Cập nhật cuộc chiến tranh Ukraine-Nga: Quái vật loạn trí Vladimir Putin thách thức phương Tây & đe dọa sự tồn tại của nhân loại

Vladimir Putin rối trí đã tuyên bố Nga “hầu như chưa bắt đầu” ở Ukraine và thách thức phương Tây đánh bại ông ta.

Trong một bài phát biểu diều hâu hơn bốn tháng sau cuộc chiến, Putin nói rằng viễn cảnh hòa bình càng mờ nhạt khi xung đột bùng phát càng lâu.

Hôm nay chúng tôi nghe nói rằng họ muốn đánh bại chúng tôi trên chiến trường. Hãy để họ tiến hành,” hắn nói.

Chúng ta đã nhiều lần nghe nói rằng phương Tây muốn đánh chúng ta đến người Ukraine cuối cùng. Đây là một thảm kịch đối với người dân Ukraine, nhưng có vẻ như mọi thứ đều đang hướng tới điều này.”

Nga cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này bằng cách tấn công nền kinh tế bằng các lệnh trừng phạt và tăng cường cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine.

Lực lượng Nga rút lui khỏi biên giới Phần Lan

Theo báo chí Euromaidan, các hình ảnh vệ tinh xuất hiện cho thấy hơn 100 phương tiện đã được di chuyển khỏi căn cứ quân sự Alakurtti gần biên giới Phần Lan.

Các phương tiện có thể đã được chuyển đến Ukraine.

Chuyên gia Nga Marko Eklund cho biết: “Rất có thể chúng đã được gửi bằng tàu hỏa đến Ukraine. Nga chưa thông báo bất kỳ đợt chuyển quân nào khỏi căn cứ này.”

Những thiệt hại của Nga tính đến ngày 6/7

Khi cuộc xâm lược tàn bạo của Nga vào Ukraine kéo dài, quân đội của Putin tiếp tục phải đối mặt với tổn thất lớn trên diện rộng.

Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng Nga đã mất hơn 36.500 quân, cũng như 217 máy bay và 187 máy bay trực thăng.

Điều này xảy ra khi Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tuyên bố rằng Ukraine đã rút khỏi Lysychansk “phù hợp với các kế hoạch hiện có.”

Việc Nga chiếm được Lysychansk tương đối nhanh chóng giúp mở rộng quyền kiểm soát của họ trên hầu như toàn bộ lãnh thổ của Luhansk Oblast, cho phép nước này đạt được tiến bộ đáng kể so với mục tiêu chính sách mà nước này đưa ra là mục đích trước mắt của cuộc chiến, đó là ‘giải phóng’ Donbas.

Không giống như trong các giai đoạn trước của cuộc chiến, Nga có lẽ đã đạt được sự phối hợp hiệu quả hợp lý giữa ít nhất hai nhóm lực lượng, Nhóm Trung tâm có thể do Đại tá Alexandr Lapin chỉ huy và Nhóm phía Nam có lẽ do Tướng Sergei Surovikin được bổ nhiệm gần đây.

Các lực lượng Ukraine có thể đã rút lui trong trật tự, phù hợp với các kế hoạch hiện có.”

Thống đốc tuyên bố chiến đấu vẫn tiếp tục ở Lysychansk

Sau khi các báo cáo cho rằng khu vực này đã rơi vào tay Nga, thống đốc khu vực đã gửi tới Telegram để lưu ý rằng quân đội của ông vẫn đang chiến đấu.

Trên Telegram, Serhai Haidai cho biết “một số khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của một hoặc một số khu vực khác hai lần.”

Ông nói thêm: “Người Nga đang tiến, trước hết là do thực tế là họ vượt trội về pháo binh, nhờ đó họ phá hủy các thành phố và các vị trí phòng thủ.”

Putin không lay chuyển trước quy mô tổn thất

Các chuyên gia cho rằng Vladimir Putin không bị lay chuyển bởi quy mô thiệt hại của ông, hiện được cho là hơn 30.000, khi ông thúc đẩy một cuộc chiếm đất mới ở khu vực Donetsk.

Một chỉ huy xe tăng đã trở thành sỹ quan cấp tá Nga thứ 58 thiệt mạng trong cuộc chiến Ukraine.

Cái chết của Trung tá Yegor Meleshenko đã được các quan chức ở Berdsk, Siberia công bố.

Ukraine đã cáo buộc Nga lan truyền thông tin sai lệch.

Trong một bài đăng trên Telegram, tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết: “Các nhà tuyên truyền của Nga đang tích cực lan truyền các báo cáo sai sự thật về việc hệ thống pháo HIMARS của Mỹ bị phá hủy.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng những thông điệp này không tương ứng với thực tế và chẳng qua là một tin giả khác của Nga.

Các hệ thống phản lực HIMARS, do các đối tác Mỹ cung cấp, liên tục giáng những đòn tàn khốc vào các điểm chiến lược quan trọng của đối phương, dẫn đến tổn thất lớn về trang thiết bị, nhân lực và hỗ trợ của lực lượng chiếm đóng.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ Công An chia rẽ, Tô Lâm củng cố lực lượng để đối phó thế lực mới đang lên?

>>> Vũ Đức Đam Thoát nạn hay chờ vào lò cùng Nguyễn Kim Sơn? Xin xem chi tiết!

>>> Bắt Nguyễn Lân Thắng rồi tiếp sẽ là ai? Trọng – Lâm toan tính gì?

Bộ Công An chia rẽ, Tô Lâm củng cố lực lượng để đối phó thế lực mới đang lên?


Kasse animation 7.8.2023