Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!

Link Video: https://youtu.be/c7-epLlSA9M

Càng cận ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 6 thì ông Tổng bí thư càng thúc ông Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm đẩy nhanh tiến độ điều tra các ván điểm. Công cụ để tố nhau là những tiêu cực. Vì thế những ngày gần đây nhóm của ông Tô Lâm trong Bộ công an làm việc cật lực để giao kết quả cho ông Tổng.

Vụ án Việt Á, vụ Chuyến Bay giải cứu, và vụ Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được điều tra nhiều hơn. Ngày 1 Tháng Mười, ông Tô Ân Xô, Trung tướng Chánh văn phòng và phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam đã cho biết, đối với vụ Việt Á, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bị can hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với 28 bị can. Đối với vụ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trong các chuyến bay giải cứu, có 21 người bị các biện pháp vừa nêu và vụ Tân Hoàng Minh bảy người.

Hình: Ông Tô Lâm đang cho ra quân mạnh

Vụ án Việt Á bao trùm lên 62/63 tỉnh thành trên cả nước. Gần như phủ toàn bộ, và chính vụ án này đã kéo đổ ghế ông Bộ trưởng Bộ y tế trước đây là ông Nguyễn Thanh Phong. Ngoài ra còn có ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh Hải Dương cũng bị bắt. Cả ông Chu và ông Thăng đều là Ủy viên Trung ương Đảng.

Được biết, chỉ riêng vụ án Việt Á, Bộ Công an thông báo thu hồi được hơn 1600 tỷ đồng từ các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, số tiền mà Việt Á trục lợi lên đến 4000 tỷ đồng, còn rất nhiều tiền đang nằm trong tay những người chưa bị bắt. Không biết bà Trần Thị Nguyệt Thủ vợ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang hưởng bao nhiêu trong 4000 tỷ trục lợi của Việt Á? Ông Tổng thúc Tô Lâm phải điều tra rốt ráo những đồng tiền chia chác của Việt Á như là cơn bão lớn đang thổi mạnh. Nó đang nhắm vào nhà ông Chủ thịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cơn bão này đang mạnh dần lên và chưa biết khi nào nó dừng.

Cùng với đợt chỉ đạo này, ông Tổng cũng ép Tô lâm phải vây đánh thật rát với nhân viên Cục tình báo Quân đội đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ AIC như là hướng đánh chính nhắm vào ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vào ngày 10 Tháng Năm, ông Tô Lâm đã cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã đối với doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Phát lệnh truy nã để hợp thức hóa việc lùng bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án. Bàn cờ chính trị của phe ông Tổng phụ thuộc rất lớn vào vụ án này.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc vướng cả Việt Á và chuyến bay giải cứu

Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối với ông Tô Lâm. Ông Vương Đình Huệ, đối thủ của ông Phạm Minh Chính chạy đua lên đỉnh quyền lực là người trông đợi nhiều nhất vào kết quả từ ông Tô Lâm. Có người nói, việc đấu trí giữa ông Tô Lâm với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vỏ quýt dày đấu với móng tay nhọn. Ông Tô Lâm giỏi bắt cóc nhưng bà Nhàn lại giỏi lẩn trốn.

Việc ông Tô Lâm không cho phát lệnh truy nhã quốc tế đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xem như là thông điệp rõ ràng, ông Tô Lâm không muốn nhờ cảnh sát nước ngoài bắt giữ bà Nhàn mà ông quyết định bắt cóc. Néu nhờ nước ngoài bắt giữ, chưa chắc gì người ta cho dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam, mà nếu giữa Việt Nam và nước đấy có hiệp ước dẫn độ thì thủ tục cũng rất phức tạp, bà Nhà phải ra tòa ở nước sở tại và được tòa phán quyết dẫn độ mới được dẫn độ. Vậy nên ông Tô Lâm đã quyết bắt cóc cho nhanh gọn.

Viêc quyết định bắt cóc thay vì nhờ dẫn độ cũng là một rủi ro lớn cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Biết rằng bà Nhàn là dân tình báo Tổng Cục 2, bắt bà Nhàn không dễ như bắt Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng, Tô Lâm không bắt được bà Nhàn. Vì thế việc tung người cài cắm và dự tính bắt cóc người như là một thứ cơn bão, mà đúng hơn là cơn lốc xoáy mà không biết khi nào nó đổ vào nhà ông Thủ tướng. Trò chơi trốn tìm còn nhiều tình tiết gay cấn, hãy chờ xem ai thắng ai?

Hình: Ông Thủ tướng đang lo cho số phận Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Oái ăm! Trời đã sinh ra Chính sao lại sinh ra Nơi?

>>> Trong khám, Nguyễn Đức Chung “thu nạp” đệ tử ra tòa “nghênh chiến” và “đại thắng”!

>>> “Quậy tưng” Quảng Ninh tóm “một bầy” quan. Đinh Văn Nơi làm cho Thủ Tướng “sống không yên”!

Điểm mặt những ai bị ép viết đơn từ chức, và ai bất tuân?


Kasse animation 7.8.2023