Điều tra tổng công ty địa ốc Sài Gòn. Nhắm vào ai? Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải hay ai?

Link Video: https://youtu.be/Hlc3xPkFl4E

Theo tin từ nhà cầm quyền Cộng Sản thì cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – Resco.

Ngày 10/7, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ban hành, nhằm làm rõ sai phạm của các cá nhân tại Resco.

Resco được UBND TP HCM thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án, nhà ở tái định cư; nhà ở xã hội; chương trình giải tỏa kênh rạch, chung cư, nhà ở công nhân… Năm 2010, Tổng công ty chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên với nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết. Hiện, Resco thực hiện nhiều dự án bất động sản tại Sài Gòn.

Hình: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn bị khui

Hiện, dấu hiệu tội phạm tại Resco chưa được cơ quan điều tra công bố, song hồi giữa năm ngoái Thanh tra TP HCM kết luật Resco có nhiều sai phạm tại 2 dự án đầu tư chung cư Nguyễn Kim – khu B (quận 10) và cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ (quận 3). Ngoài ra, trong kết luận về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017-2018, được công bố hồi tháng 4/2020, Resco bị cho có nhiều sai phạm như: tùy tiện, quản lý chưa chặt vốn Nhà nước dẫn đến khó thu hồi nợ 1.473 tỷ đồng.

Resco đầu tư tài chính vào 32 đơn vị với tổng vốn là hơn 2.250 tỷ đồng. Trong đó có đến 14/32 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, khó có khả năng bảo toàn vốn.

Nguyên nhân được cho là Tổng công ty đã cử người đại diện góp vốn tại các doanh nghiệp không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, đơn vị này không báo cáo và đề xuất UBND thành phố về biện pháp xử lý, đồng thời chưa hoàn tất việc thoái hết vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau đó, các ông Nguyễn Phước Ngọc (Chủ tịch HĐTV, nguyên tổng giám đốc); ông Nguyễn Đình Phú (nguyên tổng giám đốc); ông Nguyễn An Trường (nguyên kiểm soát viên chuyên trách tổng công ty) bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM kỷ luật khiển trách.

Hình: Liệu khui Resco có nhắm vào Nguyễn Thành Phong không?

Được biết, trước đây, khi muốn bắt Tất Thành Cang thì cơ quan điều tra cũng bắt đầu từ Công Ty Tân Thuận và sau đó khui ra sai phạm của Sadeco. Những công ty này thuộc chỉ đạo thành ủy nên phó bí thư thường trực thành ủy TP HCM bị truy tố. Hiện nay vụ án Resco bùng lên, giới thạo tin cho biết, phía Trung Ương đang thúc Chính quyền TP HCM nhắm vào một nhân vật nào đó.

Resco là công ty nhà nước trực thuộc UBND TP HCM. Như vậy sai phạm của Sadeco rất có thể liên quan đến 2 nhân vật lớn hiện nay, đó là ông Lê Hoàng Quân và ông Nguyễn Thành Phong. Hiện ông Nguyễn Thành Phong đang bị kỷ luật chờ Trung ườn xử lý tiếp. Ông Lê Hoàng Quân thì hiện đã về hưu, tuy nhiên ông Lê Hoàng Quân được xem là thế lực rất mạnh mà cánh phía Bắc khó mà chạm vào được.

Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tìm cách hạ bệ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Việc ông Nguyễn Phú Trọng trừng phạt Nguyễn Thành Phong cũng là bởi ông Phong đã lật kèo không giúp ông Nguyễn Phú Trọng xử lý bộ tam trụ ăn đất Hải – Quân – Đua.

Sai phạm ở tại tổng công ty Resco này lên đến hàng ngàn tỷ đổng. Đây là sai phạm lớn, nếu khui ra thì không phải là vụ án nhỏ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên làm tới đâu thì chưa biết được. Sau vụ bắt Tất Thành Cang chưa thấy ông Nguyễn Văn Nên làm vụ án lớn nào nữa. Nếu không khui tới cùng vụ án này, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Văn Nên khó mà leo cao được. Sai phạm của doanh nghiệp nhà nước luôn dính đến những chỉ đạo từ bên trên, liệu Nguyễn Văn Nên có dám khui tới cùng không thì hãy chờ xem.

Hình: Cũng có thể nhắm vào ông Lê Hoàng Quân

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lật ra ánh sáng, lý do bí ẩn Nguyễn Thành Phong bị ông Tổng triệt hạ

>>> Đà nẵng đang bị “tấn công”? Thành trì của chủ tịch bị vây tứ phía?

>>> Đã lên thớt cho Nguyễn Thành Phong. Mức án, cách chức hay bỏ tù?

Đào Ngọc Dung lộ liễu “xơi” bia mộ của “liệt sĩ vô danh”. Ông Tổng tính sao?


Kasse animation 7.8.2023