Công giáo Việt Nam: Vụ giết Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum ‘gây bàng hoàng’

Link Video: https://youtu.be/sDG8nBXs8BU

Vụ cha xứ Giuse Trần Ngọc Thanh bị một người chém vào đầu khi đang “ngồi toà giải tội” ở Giáo xứ Đăk Mót ở Kon Tum đang gây xôn xao dư luận Công giáo Việt Nam và quốc tế.

Cộng đồng tín hữu được mô tả hết sức sửng sốt về vụ linh mục bị chém đến tử vong. Vụ việc xảy ra ngay khi họ đang chuẩn bị các nghi thức tôn giáo để đón tết âm lịch.

Tin cho biết công an địa phương đã bắt giữ kẻ tấn công và cho rằng người đó bị ‘tâm thần’.

Theo thông tin đăng tải trên website của Giáo phận Kon Tum, vụ việc xảy ra vào ngày 29/1 tại nhà thờ thuộc Giáo xứ Đăk Mót.

Nhưng trang Cơ quan thông tấn công giáo (Catholic News Agency), bản tiếng Anh lại nói “ông bị chém bằng dao tại nhà“.

Nguồn tin này nói cha Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh bị sát hại khi đang ngồi toà giải tội và qua đời vào 23h30 cùng ngày tại bệnh viện.

Nguồn tin của Giáo hội, đăng trên các trang giáo phận khác nhau, cho biết cha Thanh là phó xứ của Đăk Mót.

Trả lời BBC từ Hà Nội, LS Lê Quốc Quân nói:

Tôi có nói chuyện với một Linh mục trong khu vực và với một người là bà con của Cha Thanh và sự việc đã được xác định.

Cha bị chém hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn thờ quay lại can cũng bị chém sượt đầu, giơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế.”

Theo trang Công Giáo Việt Nam, tên hung đồ này bất ngờ chém Linh mục Thanh hai phát vào đầu khiến ông không thể né tránh. Khi đó, một thầy phó tế chạy lại can ngăn, bị hắn chém sượt đầu, một người khác đưa ghế lên đỡ, cũng bị hắn chém gãy ghế. Hành động của tên này rất tàn độc, như cố ý truy sát Linh mục Thanh đến cùng.

Ngay sau đó, mọi người hối hả đưa Linh mục Thanh vào bệnh viện cấp cứu, thế nhưng do vết thương ở đầu quá nặng, ông đã qua đời tại bệnh viện lúc 23:30 cùng ngày.

Ảnh: Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981, tại Sài gòn

Tin gây bàng hoàng

Đức cha Aloisiô (Giám mục Giáo phận Kon Tum) chia sẻ rằng ông “bàng hoàng” khi biết tin.

Không ngờ lại có một chuyện đã xảy ra như thế“, Giáo phận Kon Tum trích lời Đức cha ngày 30/1.

Giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh.

Tuy nhiên, trên một số diễn đàn của người Công giáo, một số giáo dân chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu cha Thanh.

Tính đến chiều 1/2, chưa có tờ báo chí chính thống nào ở Việt Nam đưa tin về vụ sát hại này.

Website chính thức của Dòng Đa Minh và Giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của Công an Kon Tum và báo Kon Tum (của chính quyền địa phương) chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm, theo tìm hiểu của BBC tính đến 21 giờ ngày 31/01, theo giờ VN.

Trong khi đó, một số trang tin công giáo tiếng Anh như Cơ quan thông tấn công giáo và National Catholic Register đã đưa tin về vụ sát hại.

Trang Cơ quan thông tấn công giáo chạy tin “Cha xứ dòng Đa minh bị sát hại ở Việt nam“.

Ảnh: điều kỳ lạ là không có bất cứ dòng tin tức nào về sự kiện kinh hoàng này từ hơn 700 tờ báo chính thống của Đảng và nhà nước Việt nam, trong khi tin tức này đăng tràn ngập Facebook

Các ý kiến khác nhau

Thông tin về nghi phạm không được giáo phận tiết lộ ngoài chi tiết người này “đã bị bắt để điều tra“.

