các gành đá, vùng trũng thấp và khu vực ven biển khi bão đổ bộ.

– Đối với nhà bê tông dày và có móng tốt, dùng bao cát, bao nước, dây thép lớn để dằn hoặc buộc mái tôn, mái ngói. Dán kính cửa sổ, cửa ra vào bằng băng keo theo dạng chữ X cho mỗi khung. Dán kín bất cứ chỗ hở nào thông từ nhà ra ngoài. Tuyệt đối đóng cửa khi tâm bão đổ bộ và đi qua. Tránh xa cửa kính.

– Tuyệt đối không ở lại nhà cấp 4, nhà thô sơ, tiền chế. Di tản đến những chỗ trú có tường bê tông dày, móng tốt và mái đã được giằng chắc.

– Di tản khỏi và không ở lại vùng thấp, trũng, đã xảy ra lũ quét trước đó. Đưa đồ đạc và tài sản có giá trị lên khu vực càng cao càng tốt.

– Di tản khỏi nơi dễ bị sụp lở, trượt đất.

– Vì lượng mưa lớn và lũ về nhanh, nên người dân nuôi trồng thủy hải sản nên chuẩn bị cho rủi ro cá, tôm, vật nuôi thủy sản sẽ sốc vì độ mặn nước biển giảm đột ngột. Nên đưa lồng bè ra xa bờ, hạ lồng xuống sâu hơn, và neo giữ lồng bè cho chắc chắn. Tôi khuyến cáo người dân nên thu hoạch sớm nông sản, hải sản trước khi bão vào.

Ảnh: dòng hải lưu ven bờ biển Việt nam, ảnh chụp lúc 22h ngày 28-10-2020

– Các thủy điện từ Quảng Nam đến Khánh Hòa nên xả bớt nước tích trong hồ để có thể cắt lũ hoặc làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của lũ sau khi bão vào.

– Chính quyền các địa phương từ Bình Định đến Quảng Nam cần phải chuẩn bị kế hoạch cứu hộ chi tiết, chuyên nghiệp, cũng như dự phóng các rủi ro có thể có để tiếp cứu hiệu quả khi có chuyện xảy ra. Đây là một cơn bão lớn, không xem thường được đâu.

– Khu vực đô thị nên tỉa bớt cành cây, hạ bảng quảng cáo, khơi thông cống rãnh thoát nước để giảm bớt thiệt hại do ngập úng cục bộ vì mưa to. Các cột điện cũng có nguy cơ bị gãy đổ nên sẽ phải đề ra kế hoạch cắt điện đối với nơi nào tâm bão đi qua.

– Người dân trong bán kính 100km cách tâm bão đổ bộ và đi qua cần: chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, pin sạc dự phòng, điện thoại có chức năm bắt sóng radio (truyền thanh), quần áo ấm chống ẩm, giày cao ống, búa phá tường (đề phòng trường hợp bị mắc kẹt trong đống đổ nát), trang thiết bị y tế căn bản đề phòng tai nạn xảy ra (thuốc cảm, bông băng, chất sát trùng), danh sách các số điện thoại/đường dân nóng về cứu hộ ở địa phương. Các bạn trong vùng tâm bão đi qua và cách tâm bão 100km có thể sẽ phải trải qua ít nhất là 3 ngày cô lập vì cơn bão này.

Mong các bạn ở Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, cẩn trọng tối đa trước cơn siêu bão này. Tôi hy vọng sẽ không có nhiều thương vong sau khi bão đổ bộ. Xin các bạn share và tag người thân giúp chúng tôi, để cộng đồng được biết cảnh báo.

Các bạn ở Phú Yên, Khánh Hòa, cứ chuẩn bị và coi đây là một cuộc tập huấn phòng chống bão nhỏ, vì có thể từ ngày 1/11, một cơn bão nhiệt đới khá mạnh sẽ đi vào khu vực Nam Trung Bộ.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến SIÊU BÃO MOLAVE tăng cấp mãnh liệt và ít giảm cấp gần bờ.

Theo số liệu của OSTIA / UK Met Office + GHRSST + CMEMS), từ ngày 26/10/2020, dải nước biển trải dài từ khu vực Biển Đông phía Tây chuỗi đảo miền Trung Philippines đến bờ Đông của Nam Trung Bộ/Trung Trung Bộ có nhiệt độ rất ấm (28°C-29°C).

Cùng lúc ấy, khu vực ven bờ Việt Nam có một dòng hải lưu chảy mạnh từ Bắc xuống Nam, luân chuyển nhiệt từ ngay cả khu vực Bắc Biển Đông xuống, và tạo ra 4 vùng xoáy có nhiệt độ khá cao trên đường đi của MOLAVE. Như vậy, ngay cả dải nước biển ven bờ Việt Nam vẫn rất ấm, khiến cơn bão được tiếp thêm sức mạnh và ít giảm cấp dù đã gần bờ và bị gió cắt ở một số góc tiệm tiến.

