Chiến dịch gom góp tài chính để lật Nguyễn Phú Trọng. Phạm Minh Chính làm cách nào?

Link Video: https://youtu.be/PzCytYf6HJ8

Tham vọng của Phạm Minh Chính rất lớn. Chiến dịch gom tiền mua sự trung thành, từ sự trung thành tập hợp thế lực lượng mạnh. Đấy là chiến thuật. Sự móc nối với Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam cho thấy tham vọng cực lớn của Phạm Minh Chính.

Ngoài Sungroup của Lê Viết Lam và Vingroup của Phạm Nhật Vượng thì ông Phạm Minh Chính còn móc nối với nhân vật thứ ba, nhân vật này móc nối những thương vụ mua bán vũ khí cho Bộ Quốc Phòng. Đó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Mối liên hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn khá phức tạp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho người lần ra đầu mối. Phải có đầu mối lần tới Nguyễn Thị Thúy Nga  thời mới thu thập tài liệu về Phạm Minh Chính được.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày 25/6/2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt  Cựu giám đốc Sở Giáo dục – đào tạo Quảng Ninh và 14 người có liên quan. Nhóm này bị buộc có sai phạm trong đấu thầu trang thiết bị giáo dục, xảy ra tại Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Trong 15 đối tượng ấy, nhân vật mà Nguyễn Phú Trọng nhắm đến không phải là cựu giám đốc sở Giáo Dục và Đào Tạo, mà là nhân vật khác. Nhân vật tưởng như vô danh tiểu tốt nhưng lại cực kỳ quan trọng. Đó chính là Hoàng Thị Thúy Nga, một cánh tay thân tín của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hoàng Thị Thúy Nga tuy là vô danh tiểu tốt nhưng được tác ra nhốt riêng, cô này bị nhốt tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, còn Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Bắt Hoàng Thị Thúy Nga là nhắm đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài hai doanh nghiệp hàng đầu là Vin Group và Sun Group thì nhân tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô cùng quan trọng trong mối quan hệ cá nhân của ông Chính với “các thế lực” trong và ngoài nước.

Vin, Sun và Nhàn là 3 nhóm thế lực quan trọng gom góp tài chính và “các thế lực” chính trị/quân sự ủng hộ ông Chính thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức. Ông Chính cho rằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ‘bộ đội già” và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì “non nớt, trẻ con” không thèm chấp. Gia đình ông Chính đã chuẩn bị tinh thần là ông Chính lên thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức. Cả nhà, cả họ, liên minh Thanh Hóa trỗi dậy, bắt muôn dân phải phục vụ.

Hình: Khởi tố giám đốc sở giáo dục Quảng Ninh là để nhắm vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo trang báo nước ngoài Haaretz, các thoả thuận xuất khẩu vũ khí của Israel sang Việt Nam đã đạt hơn một tỷ đô la. Một trong các hợp đồng lớn nhất giữa hai nước hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận là của công ty IAI của Israel bán cho tình báo quân đội Việt Nam thiết bị vệ tinh tình báo Ofek (hay còn goi là Horizon). Thoả thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam này trị giá khoảng 550 triệu đô la.

Theo trang tin Israeldefense, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là trung gian kết nối công IAI với phía Việt Nam. Ngoài IAI, hai hãng của Pháp khác cũng cạnh trang cung cấp thiết bị này cho Việt Nam là Airbus và Thales.

Bà Nhàn đã kết nối IAI với Việt Nam qua đại diện của mình ở Israel là Haya Meshel vào khoảng năm 2018 và 2019, và hãng IAI đã có thư đề nghị chính thức cho Hà Nội. Theo Israeldefense thì thiết bị của IAI không bằng thiết bị của Thales về mặt công nghệ nhưng được chính phủ Israel hậu thuẫn.

Hình: Hoàng Thị Thúy Nga được xem là đầu mối lần đến sai phạm của Phạm Minh Chính

Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm môi giới nhưng thực chất đấy là trung tâm nhận giá trị lại quả hàng trăm triệu đô la từ các hợp đồng vũ khí. Qua tay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tiền được phân phối lại để mua chuộc phía Bộ Quốc Phòng trong đó có sự giúp sức của Tình Báo phía nước ngoài có tham gia thương vụ buôn bán này.

Ở các cơ quan ban ngành của đảng và nhà nước, Vingroup và Sungroup là đầu mối phân phối tài chính đen gây ảnh hưởng cho Phạm Minh Chính, còn ở Bộ Quốc Phòng, chính Nguyễn Thị Thanh Nhàn đảm nhiệm chức năng rải tiền. Đấy là chiến lược thu gom tài chính tấn công vào ghế tổng bí thư của Phạm Minh Chính. Tài liệu mật còn dài, Thoibao.de sẽ cung cấp thêm chi tiết ở bản tin sau.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị ép nuốt “cục hận” 18 tháng, cơ hội đến, Lương Cường có dám quật Phan Văn Giang?

>>> Gọi điện thân thiết với người giúp Tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy?

>>> Em trai Phạm Nhật Vượng ra tù quậy tưng? Liệu Nguyễn Thanh Phượng có liên quan?

Bật mí đầu mối không ai ngờ. Từ Quảng Ninh dẫn đến cửa Phạm Minh Chính