“Già gân” Nguyễn Phú Trọng bắt “bề tôi” nuốt.. “gân gà”

Link Video: https://youtu.be/IHsCfia-Jp0

Cộng sản sinh ra từ bạo lực, lãnh đạo của nó chủ yếu là những con người gian manh, gian ác và đầy thủ đoạn. Lịch sử Cộng sản chỉ có Các Mác được thừa nhận là nhà tư tưởng, còn lại, những lãnh đạo Cộng sản khác không có tư tưởng gì đáng kể. Lê Nin được các Đảng Cộng sản thừa nhận là nhà tư tưởng lớn, nhưng thế giới tự do không thừa nhận.

Các đời Tổng thống Mỹ, sau khi nghỉ hưu, họ viết sách và đi diễn thuyết kiếm tiền. Những người này mà không viết sách là uổng phí, bởi để điều hành một cường quốc như nước Mỹ, có lắm điều cần phải viết ra để cho thiên hạ học hỏi. Làm Tổng thống Mỹ, họ là một nhà quản trị thực sự, chứ không phải làm công việc cai trị hà khắc như các lãnh đạo Cộng sản.

Hầu hết các tác phẩm của lãnh tụ Cộng sản đều không có giá trị triết lý gì. Chủ nghĩa Mác Lê Nin không ai muốn đọc, Hồ Chí Minh toàn tập thì cũng chỉ để khoe cho thần dân chết khiếp, chứ thực chất bên trong không chứa đựng giá trị tư tưởng. Hầu hết những sách vở do người Cộng sản viết ra, học sinh và sinh viên không muốn học. Tuy nhiên, vì chính quyền gắn việc học triết Cộng sản với những học phần có nhiều tín chỉ, nếu không vượt qua là không thể tốt nghiệp, nên sinh viên mới phải cố nuốt những thứ “gân gà” vừa dai vừa không bổ dưỡng như thế.

Sáng 11/1, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của ông Nguyễn Phú Trọng.

Hình: Nổi tiếng về “dốt nát” nhưng Nông Đức Mạnh vẫn cho xuất bản những cuốn sách dày cộm

Buổi ra mắt “tác phẩm” được hệ thống báo chí tăng hết công suất quảng bá rầm rộ. 10 năm dựng lò đốt hàng loạt quan tham, ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây đang rất tự mãn cho rằng, ông đã làm trong sạch vững mạnh bộ máy Đảng và bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản có trong sạch như ông Trọng khoe mẽ hay không?

Như Thoibao.de đã nhiều lần phân tích, việc diệt quan tham không phải là chống tham nhũng, bởi diệt lớp này thì lớp khác lại trồi lên và vẫn tham nhũng như cũ. Tham nhũng được sinh ra từ thể chế chính trị độc tài Cộng sản, nên nếu không diệt được thể chế thì tham nhũng vẫn còn mãi. Nếu nói diệt ông Nguyễn Đức Chung vì tham nhũng, thì người thay thế là Chu Ngọc Anh có trong sạch đâu? Nói chung, Cộng Sản không có nhân sự sạch để thay thế vào các vị trí bị trảm.

Từ bên trong, những người đang có chút quyền lực cho Thoibao.de biết rằng, cả bộ máy nhà nước và bộ máy Đảng luôn rất căng thẳng. Họ rất sợ bị khui và bị quăng vào lò. Cho nên, kế hoạch đốt lò của ông Trọng chỉ làm cho phe của ông phấn khích, bởi họ có cơ hội kéo đồng đảng trám vào lỗ trống, tuy nhiên, với những người không thuộc phe ông Tổng thì luôn phập phồng lo sợ, không biết khi nào “lửa táp vào nhà mình”.

Hình: Những tác phẩm gây lãng phí giấy in của ông Nguyễn Phú Trọng

Hầu hết các quan chức không ai muốn ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng, bởi ông Trọng càng chống, thì nồi cơm của họ càng bị đe dọa. Cũng không ai muốn đọc những gì ông Trọng viết, thực tế là như vậy. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn cứ viết và bắt các cơ quan ban ngành phải nuốt. Giống như trước đây, Đảng Cộng sản làm ra món gân gà “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vậy. Không biết toàn Đảng nhai nuốt thế nào thứ gân gà này, mà giờ đây, quan chức chính quyền còn vô đạo đức hơn các thế hệ trước đây.

Theo đánh giá của một số người có am hiểu, họ cho rằng, sách chống tham nhũng của ông Trọng chủ yếu là khoe thành tích, không có phương pháp gì đột phá. Ai ở cương vị ông cũng có thể làm được, nhưng có điều, họ có muốn làm hay không mà thôi.

Cũng công bằng mà nói, ông Nguyễn Phú Trọng là người chống tham nhũng mạnh nhất trong Đảng Cộng sản từ xưa đến nay. Tuy nhiên, việc ông chống tham nhũng cũng không làm cho bộ máy chính quyền sạch hơn, mà chỉ đánh bóng cho tên tuổi của ông. Sách về chống tham nhũng, một món gân gà khó nuốt, nhưng ông Trọng vẫn ép bề tôi há mồm đớp và nuốt.

Hình: Lại thêm một món “gân gà” khó nuốt của ông Nguyễn Phú Trọng

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, người Việt mong chờ

>>> Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới

>>> Phu nhân bí ẩn của ông Phạm Minh Chính lần đầu xuất hiện, hơn hay kém Nguyễn Thị Thanh Nhàn?

VinFast hì hục phá núi tìm vàng, Tesla ung dung nhặt vàng ngay dưới chân VinFast