Việt Nam: ‘Tố giác sai’ việc ‘ăn chặn tiền từ thiện’ miền Trung

https://youtu.be/QGtzmLfpJqo

Link Video: https://youtu.be/QGtzmLfpJqo

Bộ Công an nói một số ca sĩ và MC hàng đầu Việt Nam không có “hành vi gian dối hay chiếm đoạt” tiền từ thiện do người dân đóng góp năm 2020 nên “không khởi tố hình sự”.

Thông báo mà BBC đọc được do Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C02) ký ngày 21/01/2022, và được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 23/1.

Thông báo này cho biết “căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu nhập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp và nội dung tin tố giác không đúng“.

Trước đó ngày 7/1 Bộ Công an ra quyết định nói “không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) đứng ra tự huy động tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình phân phố, sử dụng số tiền đã quyên góp được“.

Căn cứ khoản 1 Điều 157 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự“.

Quyết định này được gửi tới Viện kiểm sát và thông báo cho người tố giác và người bị tố giác“, quyết định này viết.

Ảnh: hàng loạt nghệ sỹ bị rơi vào nghi án ăn chặn tiền từ thiện do bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo

‘Được minh oan’

Trên Facebook ngày 23/1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: “Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan.

Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc, để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua.

Tối nay 20h, Hưng sẽ có 1 clip chia sẻ về tin vui này, cũng như những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của Đàm Vĩnh Hưng trong suốt thời gian qua“, Đàm Vĩnh Hưng viết thêm.

Trong khi đó ca sĩ Thủy Tiên nói “đã biết thông báo từ Bộ Công an, hiện đang gửi qua đường bưu điện“.

Thủy Tiên được Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng “thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn với gia đình mình.

Lúc đó tôi thấy mọi người tiêu cực quá, mọi thứ thật kinh khủng. Tôi rối lắm. Công việc của chúng tôi gần như mất hết.

Nhiều khi nghĩ, tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dựng chuyện mà mình không biết gì để nói như vậy,” Thủy Tiên nói.

Ảnh: vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đang live stream bảng sao kê ngân hàng tiền làm từ thiện

Vào đầu tháng 10/2021, Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận đơn tố giác ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong khi một số địa phương được yêu cầu báo cáo về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Ngày 21/9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về hành vi “làm nhục người khác“, “vu khống“, và “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông“.

Trước đó bà Nguyễn Phương Hằng (TGĐ Công ty Cổ phần Đại Nam) livestream trên mạng xã hội cáo buộc nam ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sỹ nổi tiếng khác như Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sỹ Thủy Tiên,… “có dấu hiệu không minh bạch trong các khoản kêu gọi quyên góp tiền từ thiện“.

Một số nhà quan sát trong nước đặt câu hỏi về việc tung tin “giật gân câu view” liên quan các nhân vật được công chúng quan tâm nhằm “lái dư luận” khỏi những vấn đề bức xúc và thực tiễn hơn như thực trạng phòng chống Covid còn nhiều yếu kém hoặc các vụ bê bối tham nhũng với số tiền thất thoát rất lớn.

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng

Ảnh: Ông Võ Hoàng Yên (áo sơ mi trắng ở giữa) chụp cùng với nghệ sĩ Chí Tài và Hoài Linh

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc “không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nội dung thông báo cho biết, ngày 3/1 cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) đối với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, ngụ thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Đầu tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Hằng cho biết, trong thời gian quen biết Võ Hoàng Yên, ông này giới thiệu mình là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh.

Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện đưa cho ông này hơn 183 tỷ đồng, trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, đưa không có giấy tờ và người chứng kiến.

Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Thông tin chính thức phát đi từ Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra đến nay, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền; cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định việc bà Hằng tố cáo không có dấu hiệu tội phạm.

TAND Q.3 đã thụ lý vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng

Ảnh: Ca sĩ Vy Oanh ký đơn đề nghị công an khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Ca sĩ Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường1 tỉ đồng, là thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín do bà Hằng gây ra do nhiều lần livestream xúc phạm nữ ca sĩ.

TAND Q.3 (TP.HCM) vừa có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bị đơn bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, TAND Q.1 thụ lý vụ án trên. Tuy nhiên, sau khi thụ lý, và xác minh, bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại đường Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, nhưng thực tế bà Hằng đang cư trú tại đường Nguyễn Thông, Q.3.

Do đó, theo TAND Q.1, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND Q.3.

Ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ “đẻ thuê”, “giật chồng”, “làm gái bao”…

Từ đó, ca sĩ Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín do hành vi bà Hằng gây ra với ca sĩ Vy Oanh, với số tiền 1 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra tòa, ngày 25.10.2021, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội: “làm nhục người khác”, “vu khống” và “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Có thể nói doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là nữ đại gia thu hút sự chú ý nhiều nhất của dư luận trong năm qua sau lùm xùm với loạt sao Việt.

Ảnh: Mới hồi đầu tháng 1-2022, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố giác Color Man, CEO Công ty Điền Quân

Trong năm 2021, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm từ dư luận khi hàng loạt nghệ sĩ đã bị điểm mặt gọi tên trong các buổi livestream của bà.

Đầu tháng 3/2021, vụ việc bà Phương Hằng tố hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên đã gây sóng cộng đồng mạng. Trong một số buổi livestream, bà Hằng cho rằng giới nghệ sĩ Việt đã cấu kết với ông Võ Hoàng Yên để lừa đảo.

Phát ngôn này chính là “ngòi nổ” khơi nguồn cho những lùm xùm với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt.

Nữ đại gia này đã tố Hoài Linh “ngâm” tiền từ thiện, tố Thuỷ Tiên ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn chắc nịch con số trong tài khoản của Thủy Tiên cao gấp đôi số tiền mà cô công bố trước đó.

Không chỉ thế, bà chủ Đại Nam còn màn đấu khẩu với Trang Trần, tố Vy Oanh giật chồng, sinh con cho đại gia…

Những lùm xùm giữa đại gia Nguyễn Phương Hằng và dàn sao Việt khiến tên tuổi của bà trở thành đề tài bàn tán rầm rộ trên cõi mạng. Bà là vợ của đại gia Dũng lò vôi.

Cuối năm 2020, đại gia Dũng lò vôi bất ngờ tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh để tập trung vào hoạt động từ thiện của cá nhân, đồng thời nhường hết quyền điều hành sang cho vợ.

Từ đây, bà Phương Hằng chính thức trở thành CEO kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam.

Bên cạnh đó, CEO Đại Nam còn khiến dân tình loá mắt bởi thú chơi kim cương đắt đỏ, sở thích sưu tập siêu xe, cùng những tập sổ đỏ dày cộp được cân bằng ký…

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng kiến nghị để Phật giáo Việt Nam ‘tách khỏi Nhà nước’

>>> Sao Bộ trưởng Y tế lại thay chính phủ phát biểu mừng 72 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung?

>>> Tao loạn lũng đoạn nhà nước

Bà Nguyễn Thuý Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần trong lúc chờ xét xử


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023