Cựu điệp viên CIA: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Putin đang lớn hơn bao giờ hết và hắn ta phải bị ngăn chặn ngay bây giờ

Baer nói rằng mọi thứ ‘có thể trở nên tồi tệ hơn’

Một cựu nhân viên CIA đã cảnh báo nguy cơ sắp xảy ra chiến tranh hạt nhân với Vladimir Putin là lớn hơn bao giờ hết.

Robert Baer lo ngại tình hình “có khả năng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều” và nói rằng nhà lãnh đạo “không có gì nổi bật” của Nga phải bị chặn ngay bây giờ.

Ông nói rằng việc Putin quyết tâm theo đuổi cuộc chiến chống “chủ nghĩa phát xít Nga” là kết quả của việc Washington đánh giá thấp Matxcơva.

Cựu điệp viên nói với Express.co.uk: “Những gì chúng ta có ngày hôm nay tồi tệ hơn bất cứ thứ gì trong Chiến tranh Lạnh.”

Không nghi ngờ gì phương Tây phải hỗ trợ Ukraine nhưng đồng thời, chúng tôi đang tiến tới một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.

Mọi người đều biết về việc Putin được cho là đã tìm thấy Chúa và sự ôm ấp của ông về thứ có thể được mô tả là chủ nghĩa phát xít Nga, nhưng mặt khác, không ai dự báo những ảo tưởng của ông sẽ biến thành một cuộc chiến tranh kéo dài và nạn diệt chủng.”

Nếu Putin thực sự bình thường như những gì ông ấy xuất hiện, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.”

Baer đã nêu bật mối quan tâm của mình về Tổng thống Nga trong cuốn sách mới Người đàn ông thứ tư.

Phim kể về câu chuyện của một điệp viên KGB, người đã leo lên hàng ngũ của cơ quan tình báo Mỹ vào những năm 1990.

Bình luận của người đại diện được đưa ra sau khi hồi đầu tuần, một chuyên gia cảnh báo Putin có thể đưa quân khắp châu Âu nếu giành chiến thắng ở Ukraine.

Nhà phân tích người Nga gốc Ukraine, Olga Lautman, nói rằng phương Tây cần phải đứng lên chống lại Nga vì sự bạo tàn của đất nước sẽ không dừng lại ở biên giới Ukraine.

Sự bành trướng của Nga sẽ không dừng lại. Chúng tôi đã thấy điều đó và chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán với họ không có kết quả,” Lautman nói với The Sun.

Trong một cảnh báo lạnh lùng, cô nói: “Lời nói của họ không có giá trị gì, lời hứa của họ không có giá trị gì và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này, họ cần phải được kiềm chế vì nếu không, mối đe dọa mà họ gây ra sẽ lớn hơn nhiều so với Ukraine.”

Trong khi đó, những người trong điện Kremlin hôm nay tuyên bố rằng Putin đã được “hỗ trợ y tế khẩn cấp” sau khi bị “ốm nặng.”

Tuyên bố của kênh General SVR trên Telegram cho rằng hắn ta đã bị ốm vào đầu tuần này khi đang nói chuyện với các lãnh đạo quân đội của mình và bị “ốm nặng, suy nhược và chóng mặt” khi hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc sau 90 phút phiên họp trực tuyến.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bật mí trò đào thoát ngoạn mục của người kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh

>>> Khôn 3 năm dại 1 giờ! Phạm Công Tạc “xẻ” được bao nhiêu trong 19 tỷ liên quan đến Việt Á?

>>> Chuyện không thể đùa, chiếc ghế “mạt vận” sau khi Chu Ngọc Anh bỏ lại, ai tiếp theo?

Chuyện không thể đùa, chiếc ghế “mạt vận” sau khi Chu Ngọc Anh bỏ lại, ai tiếp theo?