Nội chiến quốc doanh sư: Đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng “chiến phí” cầu hòa?

Link Video: https://youtu.be/bu6VEieSh1U

Đạo Phật chân chính là một tôn giáo mang lại cho con người sự giải thoát. Nếu đi đường chính đạo, người theo Phật giáo sẽ lan toả ra cộng đồng năng lượng tích cực. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản nhúng tay vào Phật giáo, thì những bậc chân tu bị chèn ép, thay vào đó là những vị sư quốc doanh có quân hàm mặc sức lộng hành. Họ mang trong người chữ tham, chữ sân và chữ si còn nặng hơn cả người phàm.

Chưa bao giờ tình trạng mê tín dị đoan lại nở rộ công khai ở Việt Nam như thời này. Điều đáng nói là, những trò tổ chức công khai này làm cho xã hội trở nên bát nháo, mà chùa quốc doanh là những nơi làm việc này quy mô nhất. Các vị sư quốc doanh tự tiện đưa các biểu tượng chính trị vào chùa, cho ngồi ngang hàng với Phật, cố gán cho lãnh tụ Cộng sản là Bồ Tát v.v… rồi bắt những người dân còn u mê vái lạy. Lẽ ra, đạo và chính trị phải tách rời, nhưng các vị sư này lại lợi dụng Phật giáo làm công cụ cho bộ máy chính trị. Không ít vị sư là đảng viên Đảng Cộng sản, nhiều vị còn có quân hàm an ninh.

Thích Trúc Thái Minh thì hành nghề mê tín tại chùa Ba Vàng, như trục vong để thu tiền những người u mê. Thích Nhật Từ thì chuyên tấn công tôn giáo khác, đồng thời cũng có nhiều hoạt động kinh tế giống Thích Trúc Thái Minh của Chùa Ba Vàng. Cả hai ông sư này đều là sư quốc doanh, tuy nhiên, có vẻ như hai vị này không ưa nhau.

Hình: Thích Nhật Từ bị phe Ba Vàng tổng tấn công

Hồi tháng 8/2022, mạng xã hội dậy sóng về clip ông Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng, tổ chức vơ vét tiền trong ngày lễ cúng dường. Ở khía cạnh hình ảnh, thì rõ ràng là quá phản cảm, là một kiểu kinh doanh đức tin. Đây là hình ảnh làm tiền công khai không giấu giếm. Tuy nhiên, ở khía cạnh kinh tế, thì rõ ràng đây là thương vụ béo bở cho Thích Trúc Thái Minh.

Có lẽ tâm sân nổi lên mạnh quá nên ông Thích Nhật Từ ở tận miền Nam đã đăng tải phát ngôn, rằng: “Việc cúng dường ở chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh trong video clip lan truyền trên mạng là không phù hợp, cần tránh hiện tượng tương tự”. Ngay ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo rằng: “Тhượng Tọa Тhíсh Nhật Тừ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán сhùa Ba Vàng”.

Cuộc chiến giữa Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh tưởng như đã lắng xuống, thì mới đây, báo chí lại rầm rộ chuyện bà Phạm Thị Yến đệ tử chùa Ba Vàng, đã kiện Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín. Do ông này đã có những phát ngôn được cho là bịa đặt, xúc phạm bà trên mạng xã hội.

Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng 2 kênh Youtube “Đạo Phật ngày nay” và “Thích Nhật Từ Official” của ông để đăng những thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định, bà Phạm Thị Yến bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh “phạt 5 triệu đồng vì tội truyền bá mê tín dị đoan, thông qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh” và “UBND tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh… và cấm không được truyền bá mê tín“.

Hình: Thích Nhật Từ ra tận Quảng Ninh “đàm phán hòa bình”

Bà Yến cho rằng, những phát ngôn này là hoàn toàn bịa đặt. Tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ thì UBND phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó, quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, Tòa sơ thẩm cho rằng, việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Từ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí, nhưng nói chưa chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Từ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát.

Ngày 26/12/2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự giữa bà Phạm Thị Yến (nguyên đơn) và ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ (bị đơn). Sau khi hội ý, Tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại ngày 13/1/2023.

Nhưng mới đây, mạng xã hội bùng lên hình ảnh ông Thích Nhật Từ ra tận Quảng Ninh thăm và tặng quà Thích Trúc Thái Minh, trong đó có bà Trần Thị Yến.

Việc thăm thú tặng quà của ông Thích Nhật Từ được cộng đồng mạng cho là hành động đầu hàng, và “bồi thường chiến phí” của nhà sư quốc doanh miền Nam cho sư quốc doanh miền Bắc. Không biết, sau khi đóng “chiến phí” cầu hòa thì liệu hai bên có gây chiến nữa hay không, thì chờ xem. Có ý kiến cho rằng, hai ông sư này tâm đầy tham sân si thì khó mà hòa bình, đặc biệt là khi bên này đánh quả bên kia sẽ khó mà ngồi yên.

Hình: Có lẽ đấy là “chiến phí” chăng?

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam giam giữ nhiều nhà báo, hạn chế truyền thông độc lập

>>> Tiếp tục bắt thêm người vụ “chuyến bay giải cứu”, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị tống giam

>>> Khi chưa tìm thấy người, có thể phán quyết về tình trạng của bé Hạo Nam hay không?

Quốc hội Việt Nam nhanh chóng thay người vào hai vị trí Phó Thủ tướng – Vì sao?


Kasse animation 7.8.2023