Trên group Thắc mắc Công Giáo, một số tài khoản chia sẻ thông tin chi tết về nghi phạm sát hại cha Trần Ngọc Thanh.

Tài khoản Phạm Minh Vũ cho biết cha Thanh mới về quản nhiệm tại Sa Loong khoảng một tháng và không biết nghi phạm là ai. Tài khoản này đặt ra câu hỏi về động cơ vụ sát hại.

Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân, tại Hà Nội bình luận “cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các xứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung…”.

Trang tin VietCatholic.net dẫn lại lời linh mục Nguyễn Minh Nhật (Sài Gòn) rằng linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ.

Ảnh: bản tin trên RFA với hình chụp Thánh lễ cho linh mục Công giáo Giuse Trần Ngọc Thanh tại Kon Tum

Tang lễ vị linh mục diễn ra trong hai ngày 30 và 31 Tháng Giêng tại nhà nguyện Plei Don, Giáo Xứ Kon Rơbang, Giáo Phận Kon Tum, và tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Linh Mục Thanh sẽ an nghỉ cùng với các anh em tại đất thành của tỉnh dòng,” cáo phó cho biết.

Trang Facebook Truyền Thông Thái Hà cho biết, Linh Mục Thanh là con thứ bảy trong một gia đình ở Giáo Xứ Bến Hải, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông xin vào dòng Đa Minh.

Hồi Tháng Tám, 2018, ông cùng chín thầy phó tế khác được Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, lúc đó là giám mục Giáo Phận Vinh, trao sứ vụ linh mục tại thánh đường Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông, quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn Thắc mắc Công giáo cho rằng “nghi phạm không phải là người bị tâm thần“.

Trang Truyền thông Thái Hà viết:

Cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các xứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kontum nói chung.

Có người cho là có động cơ đê hèn và ‘bàn tay lông lá’ phía sau, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng kẻ chém Cha là một kẻ tâm thần.”

Trên mạng xã hội tiếng Việt, một số Facebookers đã nêu ra vấn đề này:

Ví dụ Hua Bui nói: “Phải làm ra đúng lẽ chứ ai mà chịu vậy được một linh mục của giáo dân chứ có phải người bình thường đâu?”

Hữu Lê: Buồn thay! Một vụ giết người tàn độc như vậy mà không có một tờ báo nào của bên ăn thuế của dân nói đến…”

Viet Quốc: “Tâm thần sao nó không chém mấy người chung quanh mà nó phải tìm đúng vị linh mục để chém.”

Ảnh: bản tin trước đây, ngày 23-4-2021 trên báo Tuổi trẻ về vụ đâm linh mục bị thương và đốt nhà thờ tại An khê Gia lai

Facebooker Thong Le bình luận:

Chém chết một người ngoài đời không vũ khí để tự vệ thì đã là tội ác. Đằng này đoạt mạng 1 người tu hành không thể tự vệ trong nơi họ hành đạo, thì tội ác càng dã man hơn gấp bội.

FB Linh Nguyễn viết:

Nơi cao nguyên trung phần Việt Nam vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đàn áp và bách hại tôn giáo, đặc biệt là Công giáo… Cầu cho các Ngài đã tử vì đạo có được phúc phần của Chúa muôn đời…

Các ý kiến khác nêu “cha Thanh là người nơi khác đến, không có oán thù sâu nặng gì và cũng chưa kịp có xích mích”, hoặc nói Kon Tum là “vùng đất vô pháp vô thiên“.

An toàn cho người hành đạo

Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn của những người truyền đạo Công giáo ở khu vực Tây Nguyên.

