Ông Tô chơi dại chọc vào “ổ kiến lửa”, giờ kiến trào lên “đốt” Tô Chủ Tịch tứ phía?

Link Video: https://youtu.be/pOfHWnsiMhc

Bộ Công An Việt Nam nổi tiếng làm việc vô trách nhiệm. Ở loại hộ chiếu cũ, rất nhiều người dân bị tình trạng không để ngày sinh trong hộ chiếu. Tuy nhiên, vì lỗi này không đại trà nên không bị phản ánh thành phong trào.

Lần này ông Tô Bộ trưởng để hộ chiếu không có nơi sinh trong mẫu mới có thể là vô trách nhiệm, nhưng có thể là thái độ ngạo mạn xem thường thông lệ chung của thế giới. Chính ông Tô Bộ trưởng mang quân sang tận Berlin bắt cóc người thì đấy chính là hành động xem thường luật pháp quốc tế rồi. Lần này thêm một lần xem thường thông lệ quốc tế nữa chứng tỏ ông Tô Bộ trưởng sống và làm việt vô pháp vô thiên.

Vụ cấp hộ chiếu thiếu nơi sinh bị Đức ách lại. Đức là nước có tiếng nói mạnh nhất EU, khi Đức lên tiếng thì ắt nhiều nước EU khác cũng sẽ lên tiếng, vấn đề là thời gian mà thôi. Vì điều mà phía Đức lên tiếng là điều đúng, nó phù hợp với thông lệ chung của cả khối.

Hình: Hộ chiếu rắc rối, tác phẩm của ông Tô đại tướng

Rõ ràng hộ chiếu thiếu nơi sinh là không đúng, tuy nhiên phía Việt Nam đang chữa cháy bằng cách, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tạm cấp giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho những người đang giữ hộ chiếu mẫu mới, nhằm hỗ trợ công dân được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác. Hiện nay việc chữa cháy tạm chấp nhận được, nhưng cả khối EU đều làm như Đức thì chữa thế nào? Rất khó.

Một số ý kiến còn cho rằng, khi Đức không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới thì nó có hiệu lực trên cả thế giới, tức những người sở hữu hộ chiếu mới của Việt Nam mà đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng. Và rất có thể sau đó là hiệu ứng domino. Lúc đó thì nhu cầu xác định nơi sinh rất lớn, với lại người dân bị buộc phải đến đại sứ quán hay lãnh sứ quán nước sở tại xin xác nhật rất phức tạp và tốn công.

Mẫu hộ chiếu mới này không những nó gây ra làn sóng tẩy chay của các quốc gia trên thế giới mà nó còn gây ra sự phẫn nộ đối với người dân nào đang giữ tấm hộ chiếu này. Tại Việt Nam, nếu sống ở tỉnh lẻ đến Sài Gòn hoặc Hà Nội để làm việc với lãnh sự hay đại sứ là cả một vấn đề khó khăn. Đằng này người dân Việt Nam ở nước ngoài thì việc đi lại vất vả hơn nhiều, ví dụ như tại những quốc gia rộng lớn như Mỹ, Canada, Úc vv… thì việc đến lãnh sứ quán hay đến đại sứ quán chỉ để xin tờ giấy xác nhận là cực kỳ tốn kém.

Hình: Tô Lâm đang tự gây rắc rối lớn

Một sai lầm của ông Tô Lâm bộ trưởng giờ gây ra tình hình rất phức tạp. Chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa rồi đợi kiến trào lên đốt. Rồi đây sẽ có nhiều phàn nàn về sự bất tiện của hộ chiếu mới. Vì hộ chiếu này mới phát hành nên chưa gặp phản hồi nhiều, với độ trễ vài tháng thì sự rắc rối càng ngày càng tăng khi mà có nhiều quốc gia nữa sẽ làm như Đức.

Mới đây, 20/7, Mỹ vừa thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người, cùng với một số nước khác, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dư luận xã hội cho rằng, một vài tỉnh thành ở Việt Nam thường bị các nước phát triển đưa vào danh sách đen. Điều này khiến việc xét duyệt thị thực có phần gắt gao hơn đối với một số người có nơi sinh ở các vùng này.

Hiện nay các nước như Mỹ, Úc, Canada là những nước mà người Việt Nam thích định cư hay đi du học đều có danh sách những tỉnh mà người dân sinh ra từ những vùng này có tỷ lệ ở lậu cao, trốn ở lại hay vi phạm quy định về thị thực. Khi đó các con cháu của quan chức bị các quốc gia này chặn visa hay gây khó dễ trong vấn đề lưu trú thì khí đó áp lực lên ông Tô Lâm ngay trong đảng chứ không hẳn là áp lực chỉ đến từ dân. Ông Bộ Trưởng Tô Lâm lần này quả là chọc vào ổ kiến lửa thật sự, hãy chờ xem kiến trào lên đốt ông Tô bộ trưởng thế nào?

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có dấu hiệu Tô Bộ trưởng bị “đồng chí” chơi xỏ, ai đã “ném đá giấu tay?

>>> Chạy trời không khỏi nắng, anh Tô bị Đức mượn tay Trung ương đập. Chơi dại ráng chịu!

>>> Trần Sỹ Thanh mới lên chức đã làm “khủng bố”, chơi dại hay chơi khôn?

Ông Tổng quá bạc bẽo “người nhà”? Vì sao ông lại làm thế?


Kasse animation 7.8.2023