Ông Tô bị kẻ “ăn không ngồi rồi” sai khiến mà không hay biết. Kẻ đó là ai?

Link Video: https://youtu.be/GISF4m9uxEk

Hiện nay ông Vương Đình Huệ là người ít bị công kích vì tiêu cực liên quan đến ông này gần như không đáng nói. Hiện nay nhiều nhà phân tích đánh giá, ông Huệ làm chính trị theo kiểu nấp bóng đang thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Trước đây ông Tổng cần ông Huệ chiến với ông Ba Dũng, tuy nhiên ông Huệ bỏ chạy khỏi Chính Phủ Ba Dũng vì biết lúc đó mà đối đầu với Ba Dũng là chỉ có thể xanh cỏ. Việc bỏ chạy đấy đã không bị ông Tổng trách móc vì ông Tổng còn quân cờ thứ hai, đó là Nguyễn Bá Thanh.

Không biết ông Huệ có mạng đế vương hay ơn trên giúp đỡ gì nhưng ông cứ nấp sau lưng ông Tổng mà tiến thân. Có người đặt câu hỏi rằng, không hiểu ông Tổng dùng ông Huệ hay ông Huệ dùng ông Tổng bởi những thành tích mà ông Huệ mang lại cho ông Tổng gần như là không đáng kể. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng, ông Tổng cần ông Huệ vì ông Huệ là trưởng nhóm lợi ích Nghệ An. Nhóm lợi ích Nghệ An có đến 14 Ủy viên Trung ương Đảng trong đó 3 Ủy viên Bộ Chính Trị và 1 Ủy viên dự khuyết. Ông Tổng nhờ sự ủng hộ của nhóm lợi ích này và nhóm Hà Tĩnh cũng rất đông Ủy viên Trung ương Đảng để củng cố quyền lực. Ông Trọng muốn đảm bảo không ai dám động vào ghế.

Hình: Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm rất nhiều cho ông Tổng

Như vậy sự quan hệ giữa ông Huệ và ông Trọng là quan hệ cộng sinh, nhờ thế lực Nghệ An quá lớn, ông Huệ tự cho bản thân được “ngồi mát ăn bát vàng” trong trò đấu đá khốc liệt trong Đảng. Ngược lại với ông Huệ thì ông Tô Lâm nếu muốn được ông Tổng trọng dụng thì phải làm người lính tiên phong cho ông Tổng thôi. Có thể nói, ông Tô Lâm đã “vào sinh ra tử” vì ông Trọng mà cho đến nay, một chức trong Tứ Trụ vẫn chưa thuộc về tay ông. Việc thực hiện kế hoạch bứng ông Phúc ra khỏi ghế Chủ tịch nước cũng là công điều tra của ông Tô Lâm. Những tình tiết mà người nhà ông Chủ tịch nước tham gia vào vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu được ông Tô Lâm làm rất kỹ rồi giao cho ông Tổng để đem ông Chủ tịch nước ra trước Bộ Chính trị ngã giá.

Được biết để có tiếng nói của ông Tổng trong Bộ Chính Trị nhắm vào ông Chủ Tịch nước thì không chỉ ông Tô thực hiện việc điều tra những tiêu cực dính đến ông Chủ tịch nước mà còn điều tra cả những vụ án không liên quan gì đến quyền lợi của ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm vất vả cài người vào bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh à cách ông Tổng sai khiến ông Tô Lâm thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang dùng ông Tô Lâm như là công cụ

Nếu hạ được uy tín của ông Phạm Minh Chính thì ai hưởng lợi? Chỉ có ông Huệ hưởng lợi chứ không ai khác. Việc ông Tô nỗ lực hạ ông Phạm Minh Chính cuối cùng là để làm gì? Cũng chỉ là phục vụ cho ông Tổng nhưng ông Tổng lại làm việc đó vì ông Huệ, vậy khác nào ông Huệ “ăn không ngồi rồi” sai khiến được ông Tô thông qua bàn tay ông Tổng.

Ư chúng tôi đã đánh giá, ông Tô rất giỏi về bắt bớ, rất ác trong việc ra tay đối với các tù nhân lương tâm, tuy nhiên ông rất non về chính trị. Đã nhiều năm nay, ông Tô miệt mài phục vụ ông Tổng mà ông không hề nhận ra rằng, ông đã phục vụ cho lợi ích của một người khác đang rất an toàn ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội.

Dùng sức luôn là nạn nhân của người dùng trí. Đã có rất nhiều nạn nhân của ông Tô Lâm nhưng trong trò chơi chính trị đầy hiểm ác thì ông Tô lại trở thành công cụ cho người khác một cách đáng thương. Hiện tiếng nói ông Tô rất mạnh, ông xem thường cả Thủ tướng Phạm Minh Chính nhưng trong trò chơi đầy mưu mẹo này, ông Tô vẫn là người bị kẻ khác sai đâu đánh đó. Đến hơn một nhiệm kỳ ông Tô ở lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an là bất công cho ông thật sự, tuy nhiên vì ông là mẫu người công cụ nên được kjer khác muốn giữ ông lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục làm công cụ mà không muốn ông thoát khỏi vị trí này.

Hình: Ông Vương Đình Huệ, người đang ngồi khoanh tay hưởng lợi từ nỗ lực của ông Tô Lâm

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại Chiến TW6 bắt đầu, bình phong che chắn một nội bộ bất ổn

>>> Xuất hiện nhân tố mới quyết chiến giành ghế Nguyễn Văn Thể. Phe Thủ tướng thất thế?

>>> Quân cờ ông Chính bị dí, giải vây ra sao?

Phòng tuyến 2 lớp của ông Chính, ông Tổng làm sao “xuyên”?