Không hạ thì sẽ bị hạ, Hai Nhật đang bị công dữ dội. Ông Tổng quyết hạ cánh miền Nam

Link Video: https://youtu.be/JxHcOZlXMgs

Có thể nói ông Tổng Trọng chỉ vào Sài Gòn đúng một ngày nhưng ông đã chuẩn bị rất nhiều năm, với lại ông kéo vào Sài Gòn hàng loạt Ủy viên Bộ Chính Trị vừa chia sễ rủi ro vừa để những người này hỗ trợ ông đẩy mạnh hơn việc giải quyết vụ đại án Thủ Thiêm.

Võ Văn Hoan đã bị kỷ luật khiển trách ông Võ Văn Hoan trước khi ông Tổng bước chân vào Sài Gòn 5 ngày cho thấy ý đồ của ông Tổng là làm gì rồi. Ông Võ Văn Thưởng từng là Phó Bí Thư thường trực TP HCM trước khi ra Hà Nội nhận chức Trưởng ban Tuyên Giáo. Lúc đó ông Thưởng thay vị trị của Nguyễn Văn Đua nên sẽ hiểu về vụ án Thủ Thiêm này nhất so với những nhân vật khác trong Ban Bí Thư.

Được biết ông Võ Văn Hoan từng là Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân TP. HCM. Ông được cho là người được cho là đã thủ tiêu bản đồ gốc để so sánh với bản đồ quy hoạch sau này được ký ban hành bởi ông Nguyễn Văn Đua để moi ra sai phạm. Đã bao nhiêu năm nay ông Võ Văn Hoan chưa đưa ra bản đồ gốc là nguyên nhân vụ Thủ Thiêm bế tắc.

Ngày nào ông Nguyễn Phú Trọng còn tại vị thì ngày đó ông còn tìm cách hạ Lê Thanh Hải. Vì thế chuyến đi vào Sài Gòn mà ông Lê Thanh Hải không hạ được ông Tổng thì ắt ông Hai Nhật – Lê Thanh Hải sẽ bị hạ nếu ông Tổng khai thác được những sai phạm từ ông Võ Văn Hoan.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TP HCM

Sắp tới, nhân sự cấp cao của các nhân vật thuộc Bộ Chính Trị đang có sự xáo trộn. Ông Nguyễn Văn Nên có thể về Trung ương nếu Trung ương có ghế trống dành cho ông sau kỳ ăn chia ở Hội nghị Trung ương 6 này. Mọi sự sắp đặt đều còn phải chờ.

Đã 7 năm, ông Trọng chưa làm gì được nhóm Tam trụ ăn đất Sài Gòn thì xem ra cái lò mà ông Trong xây dựng từ nhiều năm qua cũng không thể chụm được củi lớn. Thời gian dành cho vị trí Tổng bí thư của ông còn khoảng 3 năm nữa, ông Trọng cần phải làm gì đó để xử lý đống rác này. Người dân Thủ Thiêm thì chịu oan ức quá lây, xã hội thì bức xúc nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thì lại bất lực. Một Tổng bí thư mà bất lực với 3 quan chức đã về hưu.

Không biết chuyến vào Sài Gòn cũng ông Tổng Bí Thư, ông Võ Văn Thưởng đã làm được gì với bộ máy Đảng của TP HCM. Không biết bà Trương Thị Mai tháp tùng cùng ông Tổng vào Sài Gòn bà đã rà soát lại nhân vật nào có thể thay thế? Bởi ngay trong Bộ máy Đảng và Bộ máy nhà nước cấp thành phố đang vẫn còn đó những con người thân hữu của ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Với tư cách từng là quan chức cấp cao trong bộ máy Chính quyền thành phố, ông Thưởng phân loại cho bà Trương Thị Mai thuyên chuyển, nếu hiệu quả thì đấy sẽ là bước đi dọn đường để ông Tổng Trọng đưa lò vào nhà ông Hai Nhật.

Vì nhóm Tam Trụ ăn đất mà cánh Miền Nam bị vạ lây, giờ đây người ta thấy người gốc Miền Nam thực sự trong Bộ Chính Trị quá ít. Có lẽ là người Miền Nam, ông Nguyễn Văn Nên cũng cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trọ ông Tổng Bí Thư hốt cho bằng được nhóm này. Nếu không hốt nhóm này, những người Miền Nam trong Bộ máy Chính quyền thành phố sẽ khó tiến thân. Bởi ông Tổng nhìn đâu cũng thấy người thân hữu của ông Lê Thanh Hải mà đì họ.

Hình: Kỷ luật ông Võ Văn Hoan trước khi ông Tổng vào Sài Gòn

Ông Trọng muốn hạ Lê Thanh Hải là rất rõ, tuy nhiên hạ được hay không là vấn đề khác. Lò của ông Trọng có chất lượng hay không là xem nhưng thanh củi được đưa vào đốt là loại nào. Nếu không đốt được Tam Trụ ăn đất thì lò của ông Trọng đốt bao lâu nay chẳng có gì ấn tượng, và thình tích “chống tham nhũng” của ông Tổng cũng quanh quẩn những kẻ yếu thế.

Ông Trọng cần hạ những tay tham nhũng gộc và mở cho những quan chức khác có điều kiện tiến thân. Đằng này kẻ cần diệt ông không diệt được mà ông lại đì những kẻ không đáng bị đì. Ông trọng cần thay đổi chiến dịch đốt lò mới đúng.

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phúc chủ tịch bị xem thường như “phó thường dân”, ai đã “sỉ nhục” ông?

>>> Tổng lên gân cổ hát nhưng hụt hơi, liệu sức khỏe ông Tổng “có chi mô”?

>>> Chủ tịch Phúc bị tước bỏ đặc quyền, liệu đây có phải là chuyến đi nước ngoài cuối cùng?

Lò Trọng táp lửa vào nhà Phạm Bình Minh. Còn cửa hậu nào cho ngài Phó Thủ tướng?


Kasse animation 7.8.2023