Vẫn LS Lê Quốc Quân bình luận về vụ việc:

Theo tôi tình tiết đáng chú ý nhất là việc “Một linh mục bị sát hại ngay tại tòa giải tội’ và là hành vi ‘cố sát’.

Ở đây là vùng truyền giáo mới, cho nên cũng ít dân và chủ yếu là người Thượng, chính quyền rõ ràng là không muốn tôn giáo phát triển mạnh ở đây.

Ảnh: nhà thờ giáo xứ Đak Mốt, Kontum, nơi Linh mục bị sát hại

Việc linh mục và những người làm thiện nguyện bị đe dọa, tấn công là khá phổ biến, nhưng hành động đi vào nhà thờ, chém chết linh mục khi đang ngồi ở tòa giải tội là điều bất thường và cực kỳ nguy hiểm.”

Luật Sư Quân cũng nhắc lại chuyện cách đây chỉ hơn nửa năm, Linh Mục Trần Văn Truyền, 70 tuổi, ở nhà thờ An Khê, thuộc Giáo Phận Kon Tum, cũng bị đâm trọng thương.

Chính quyền bắt giam hung thủ “đốt nhà thờ, đâm linh mục” này, nhưng sau đó việc điều tra không đi đến đâu và sự việc đến nay coi như bị chìm xuồng.

Tạm thời, bỏ qua những oán hận, sân si, để chờ điều tra làm rõ, chúng ta cùng nguyện cầu cho Cha Giuse đươc an nghỉ đời đời trong Chúa Kitô cùng các anh em trong vùng đất của Tỉnh Dòng Đa Minh. Nhưng chắc chắn chúng ta phải đòi hỏi để công lý sớm được thực thi..,” ông Lê Quốc Quân viết trên Facebook.

Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh sinh năm 1981 tại Sài Gòn.

Ông được thụ phong linh mục vào tháng 8/2018. Trước khi qua đời, linh mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại Giáo họ Sa Loong, Giáo xứ Đăk Mót, thuộc Giáo phận Kon Tum.

Thánh lễ đưa chân được tổ chức vào chiều 30/1 tại Tu xá Đa Minh Kon Tum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)


Triệu lời CẢM ƠN!

Hàng triệu người đã xem tin tức và các chương trình của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người lựa chọn ủng hộ chúng tôi. Bởi vì cần có một tiếng nói độc lập, phản biện trên các phương tiện truyền thông cho Việt Nam.

Với sự ủng hộ của các bạn, sẽ giúp cho mọi người truy cập thoibao.de miễn phí. Bởi vì chúng tôi xem báo chí không chỉ là sản phẩm truyền thông, mà còn là hoạt động có ích cho cộng đồng.

Đã có hàng chục triệu lượt người mỗi tháng không phải trả bất kỳ khoản nào để xem tin tức trên thoibao.de, nhưng các bạn cũng biết, để có báo chí chất lượng thì chúng tôi phải đầu tư rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các bạn và người những ủng hộ.

1/ Qua Paypal, Visa, Mastercard, America Experess, Sepa Lastschrift: 

QR Code tài trợ cho Thoibao.de:

2/ Qua chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Thoibao.de

IBAN: DE36 1005 0000 0190 636319

SWIFT: BELADEBE

Địa chỉ: Berliner Sparkasse, Ostseestr. 109, 10409 Berlin, Germany

Khi tài trợ hay chuyển khoản, các bạn ghi dòng chữ: Ủng hộ thoibao.de

Trân trọng cám ơn

Lê Trung Khoa – TBT Thoibao.de. E-Mail: [email protected]  Viber / WhatsApp / Telegram / Signal : +49 170 2363084


>>> Người Việt hải ngoại vận động đề cử Phạm Đoan Trang cho giải Nobel Hòa bình

>>> Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng

>>> Covid-19: Quy trình vụ án ‘giải cứu hàng không giá cao’ của Việt Nam

Ấn tượng Tết Nhâm Dần: Bỏ chợ ra đường!


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023