Chính phủ gãy chân, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành rủ nhau “xuống hố cả nhóm”?

Link Video: https://youtu.be/LZeSpXHa1DQ

XHCN là viết tắt của chữ Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng đôi khi người dân lại diễn giải theo cách khác, nào là Xạo hết chỗ nói, xuống hố cả nhóm vv… lần này Chính phủ đang gặp vấn đề ở các phó thủ tướng. Dính đến vụ Việt Á là ông Vũ Đức Đam, dính đến sai phạm đất đai Hải Phòng là ông Lê Văn Thành. Quan chức nào cũng thế, con đường đi đến dỉnh quyền lực luôn để lại những tiêu cực. Vấn đề mà có khui ra hay không mà thôi.

Vụ Việt Á vẫn còn đó, vẫn chưa dứt điểm nên số phận ông Vũ Đức Đam vẫn còn đang bỏ ngỏ. Cuối năm 2019, đầu 2020, Đại dịch COVID-19 phát tán khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung ương Đảng chọn ông Vũ Đức Đam là người chỉ đạo, được phân công nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phòng chống Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phân công Vũ Đức Đam tạm kiêm chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của bộ, đến ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

Hình: Ông Vũ Đức Đam

Việc chỉ đạo phòng chống Covid không đạt yêu cầu nên ngày 24/08/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận thống nhất phân công ông Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thay cho Vũ Đức Đam.

Và sau đó là ai cũng biét, vụ Việt Á đã làm cho người dân khốn đốn, ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đi tù và cả ông Chu Ngọc Anh cũng đi tù, tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam vẫn chưa bị gọi tên. Thực chất là ông Vũ Đức Đam không phải là vô can mà còn nhiều vấn đề nữa mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần làm rõ sai phạm của ông Vũ Đức Đam. Tuy nhiên, đến bây giờ ông Trọng vẫn chưa cho khởi tố ông Vũ Đức Đam cũng là chừa cho ông phó thủ tướng này một con đường mở. Không biết ông Đam sẽ lo liệu thế nào, liệu có vượt qua được Ủy ban kiểm tran Trung ương hay không? Có thể nói, trong 4 chân trụ của ông Phạm Minh Chính gồm 4 phó thủ tướng thì chân trụ ông Vũ Đức Đam đang lay mạnh.

Hiện nay, một chân trụ nữa trong 4 trụ Phó thủ tướng cũng đang bị lung lay dữ dội, đó chính là chân trụ của ông Lê Văn Thành. Hiện nay đơn tố cáo ông Lê Văn Thành dính đến sai phạm đất đai tại Thành Phố Hải Phòng khi ông này còn làm Bí thư thành ủy thành phố này. Lá đơn tố cáo này tất nhiên là đã nằm trong tay Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tuy nhiên, không hiểu sao nó lại lọt ra ngoài xã hội. Chính vì nó lọt ra ngoài nên số phận của Lê Văn Thành mới gặp nguy hiểm.

Hình: Ông Lê Văn Thành

Nếu lá thư đó còn đang nằm trong tay ông Trần Cẩm Tú mà chưa ai biết, thì ông Lê Văn Thành có thể ngã giá, chạy chọt để ông Tú ém đơn tố cáo này. Việc làm này là cách làm quen thuộc trong bộ máy chính quyền Cộng Sản. Tuy nhiên, kẻ tố cso ông Thành quá cao cơ khi gởi một lúc 2 nơi, vừa giởi lên cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng vừa bung ra mạng xã hội thì xem như người này đang quyết tấn công mạnh vào ông Lê Văn Thành quyết không cho ông có đường thoát.

Trò chơi quyền lực quả là quá phúc tạp và đầy mưu mô, với một ông phó thủ tướng mà họ còn có cách để không cho ông này bịt kín thông tin. Xem ra trong chính phủ ông Phạm Minh Chính có 4 phó thủ tướng thì nay có 2 trong đó là lung lay mạnh.

Không biết ông Vũ Đức Đam và ông Lê Văn Thành sẽ chống đỡ thế nào? Nếu 2 chân trụ này sụm thì số phận của ông thủ tướng cũng bị đưa vào diện nghi ngờ. Việc đấu đá át liệt không có nghĩa là có người sẽ bị loại ra khỏi vũ đài chính trị. Liệu ông Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành có bị loại không thì phải chờ đến lúc hạ màn mới biết được.

Hình: Những chân trụ của Chính phủ sắp gãy, liệu ông Chính sẽ làm gì?

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Để đối phó với cạm bẫy trong Bộ Y tế bà Đào Hồng Lan đi chiến thuật gì?

>>> Ông Phúc đang chới với vì vợ, hết họa này lại đến họa khác. Xuất hiện nhân vật mới thay ông Tổng!

>>> Về Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đang vào bẫy? Không biết bà sẽ sống thế nào cho “yên thân”?

Không có lệnh cấm xuất cảnh nhưng Vương Vin bị quản thúc. Bằng chứng ngày một rõ?