Ảnh: Bão nhiệt đới Molave khiến đường phố ngập lụt ở Philippine

Đây chính là những dấu hiệu mà chúng tôi thường nhắc nhở các bạn trong 2 năm gần đây, rằng trong tương lai gần, chỉ cần một cơn bão lớn ở khu vực Tây Thái Bình Dương có thể lọt vào trong Biển Đông qua chuỗi đảo miền Trung Philippines, sau đó gặp sự hội tụ gió mùa mãnh liệt và vùng nước biển nóng ấm, sẽ tăng cấp thành một siêu bão đáng sợ.

Vâng, giờ đây, điều đó đang trở thành sự thật. Và chúng tôi không ngờ nó lại đến quá nhanh như thế. Điều đó cho thấy, giới khoa học khí hậu Trái Đất vẫn còn rất bảo thủ và cố chấp, khi mà họ chưa hiểu được các yếu tố tăng cấp hàm số mũ trong nghiên cứu về khí tượng, cùng với nhiều biến số phức tạp khác của khí quyển và đại dương.

Thôi thì, hôm nay, chúng ta đã chứng kiến về một cơn siêu bão có sức gió cấp 14, giật cấp 17. Và như vậy, đúng như tôi đã dự báo, trong thời gian tan băng hấp hối sắp tới đây ở Bắc Cực, với dòng Tia (Jet Stream ) Cận Cực và Cận Xích Đạo ngày càng rối loạn và kém bền vững, chúng ta sẽ chứng kiến một Việt Nam luôn bị các siêu bão xé nát ở khúc giữa và càng có khuynh hướng lệch Nam vào cuối năm – cuối mùa mưa bão.

NHẮC LẠI CẢNH BÁO TRƯỚC KHI SIÊU BÃO MOLAVE ĐỔ BỘ VÀO RẠNG SÁNG NGÀY 28/10.

MOLAVE LÀ MỘT CƠN SIÊU BÃO HỘI ĐỦ CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM NHẤT:

⚠️GIÓ CUỒNG PHONG 🌪HỦY DIỆT CỰC MẠNH,

⚠️LƯỢNG MƯA XỐI XẢ 🌧 RẤT LỚN TẬP TRUNG TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN,

⚠️TRIỀU CƯỜNG DÂNG🌊

⚠️ ÍT GIẢM CẤP KHI ĐỔ BỘ.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC:

⛔ Ở LẠI NHÀ CẤP 4, NHÀ THÔ SƠ, NHÀ TIỀN CHẾ.

⛔ Ở NGOÀI ĐƯỜNG TỪ TỐI NGÀY 27 ĐẾN HẾT NGÀY 28/10.

⛔ Ở TRÊN BIỂN, GẦN VEN BIỂN, GHỀNH ĐÁ, NƠI THẤP TRŨNG, DỄ BỊ SẠT LỞ ĐẤT, TRIỀU DÂNG VÀ LŨ LỤT NUỐT CHỬNG.

CẦN DI TẢN ĐẾN TẠM TRÚ TẠI:

🏠Nhà có tường dày 20 phân, nằm ở chỗ cao ráo, có móng băng vững chắc, có đúc bê tông ít nhất 1 tấm/tầng, có giằng mái ngói hoặc tôn ở tầng trên cùng bằng hàn dây thép phi 6, hoặc bao cát, có dán băng keo chữ X trên mọi tấm kính cửa sổ/cửa ra vào và che chắn mọi khe hở.

🚑Ở lại bệnh viện có cấu trúc xây dựng vững chắc nếu các bạn nào đang trong tình trạng cần chăm sóc y tế thường xuyên và khẩn cấp.

🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️Đi xa ngoài bán kính 250-300km tính từ khu vực tâm bão đổ bộ và đi qua.

CẦN CHUẨN BỊ:

🥫🥣🍜🍣🍫🥃 Lương thực + nước uống trong ít nhất 5 ngày.

📄📝Danh sách các số điện thoại/đường dây nóng cứu hộ, cứu trợ của chính quyền địa phương và quốc gia.

📢🔔Loa + còi báo động cá nhân

🥼🦺Quần áo ấm + phao cá nhân + bọc plastic chống thấm nước

📱📞Điện thoại + sạc dự phòng + bình ắc quy

🔦🪔🕯Đèn pin/nến/đèn dầu/dầu thắp/dụng cụ đốt lửa

🪓💊🩹Búa thoát hiểm + trang thiết bị y tế cứu hộ căn bản

Ảnh : Nhiều ngôi làng ngập trong nước lũ và gần 100.000 người dân ở Philippines phải sơ tán khi bão MOLAVE đi qua, ít nhất hai người chết và 19 người mất tích ,.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quan chức Đảng ăn tiền – Thủy điện xối nước dìm dân

>>> Việt – Trung: Qua thiên tai mới thấy rõ ‘bạn vàng’

>>> Quan chức Mặt Trận ngồi máy lạnh – Thủy Tiên sắn quần nước ngập mông

Cố nhốt Hồ Duy Hải – Chính án Nguyễn Hòa Bình quyết tâm giữ ghế


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023