Bên trong hộp đồ chơi chết chóc của Nga khi Putin khoe vũ khí của Nga bao gồm xe tăng, tên lửa và thử nghiệm não của ‘siêu chiến binh’

Xe tăng Nga tại hội nghị

Vladimir Putin đã tiết lộ hộp đồ chơi quân sự chết người của Nga trong tuần này khi ông khoe xe tăng, tên lửa và các bài kiểm tra não “siêu chiến binh.”

Nhà độc tài người Nga, 69 tuổi, khoe rằng trang bị cho binh lính của ông đi trước phương Tây “nhiều thập kỷ” tại hội nghị vũ khí hàng năm của nước này ở ngoại ô Moscow.

Xe tăng chiến đấu T-72, xe tải bọc thép BMP K-17 và đạn cối hạng nặng tự hành Tulpan đều được giới thiệu với các khách hàng nước ngoài tại triển lãm Army-2022 ở Patriot Park, Alabino.

Ông Putin cho biết hơn 28.000 “mẫu sản phẩm quân sự và lưỡng dụng hiện đại” đang được 1.500 nhà sản xuất Nga trưng bày cho các đại biểu từ 72 quốc gia.

Hình ảnh một binh sĩ Nga đang chuẩn bị cho cuộc “kiểm tra não” đối với một sinh viên quân sự tại triển lãm quân sự lớn.

Người lính tập sự trong bộ quân phục được nhìn thấy đang bị một sĩ quan móc dây điện theo một sơ đồ phức tạp ở hậu cảnh.

Putin trước đây đã tuyên bố những “siêu chiến binh” biến đổi gen không có khả năng cảm thấy “đau đớn hoặc sợ hãi” có thể sớm trở thành hiện thực.

Một chú chó robot bốn chân cũng được trình diễn, được nhìn thấy đang chạy lon ton trên sàn nhà trong khi cầm súng phóng lựu phóng tên lửa trên lưng.

Người máy – mặc trang phục giống ninja – có khả năng cúi mình trên sàn, khiến kẻ thù khó phát hiện hơn, trong khi chờ bắn tên lửa.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, robot được mệnh danh là hệ thống M-81 sẽ có thể vận chuyển vũ khí, đạn dược và bắn trong khi chiến đấu.

Một nguyên mẫu của “chiếc xe tải quân sự tự lái đầu tiên” Ural có thể di chuyển tới 80 km một giờ cũng được trưng bày.

Putin cũng sử dụng triển lãm để khoe “chiến tích Ukraine” được cho là của ông – bao gồm một lựu pháo M777 và một tên lửa Tochka-U bị quân đội của ông bắn hạ và bắt giữ.

Nga đứng thứ hai sau Mỹ với doanh số bán vũ khí khoảng 12,4 tỷ bảng Anh / năm – gần 1/5 thị trường xuất khẩu toàn cầu

Tuy nhiên, những người đứng đầu Điện Kremlin được cho là đã phải đối mặt với sự phản đối từ các đồng minh chủ chốt, như Ấn Độ và Ai Cập, khi vũ khí và chiến thuật của Putin ở Ukraine không tốt, khiến việc xuất khẩu vũ khí của nước này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người mua tiềm năng.

Khi khai mạc đại hội hôm thứ Hai, Putin tuyên bố sẽ trang bị cho các đồng minh “vũ khí hiện đại nhất” – và khoe rằng sức mạnh quân sự của Nga “đi trước các đối thủ phương Tây nhiều năm, nếu không phải là nhiều thập niên.

Nga đã quan tâm hỗ trợ các quốc gia mà họ coi là đồng minh ở Mỹ Latinh, châu Phi và châu Á kể từ cuộc xâm lược Ukraine – bao gồm thông qua việc bán vũ khí tiên tiến và công nghệ quân sự.

Một quan chức cấp cao của Nga đã gặp chỉ huy lực lượng an ninh Palestine để thảo luận về hợp tác quân sự và tình báo tại hội chợ.

Và Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tổ chức các cuộc đàm phán với quốc gia Tây Phi Mali về việc tăng cường khả năng quốc phòng của nước này.

Ông Putin tuyên bố tại lễ khai mạc Army-2022 hôm thứ Hai: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép và pháo binh để chống lại không quân và máy bay không người lái.

Hầu như tất cả chúng đều đã hơn một lần được sử dụng trong các hoạt động thực chiến.”

Nhiều người trong số chúng đi trước các đối tác nước ngoài nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên. Và về đặc tính kỹ chiến thuật, chúng vượt trội hơn đáng kể so với vũ khí phương Tây.”

Ruth Deyermond, giảng viên cấp cao của Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King’s College London, cho biết thành tích của Putin ở Ukraine là một “thảm họa” đối với sự tín nhiệm quân sự của ông.

Bà nói: “Với sự sụp đổ của quan hệ kinh tế với phương Tây, Nga thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động buôn bán vũ khí so với trước đây, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Putin rất muốn quảng bá chúng tới nhiều khách hàng không phải là phương Tây nhất có thể.”

Vấn đề lớn đối với ông ấy là cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã là một thảm họa đối với sự tín nhiệm của quân đội Nga – hiệu suất của chúng là một quảng cáo rất tệ cho vũ khí của họ.”

Dấu tích của tên lửa Tochka-U được trưng bày trong triển lãm vũ khí và thiết bị

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Trương Thị Mai lại „cà khịa“ 2 mày râu Bí thư và Chủ tịch Hà Nội?

>>> Một quan chức Miền Nam bị “kéo cổ” ra Bắc xử. Cánh Miền Bắc có ngụ ý gì?

>>> Phạm Minh Chính muốn xóa dấu vết đen của Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tổng đầu hàng rồi sao?

Bán danh hiệu hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại. Ông Bộ Trưởng toan tính gì?


Kasse animation 7.8.2023