Gia tộc Nguyễn Tấn Dũng sắp có tin vui? Nhưng cẩn thận ông Tổng phá!

Link Video: https://youtu.be/bc1ZCCj6d60

Hiện tại Nguyễn Thanh Nghị đang là Bộ trưởng dám làm dám đấu nhất Chính phủ, không những đấu với Chính quyền Hà Nội mà đấu luôn cả với thế lực tài chính tiền tệ. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thanh Nghị mạnh dạn như thế. Trong Chính Phủ, Nghị đang được ủng hộ rất lớn bởi ông Thủ tướng ngoài ra bên ban Bí thư có người đã lên tiếng ủng Hộ Nghị. Đấy là dấu hiệu tốt.

Còn con gái ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, tuy là có khép kín hơn từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng, cha cô đã không còn quyền lực. Tuy nhiên, theo giới thạo tin đánh giá, Nguyễn Thanh Phượng đang là người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong giới tài chính Đông Nam Á. Thật hư thế nào thì chưa rõ lắm vì bà Nguyễn Thanh Phượng rất kín tiếng, tuy nhiên, chồng bàn Phượng cũng là một cá nhân có tiếng trong ngành tài chính quốc tịch Mỹ nên rất có thể đây là thông tin có cơ sở.

Còn lại là đứa con út Nguyễn Minh Triết thì hiện nay thế nào? Về Nguyễn Minh Triết thì đang có cơ hội lớn để làm nhân vật số một trong các Bí thư Trung ương Đoàn. Được biết trong Trung ương Đoàn có tổng cộng 7 Bí thư. Bí thư thứ nhất là người có chức vụ cao nhất với cấp hàm là Ủy viên Trung ương Đảng. Ssau đó là 6 Bí thư, trong đó có Bí thư thường trực Bùi Quang Huy, còn lại 5 bí thư khác là Nguyễn Ngọc Lương, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết con trai ông Nguyễn Tấn Dũng.

Hình: Ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trống

Ngày 23/07, Bộ Chính trị đã phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Như vậy là tại Trung ương Đoàn ghế bí thư thứ nhất mới vừa trống, đây là cơ hội lớn cho Nguyễn Minh Triết nhảy vào trám chỗ. Bất kỳ ai lên được ghế Bí thư thứ nhất đều chắc một suất trong Trung ương Đảng, sẽ là Ủy viên Trung ương Đảng, cấp hàm ngang bằng với Bộ trưởng hoặc Bí thư tỉnh ủy.

Có tin cho biết, ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho Nguyễn Minh Triết trám vào ghế Nguyễn Anh Tuấn để lại. Về cơ hội thì Bí thư thường trực Trung ương Đoàn có cơ hội lớn hơn, tuy nhiên, Nguyễn Minh Triết đang có lợi thế là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Có tin cho hay, cơ hội của Nguyễn Minh Triết không hề thua Bùi Quang Huy.

Thực ra các Bí thư Trung ương đoàn đều là hạt giống đỏ, không ai là con thường dân nên họ cũng sẽ có thế lực hậu thuẫn chứ không phải là không có, tuy nhiên, trong 6 bí thư Trung ương Đoàn còn lại không ai có gia thể khủng như Nguyễn Minh Triết. Chính yếu tố này mà người ta đánh giá cơ hội Nguyễn Minh Triết không hề kém cạnh cơ hội của Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Hình: Ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho con trai vào ghế Bí Thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

Hậu trường chính trị rất phức tạp, nếu ông Ba Dũng đưa được con Út vào ghế Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thì tất nhiên ông Tổng sẽ thấy gia tộc Nguyễn Tấn Dũng nổi dậy mạnh mẽ. Điều này sẽ khiến ông tổng lo ngại. Tuy nhiên nếu gia tộc Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy thật thì cũng không đe dọa được vị thế của ông Tổng hôm nay vì bởi ông Tổng đã quá già, sẽ về vườn trong nay mai. Tuy nhiên, thế lực Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy sẽ uy hiếp thế lực mà ông Tổng đang xây dựng.

Cuộc đời Ba Dũng không ngán ai, chỉ ngán ông Tổng. Vậy nên việc vận động đưa con trai út vào ghế Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chỉ bị ngăn cản khi ông Tổng ra tay, còn nếu không có bàn tay ông tổng thì việc lấy chiếc ghế đứng đầu Trung ương đoàn là trong tầm tay ông Ba Dũng.

Tất cả đều đang đấu, chưa biết ngã ngũ thế nào, hiện nay chưa thấy bàn tay ông Tổng nhúng vào cuộc chạy đua này, đấy là thuận lợi cho nhà ông Ba Dũng. Tuy nhiên người Việt có câu “30 chưa phải là tết”, biết đâu vào phút chót, ông Tổng cho ban bí thư can thiệp vào nhân sự Trung ương Đoàn với ý định chặn đà tiến của Nguyễn Minh Triết thì lúc đó, ông Ba Dũng lại gặp khó. Chưa biết kết quả thế nào, hãy chờ xem.

Hình: Liệu Nguyễn Minh Triết có lên chức hay không?

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân A-Sin của Huệ là “máu gái”. Cẩn thận kẻo ngã nhào!

>>> Sai phạm quy hoạch Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám?

>>> Sau khi Hà Nội phản pháo, ông Nguyễn Thanh Nghị đang im hay tìm cách phản đòn?

Sợ vào lò, Nguyễn Văn Thể đang phi tang chứng cứ?