Chủ tịch sắp mất ghế, con trai ông Chủ tịch nước giờ đang “chìm” nơi đâu?

Link Video: https://youtu.be/unJthvTO8dQ

Như Thoibao.de phân tích, ông Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay đang học ông Nguyễn Tấn Dũng ở khía cạnh tề gia. Con gái làm tinh tế, con trai làm chính trị. Cũng cho con du học Mỹ rồi về phát triển sự nghiệp chính trị.

Con trai ông Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Hiếu sinh măm 1991, hiện nay 31 tuổi. Từng du học Mỹ để về nước làm chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng thì có 2 con trai, con trai đầu Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đã tiến quá xe trên con đường sự nghiệp chính trị. Nghị đã từng làm đến chức thứ trưởng Bộ Xây Dựng khi ông Dũng còn đương chức thủ tướng, và giờ ông Nghị đang là bộ trưởng một bộ trong Chính phủ, đang tràn đầy hy vọng vào Bộ Chính Trị nhiệm kỳ tới. Vì thế con trai của ông Chủ tịch nước không thể theo tấm gương Nguyễn Thanh Nghị được vì Nghị đã bỏ quá xa so với hiếu. Hiện nay ông Chủ tịch nước đang định hướng cho con trai theo cách đi của con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết.

Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, hiện nay 34 tuổi chỉ hơn Nguyễn Xuân Hiếu 3 tuổi, được xem là trang lứa. Đi theo cách đi của Nguyễn Minh Triết thực tế hơn theo cách của Nguyễn Thanh Nghị. Được biết, Nguyễn Minh Triết hiện nay đang là lãnh đạo Trung ương đoàn.

Hình: Nguyễn Minh Triết là mô hình cho Nguyễn Xuân Hiếu

Năm 2021, ở tuổi 30, Nguyễn Xuân Hiếu, con trai Chủ tịch nước đang giữ phó ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn được chỉ định ghế phó bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang từ ngày 1/11/2021. Như vậy Nguyễn Xuân Hiếu tiến thân y hệt như Nguyễn Minh Triết. Từ năm 2014, Nguyễn Minh Triết lúc đó mới 26 tuổi được đề cử giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. Và sa đó, năm 2015 Triết lên chức bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bình Định và giữ chức cho đến năm 2016.

Việc con trai chủ tịch nước CSVN nhận ghế phó bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Giang cho thấy ông Phúc đã có vạch bước đi cho con trai của ông chẳng khác nào ông Nguyễn Tấn Dũng vạch ra hướng đi cho con trai út. Tuy nhiên, khác với Triết, Hiếu xuất phát chậm và tiến cũng chậm hơn Nguyễn Minh Triết, đây là câu hỏi rất lớn mà giới theo dõi chính trị đặt câu hỏi.

Chỉ sau 1 năm, Nguyễn Minh Triết từ phó bí thư tỉnh đoàn lên bí thư, nhưng Nguyễn Xuân Hiếu sau 1 năm chưa lên bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang trong khi đó cha của Hiếu đang là đương kim chủ tịch nước. Có người cho rằng, thế và lực của ông đương kim chủ tịch nước đang yếu nên con trai của ông cũng đang tiến thân khá chậm (chậm so với Nguyễn Minh Triết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng).

Hình: Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang

Nhìn con cón đường tiến thân của con thì biết sức khỏe chính trị của người cha. Nếu đến kỳ hội nghị Trung ương 6 mà ông Chủ tịch nước bị bay ghế thì xem ra sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Hiếu gian nan hơn nhiều.

Nguyễn Minh Triết làm việc ở Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định 2 năm là ra Hà Nội tham gia vào Trung ương đoàn và hiện nay đang tràn trề chức bí thư trung ương đoàn. Mà khi lên được ghế bí thư Trung ương đoàn là chắc chắn có một suất ủy viên trung ương đảng, cấp hàm ngang với bí thư tỉnh hoặc bộ trưởng.

Nếu ông Phúc chiến đấu để ngồi lại được ghế Chủ tịch nước thêm 3 năm nữa thì nhiệm vụ của ông Chủ tịch nước là đưa được con trai ông ra Hà Nội tham gia ban lãnh đạo Trung ương đoàn. Thì từ đó mới hy vọng bước vào Trung ương Đảng. Nếu ông không làm được điều này, thì Nguyễn Xuân Hiếu sẽ tự bới, mà bơi từ Bắc Giang ra Hà Nội xa lắm, không có người dìu dắt thì khó mà đến đích.

Không hiểu vì lý do gì mà ông Chủ tịch nước cho con trai tham gia chính trị khá chậm, điều này làm cho Nguyễn Xuân Hiếu thất thế khá nhiều so với những hạt giống đỏ khác. Có lẽ vì nhìn ra chiến lược của ông Dũng quá chậm nên ông Phúc đã thiết kế đường quan lộ cho con tra chậm và làm cho Nguyễn Xuân Hiếu đánh mất khá nhiều cơ hội vượt lên.

Hình : Nếu ông Phúc “rụng ghế” sớm, Nguyễn Xuân Hiếu sẽ gặp khó

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thanh Nghị đem Ba Dũng ra dọa. Nguyễn Thế Thảo chơi luôn, chả ngán

>>> Dám chọc vào ổ kiến lửa, Con trai Ba Dũng bị phản pháo

>>> Ông Chủ tịch cố ém liên quan của vợ với Việt Á hồi tháng 6, nhưng bất thành

Tam trụ yếu, Trụ rung lắc, Trụ mất đà, Trụ quá già, còn lại Chủ tịch QH thành ngư ông đắc lợi


Kasse animation 7.8.2023