Tin Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, hư hay thật?

Link Video: https://youtu.be/1wTKhDAo45I

Hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện tin đồn ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đang bị cấm xuất cảnh. Hiện nay các trang báo của nhà nước Cộng Sản vẫn đang im lặng. Mặc dù im lặng nhưng không thể loại trừ khả năng tin này là sự thật.

Hiện nay ông Trịnh Văn Quyết đang ngồi tù, và ông Quyết cũng từng được xem là thế lực hùng mạnh bậc nhất Việt Nam. FLC của Trịnh Văn Quyết cũng từng lấy gì được nấy. Từng lấy đất từ Nam chí Bắc mà không vấp phải cản lực nào. Đi đâu cũng được chính quyền địa phương ủng hộ hết mình, đi đâu cũng có những quan chức cấp Trung ương Đảng trở lên đón tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ, ông Quyết cũng bị cấm xuất cảnh một thời gian và bị bắt. Hiện giờ FLC xuống dốc không phanh, các chính quyền địa phương hủy gần hết các dự án FLC đầu tư.

Trở lại với ông Phạm Nhật Vượng thì cũng không khác mấy FLC. Vingroup của ông Vượng hiện nay đang là doanh nghiệp bất động sản như Vingroup của ông Vượng. Và có lẽ với tài sản lớn như Vingroup cũng đã tới lúc các thế lực chính trị muốn xẻ thịt, chỉ có điều là lựa lúc nào mà ra tay mà thôi.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng

Không có tin công khai cấm xuất cảnh vẫn có thể có tin mật. Có thể tin đó Phạm Nhật Vượng biết, Trung ương Biết nhưng báo chí không được đưa tin. Hiện nay muốn nói về Vingroup các tờ báo phải ngó trước ngó sau mới dám đăng, khi Ban Tuyên Giáo Trung Ương không cho phép là không được phép.

Với con mồi lớn như Vingroup rất nhiều thế lực chính trị muốn xơi lắm. Có lần Trung ương đã tấn công vào gia đình Phạm Nhật Vượng, đó là ngày 3/9/2019 Cơ quan điều tra đã bắt ông Phạm Nhật Vũ – em trai ông Phạm Nhật Vượng vì tội đã hối lộ cho Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn hơn 3 triệu đôla. Hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông đều khai nhận hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị AVG trong thương vụ Mobifone mua AVG. Sau khi Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, tức khoảng 8.890 tỷ, thì ông Son nhận của ông Vũ 3 triệu đôla, ông Son đã hoàn lại 500 triệu đồng. Trong khi đó ông Tuấn nhận của ông Vũ 200.000 đôla và đã hoàn lại 2,12 tỷ. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch HĐTV Mobifone, cũng nhận của ông Vũ 2,5 triệu đôla và đã hoàn lại toàn bộ số tiền này.[6], Cao Duy Hải cựu tổng giám đốc Mobifone 500.000 USD

Thực ra tấn công vào Phạm Nhật Vũ là muốn cảnh cáo Phạm Nhật Vượng. Và cũng đang có tin người thân trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đang bị giam lỏng. Không biết tin này thực hư thế nào, rất cần thời gian để kiểm chứng.

Hình: Phạm Nhật Vũ, em trai ông Vượng đã từng ngồi tù

Có người cho rằng, ông Phạm Nhật Vượng đã có công giúp Đảng cộng Sản nở mày nở mặt với người dân và thế giới khi trong nước có một doanh nghiệp sản xuất xe hơi nổi lên. Không chỉ ở Việt Nam mà là trên thế giới. Tuy nhiên, sau thời gian ồn ào, hiện nay xe Vinfast đang mất uy tín nghiêm trong sau các vụ cháy như có tẩm xăng, đáng nói là tháng trước, có người đã chết cháy trong ô tô hiệu Vinfast rất thương tâm.

Thực tế Vinfast đang đi xuống trông thấy, xe xăng thì sẽ được khai tử vào cuối năm nay, còn xe điện thì tương lai mịt mờ. Ông Phạm Nhật Vượng đã cho chuyển Vinfast Việt Nam ra nước ngoài mà một số người cho rằng, đây là hành động rút vốn tháo chạy.

Sự sớm nở chóng tàn của Vinfast nó kèm theo bộ mặt tự hào của Đảng Cộng Sản trước đây có nguy cơ thành mất mặt với dân Việt và cả thế giới. Vậy nên, rất có khả năng, Phạm Nhật Vượng sẽ bị xử lý cùng với sự lụi tàn của hãng xe hơi mà ông đã gầy dựng.

Tin đồn vẫn là tin đồn, tuy nhiên, tin đồn mang màu sắc chính trị ở Việt Nam đôi khi nó còn thật hơn cả tin được cho là thật ở trên các trang báo chính thống. Liệu Phạm Nhật Vượng có bị cấm xuất cảnh hay không thì chờ xem rồi sẽ rõ.

Hình: Ông Trịnh Văn Quyết, từng là thế lực như Phạm Nhật Vượng cũng đang ngồi tù

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lật ra ánh sáng, lý do bí ẩn Nguyễn Thành Phong bị ông Tổng triệt hạ

>>> Đà nẵng đang bị “tấn công”? Thành trì của chủ tịch bị vây tứ phía?

>>> Đã lên thớt cho Nguyễn Thành Phong. Mức án, cách chức hay bỏ tù?

Điều tra tổng công ty địa ốc Sài Gòn. Nhắm vào ai? Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải hay ai?