Kiện Nguyễn Tấn Dũng 2,5 tỷ đô, rút 2000 tỷ dễ như lấy kẹo. “Trùm cuối” nào đứng sau lưng bà?

Link Video: https://youtu.be/C4mrJlzZpsc

Ngày 4/8, báo cafeF có bài viết “Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỉ đồng của Tập đoàn Tân Tạo để làm gì?”. Bài báo cho biết, Tập Đoàn Tân Tạo hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo 443 ha tại TP HCM; Khu công nghiệp Tân Đức 545 ha tại Long An; Quần thể Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Thành phố tri thức Tân Đức E.City quy mô hơn 1.142 ha tại Long An.

Quy mô tài sản của tập đoàn Tân Tạo – ITA là hơn 13.000 tỉ đồng tập trung vào các khoản phải thu, bao gồm tạm ứng cho các bên liên quan (được đề cập bên trên) và giá trị tồn kho đầu tư vào các dự án E. City Tân Đức, KCN Tân Đức tại Long An và Khu Công nghiệp Tân Tạo tại TP HCM. Ngoài ra, khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 812 tỉ đồng. Các khoản đầu tư liên quan đến dự án nhiệt điện Kiên Lương chiếm tài sản lớn nhưng đang vướng mắc pháp lý.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ mức 2.046 tỉ đồng vào cuối 2021 lên 3.947 tỉ đồng tính tới cuối quý II/2022, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (tên mới của Đặng Thị Hoàng Yến, đang định cư tại Mỹ), Chủ tịch Hội đồng Quản Trị công ty, là 1.937 tỉ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác. Mục đích là để tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ. Như vậy bà Yến rút gần 2000 tỷ đồng một cách nhẹ nhàng trong khi đó tập đoàn này nợ đầm đìa chưa chi trả những khoản nợ cho đối tác và bị người ta kiện ra tòa.

Hình: Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Doanh nghiệp đang dính vào pháp luật mà người chủ rút tiền một cách trơn tru làm người ta đặt dấu hỏi, bà này là ai mà miễn nhiễm với luật pháp Việt Nam?

Được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến là người từ đệ đơn lên tòa án Trọng tài quốc tế kiện ông Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, bị đơn trong vụ đòi bồi thường 2,5 tỷ đôla. Được biết bà  Đặng Thị Hoàng Yến cựu đại biểu Quốc hội.

Năm 1998, lực lượng an ninh kinh tế khá chật vật trong cuộc đấu tranh với nhiều đối tượng thuộc đường dây chạy thầu một số dự án điện (chuyên án AB98), trong đó bà Đặng Thị Hoàng Yến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến (thành lập năm 1997. Qua điều tra, xác minh bà Hoàng Yến đã lập và điều hành một đường dây móc nối vào nội bộ các cơ quan Nhà nước (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Điện lực Việt Nam…) nhằm thu thập tin tức, tài liệu bí mật, cung cấp cho Tập đoàn nước ngoài (ABB) đấu thầu và trúng thầu một số dự án điện lớn của Việt Nam.

Hình: Bà Yến rút 2000 tỷ như “lấy kẹo”

Cơ quan Điều tra an ninh kinh tế đã xác định các đối tượng: Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Yến; Lâm Minh và Nguyễn Duy Bình, nhân viên văn phòng Công ty ABB tại Việt Nam; Phạm Hữu Hòa, lái xe cho ông Võ Hồng Phúc (khi ấy là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và một số đối tượng khác. Ngày 2-3-1998, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt bí mật Nhà nước trong việc đấu thầu các dự án điện”. Đồng thời bắt, khám xét, khởi tố và tạm giam 3 bị can (Lâm Minh, Nguyễn Duy Bình và Phạm Hữu Hòa) về tội nêu trên theo quy định tại Điều 92 Bộ luật Hình sự; riêng Nguyễn Duy Bình có thêm hành vi phạm tội “tiêu hủy tài liệu bí mật của Nhà nước”.

Vụ án này thu lại được nhiều tài liệu mật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Bộ Công nghiệp. Vào thời điểm đó, bà Hoàng Yến đã trốn (thực chất được sự can thiệp của…). Qua khai thác, cả ba bị can bị bắt đều nhận hành vi phạm tội, khai báo rõ việc bà Đặng Thị Hoàng Yến móc nối, chỉ đạo, bày cách lấy cắp tài liệu mật để cung cấp cho ABB.

Từ đó bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rất quyền lực, vượt qua lưới pháp luật. Và lần này, khi bà ở Mỹ mà rút tiền Việt Nam như lấy kẹo trong túi. Vậy thế lực nào giúp bà? Được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến có mối quan hệ gần gũi với ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nên sức mạnh ngầm của bà Yến còn mạnh lắm.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Anh Thủ “nắn gân” anh Tô. Bắt tay đó “choảng nhau” đó?

>>> Nghi ngờ lớn, chiến dịch bảo kê tội phạm xuyên quốc gia của anh Tô đang lộ?

>>> Bị tấn công, Tô để lại “bãi thối” cho Bùi Thanh Sơn hốt! Sơn tính sao?

Chính phủ chao đảo, phó thủ Lê Văn Thành bị “tấn công”. To chuyện!


Kasse animation 7.8.2023