Kế hoạch cho sự lật đổ Putin

Tổng thống nga Putin đang trao đổi với các lãnh đạo khác của Nga
Phương Tây đang thay đổi chiến lược
Sau 42 ngày diễn ra cuộc chiến hủy diệt Ukraine và vụ thảm sát ở Bucha, một điều rõ ràng là lãnh chúa Điện Kremlin Vladimir Putin (69 tuổi) sẽ chẳng dừng lại ở đây!
Và thế giới đang tự hỏi: Ai hoặc điều gì thực sự có thể ngăn cản Putin?
Có một điều chắc chắn là quân đội của ông ta ở Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng. Các lệnh trừng phạt kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề đến đất nước của ông.
Tuy nhiên, nhà độc tài Nga không muốn từ bỏ một cách tự nguyện. “Gã này thật tàn bạo”, Tổng thống Mỹ Joe Biden (79 tuổi) nói. Ông kêu gọi đưa Putin ra trước tòa án tội ác chiến tranh: “Những gì đang xảy ra ở Bucha thật nghiêm trọng.”
Chính phủ Đức nói rằng với sự lãnh đạo của Putin ở Nga, sẽ không thể quay trở lại quan hệ bình thường với Nga được nữa.
Đó là lý do tại sao phương Tây hiện đang thay đổi chiến lược của mình!
Nếu các biện pháp trừng phạt trước đây được thiết kế để buộc Điện Kremlin phải từ bỏ Ukraine, thì giờ đây chúng nhằm “gây bất ổn và suy yếu nền kinh tế Nga”, như Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck (52 tuổi) nhấn mạnh.
Các nước châu Âu muốn khiến Nga quỳ gối bằng một cuộc tẩy chay năng lượng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (44 tuổi) là người khởi xướng các biện pháp trừng phạt cứng rắn của EU.
Mục tiêu: gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga đến mức giới thượng lưu và dân chúng của Nga nổi dậy chống lại Putin – và trong trường hợp tốt nhất là lật đổ ông ta.
Ngoài ra, các nhà tài phiệt của Putin sẽ bị kích động chống lại người bảo trợ của họ bằng các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc. Cựu tỷ phú Roman Abramovich (55 tuổi) được cho là đang phải ngửa tay xin tiền từ các nhà tài phiệt khác của Nga sau khi bị tịch thu tài sản (bao gồm cả du thuyền).
Một sự thay đổi khác: Chuyển giao vũ khí!
Quân đội của Putin giờ sẽ bị đánh bại trên thực địa
Cho đến nay người ta vẫn nói rằng việc giao vũ khí cho Ukraine sẽ làm “Putin phải trả giá cao hơn”, giờ thì quân đội của Putin sẽ bị đánh bại trên thực địa. Đổi lại, Mỹ, Anh, Đức, v.v. hiện cũng đang cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, thậm chí cả xe tăng.
Ralf Fücks (70 tuổi), người đứng đầu “Chủ nghĩa hiện đại tự do”, nói với truyền thông Đức, mục đích là “Putin phải thua trong cuộc chiến này – cũng là để ngăn ông ta tiếp tục các cuộc phiêu lưu quân sự tiếp theo”.
Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp
Kasse animation 7.8.2023