Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả. Ông Sơn bất lực!

Link Video: https://youtu.be/c_4muq5Ao_Q

Ở đất nước do ĐCS lãnh đạo như Việt Nam, vấn đề Y tế và Giáo Dục là 2 vấn đề tệ hại nhất. Tham nhũng tràn lan làm cho người dân kêu trời không thấu. Trong lĩnh vực y tế, vụ án Công ty Việt Á đang phơi bày sự thối nát tột cùng của chế độ. Và lĩnh vực giáo dục cũng chẳng khá gì hơn.

Dưới thời ông Nguyễn Kim Sơn, ngành giáo dục sặc mùi tiền. Sách giáo khoa thì tăng giá, học phí cũng tăng trong khi đó dịch mới hết kinh tế hộ gia đình của người dân Việt Nam đang vẫn rất khó khăn chứ chưa hề dư dả để có thế chấp nhận sự thay đổi đột ngộn như vậy.

Sự tệ hại của ông Phùng Xuân Nhạ trước đây đã làm rất nhiều người dân chán nản, ông Nguyễn Kim Sơn lên thay ông Phùng Xuân Nhạ, người dân đợi sự thay đổi ở Bộ Giáo Dục, nhưng hơn một năm qua, ông Nguyễn Kim Sơn chỉ mang đến cho các bậc phụ huynh toàn là nỗi thất vọng ê chề.

Hình: Dưới thời ông Nguyễn Kim Sơn, học phí tăng

Một số ít người thì hiểu sự thối nát của hệ thống giáo dục Việt Nam nó đến từ thể chế chính trị, còn phần đông thì cho rằng, chính ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục gây ra những vấn đề bất cập ở Bộ Giáo Dục. Đã qua nhiều đời Bộ trưởng, từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận, ông Phùng Xuân Nhạ, và giờ ông Nguyễn Kim Sơn thì Bộ Giáo Dục vẫn không hết thối nát, càng thay đổi, càng thối nát.

Ngày 25/5, trước bức xúc của xã hội về vấn đề bộ sách giáo khoa mới tăng giá từ 2-3 lần so với giá cũ. Những bức xúc đó đã được đại biểu Quốc hội chất vấn ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn như đang bủa vây tố ông Bộ trưởng vậy. Trước một rừng câu hỏi, ông Bộ Trưởng sẽ trả lời sao?

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng, các loại sách giáo khoa mới được biên soạn với khổ lớn hơn, giấy tốt hơn nên giá tăng 2-3 lần. Các sách theo bộ mới biên soạn là hoàn toàn dùng lại được chứ không phải là sách dùng một lần.

Hình: Sách giáo khoa tăng từ 2-3 lần làm nhiều người bức xúc

Cách giải thích này đã bị cộng đồng mạng phản đối, bởi vì nhiều người cho rằng, ông Nguyễn Kim Sơn đang bảo vệ thành phần lợi ích trong Nhà xuất bản Giáo dục. Cuộc sống người dân vốn đã cực khổ nhưng chi phí về sách, về học phí tăng lên đến 2 lần cho đến 5 lần thì ai mà chịu cho nổi?

Trước đó, thảo luận tại hội trường chiều 23/5, nhiều Đại biểu Quốc hội đã nêu ra nhiều bất cập về chương trình đổi mới sách giáo khoa, thậm chí có câu hỏi liệu có những tiêu cực trong lựa chọn sách giáo khoa hay không.

Ông Nguyễn Thiện Nhân rời ghế Bộ trưởng để lại một rừng rắc rối cho ông Phạm Vũ Luận, ông Phạm Vũ Luận không giải quyết được gì rồi chuyển nó cho người kế nhiệm Phùng Xuân Nhạ. Bộ Giáo Dục thời ông Phùng Xuân Nhạ cũng nát bét mà ở đâu cũng nghe tiếng chửi, từ trên mạng xã hội cho tới bên ngoài xã hội người dân nếu không than vãn thì cũng chửi. Rồi đến thời ông Nguyễn Kim Sơn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Học Sinh vẫn là con chuộc bạch cho các quan chức ngành giáo dục làm thí nghiệm, và phụ huynh thì lại bị trục lợi.

Dù có dân có bủa vây chửi ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, dù cho đại biểu Quốc hội có bủa vây chất vấn ông Bộ trưởng, thì kết quả cũng không có gì khác. Nếu thay đổi được thì chỉ cần một đời Bộ trưởng đã thay đổi chứ không cần đến 4 đời bộ trưởng trong vòng 20 năm qua. 20 năm, một thời gian đủ dài để chính phủ các quốc gia tiến bộ làm nên những đổi thay lớn chứ không phải như nhà nước CS Việt Nam cứ để mọi thứ dậm chân tại chỗ.

Hình: Ông Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn

Người dân Việt Nam đang bị bế tắc, chính quyền cộng sản không làm gì cải thiện những thối nát đã tồn tại qua nhiều đời lãnh đạo nhưng cùng lắm là dân cũng chỉ nói miệng. Không như các nước văn minh, người dân đòi hỏi chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ phải từ chức thì người dân Việt Nam chỉ biết cam chịu. Chính vì vậy, những thối nát không riêng gì lĩnh vực giáo dục màg còn nhiều lĩnh vực khác vẫn thế. Có thể nói ông Nguyễn Kim Sơn không biết làm gì để thay đổi, ông bất lực, vì nó là cái thối nát của chế độ.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lãnh chúa Chechnya đe dọa tấn công Ba Lan, cảnh báo xoá sổ trong 6 giây

>>> Nhóm “Quái vật Motyzhyn” của Putin bắt mẹ chứng kiến chúng bắn chết con trai và tra tấn thường dân

>>> Nguyễn Thanh Long bị vây tứ phía, Nguyễn Phú Trọng đang quăng chài tóm cá to?

Dám ra mặt “đỡ một gậy” cho Phạm Minh Chính, ai mà gan thế? Nguyễn Xuân Phúc hết bài!


Kasse animation 7.8.2023