Chính phủ chao đảo, phó thủ Lê Văn Thành bị “tấn công”. To chuyện!

Link Video: https://youtu.be/9bVBgqu_hO8

Ông Lê Văn Thành là một trong 4 phó thủ tướng, ông này vào Chính phủ từ vị bí thư thành uỷ Hải Phòng. Được xem là nhảy ngang như ông Chính từ Trưởng ban Tổ chức Trung ương qua ghế Thủ tướng. Tại đại hội 13 đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính lúc đó đã chắc suất thủ tướng đã lên danh sách chuẩn bị cho một dàn phụ tá mới, trong đó ông Chính đã ưu tiên chọn ông Lê Văn Thành.

Ông Lê Văn Thành từng là quan chức bên khối doanh nghiệp Nhà nước, sau đó ông Thành nhảy qua bên chính quyền rồi đến bên đảng với chức Bí thư Thành Ủy thành phố Hải Phòng. Thời làm bí thư Hải Phòng, ông Thành đã từng bị bầu Đệ tố lên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tội Thành cản trở doanh nghiệp. Bầu Đệ đứng danh uỷ viên ban chấp hành VCCI ( thuộc chính phủ ), tiếp đến là bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tố việc một conteiner từ Hải Phòng về đến Hà Nội đắt gấp 3 lần từ Trung Quốc về Việt Nam.

Dù ông Lê Văn Thành có nhiều tai tiếng thế, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn phớt lờ và phân công ông Thành phụ trách nhiều mảng quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, điện, bất động sản, tài nguyên, các dự án trọng điểm như giao thông vận tải….

Hình: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Khi làm phó thủ tướng, chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 quyết tâm thực hiện dự án Long Thành, là người chịu trách nhiệm dự án này, ông Thành tuyên bố trong cuộc họp có mặt bộ trưởng Thể rằng “Ai làm chậm tiến độ thì đứng ra ngoài”. Bộ trưởng Thể nhìn nhận tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, nêu ra một số nguyên nhân. Ông Thành đe doạ nếu đến năm 2025 mà những mốc vạch ra không đạt được sẽ xử lý kiểm điểm. Lời nói mạnh này là dựa hơi ông Thủ tướng. Một liên minh hiện nay được cho là vững chắc.

Thời ông Thành làm bí thư Hải Phòng cũng là thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm đại biểu quốc hội ở đây. Trên cương vị thủ tướng và đại biểu quốc hội, ông Phúc đã nhiều lần bật đèn xanh cho các doanh nghiệp, các đồng chí tố cáo, khiếu nại những chỉ đạo của ông Thành. Tuy nhiên, ông Thành vẫn không hề hấn gì.

Ngày 22 tháng 7 năm 2022 trên cương vị chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc tổ chức hội thảo lý luận thực tiễn bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Vài ngày sau một văn kiện quan trọng của uỷ ban kiểm tra trung ương đảng được tung ra ngoài, thông báo số 826 – TB/UBKTTW ngày 23/6/2020.

Hình: Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nội dung văn kiện như sau:

Giao 11,8 ha đất cho tập đoàn Phúc Lộc  từ năm 2015 để thực hiện dự án khu nhà ở quận Hải An khi chưa lập dự án, chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/500. Không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu theo quy định, không giao quỹ nhà ở xã hội 20% theo quy định.

Về dự án này sau khi ông Thành lên làm phó thủ tướng, tập đoàn Phúc Lộc đã có văn bản tự nguyện xin trả lại đất cho uỷ ban nhân dân thành phố hải Phòng vào tháng 12 năm 2021, mặc dù đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án như san lấp toàn bộ dự án, xây dựng đường giao thông, lát vỉa hè, trồng cây xanh, tạo thành các ô, thửa vuông vắn.

Ngày 10/6/2022 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã  phê duyệt bán đấu giá tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND.  Giá khởi điểm thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất là 665,182 tỷ đồng; tài sản gắn liền với đất là 121,104 tỷ đồng. Tổng mức giá khởi điểm hơn 786 tỷ đồng.

Như vậy là sau khi bị ông Phúc tấn công vào vấn đề sai phạm, tập đoàn Phúc Lộc đã phải bỏ của cứu người, mất trắng vài trăm tỷ tiền đầu tư hạ tầng cơ sở để cho ông Lê Văn Thành được thoát nạn.

Hiện nay không biết ông Lê Văn Thành sẽ đối phó như thế nào, tuy nhiên ông Chủ tịch nước sau khi lấy lại phong độ thì vẫn cứ dí vào sai phạm này khiến ông Lê Văn Thành phải tìm cách chông đỡ. Nội bộ chính trị trong Chính phủ giờ đang phức tạp lên, người bắn phát súng lệnh cho vấn đề này là ông Chủ tịch nước. Không biết sự việc sẽ ea sao. Chờ xem!

Hình: Ông Phạm Minh Chính, người đang đỡ đầu cho ông Lê Văn Thành

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Anh Thủ “nắn gân” anh Tô. Bắt tay đó “choảng nhau” đó?

>>> Nghi ngờ lớn, chiến dịch bảo kê tội phạm xuyên quốc gia của anh Tô đang lộ?

>>> Bị tấn công, Tô để lại “bãi thối” cho Bùi Thanh Sơn hốt! Sơn tính sao?

Tô Ân Xô “xả thân cứu chúa”. Nếu Tô lớn chìm liệu Tô nhỏ có nổi được không?