Ngổn ngang Bộ Công an, nếu Tô Lâm ra đi, thế lực Trần Đại Quang có cơ hội trỗi dậy

Link Video: https://youtu.be/emGLq07ITxk

Hiện nay ông Tô Lâm đang là vua một cõi, làm chủ Bộ Công an rất quyền lực. Ông Tô Lâm không chỉ nắm thanh kiếm bảo vệ cả chế độ này, mà ông còn đang nắm thanh kiếm bảo vệ cho thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không phải là người mà ông Tô Lâm coi trọng.

Hiện nay thế lực của ông Tô Lâm rất vững, nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng dựa vào Tô Lâm, thì Tô Lâm cũng dựa vào Nguyễn Phú Trọng. Mà như chúng tôi đã phân tích, hiện nay nhóm ông Nguyễn Phú Trọng chiếm đến 11 Ủy viên Bộ Chính trị trong tổng số 17 Ủy viên Bộ Chính trị. Cho nên, khi Tô Lâm có lộng quyền hay làm gì sai thì Bộ Chính trị khó mà đồng ý kỷ luật ông được.

Trước đây, khi ông Trần Đại Quang rời khỏi Bộ Công an, thì giống như “chim gãy cánh”, mất khả năng tự vệ trước kẻ khác và ông phải mất mạng. Có lẽ giờ đây ông Tô Lâm cũng nhận ra điều này. Tuy nhiên, nếu ở lại Bộ Công an thì tối đa 3 năm nữa ông Tô Lâm cũng phải về vườn.

Những năm gần đây, thế lực Trần Quốc Tỏ đang muốn ngoi lên thay thế cho thế lực Tô Lâm tại Bộ Công an. Thế lực Trần Quốc Tỏ tuy mới nhưng mà cũ. Là thế lực mới bởi vì ông Tỏ mới chuyển từ Bí thư tỉnh Thái Nguyên về Bộ Công an vào năm 2020. Tuy mới chuyển về nhưng đã nắm chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nhân vật được xem là quyền lực thứ hai trong Bộ này sau Bộ trưởng Tô Lâm.

Hình: Vẫn chưa rõ ông Tô Lâm có rút khỏi Bộ Công an hay không?

Thực ra ông Trần Quốc Tỏ là em ruột của ông Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trần Quốc Tỏ trước đây cũng là dân ngành công an. Với việc bị cái bóng quá lớn của Tô Lâm che khuất, ông Trần Quốc Tỏ khá im lặng. Tuy nhiên, mỗi khi ông Tô Lâm vắng mặt tại Bộ Công an, thì ông Tỏ lại thay thế ông Tô Lâm điều hành bộ này.

Sau gần 7 năm làm Bộ trưởng, và cũng ngần ấy năm thực hiện theo mệnh lệnh của ông Tổng Bí thư, mà là phục vụ cho cái lò của ông Tổng, thì ông Tô Lâm đã gây thù chuốc oán với không biết với bao nhiêu đồng chí của ông. Theo như thông tin bên trong cho biết, ông Tô Lâm không chỉ điều tra để khởi tố, mà ông còn hỗ trợ Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, thu thập chứng cứ mang tính nghiệp vụ cao, mà các cơ quan kia không thể thực hiện được. Người bên trong biết ông Tô Lâm làm gì, họ rất sợ và rất hận, nhưng không làm được gì vì thế họ yếu.

Với sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng như hiện nay thì khó ai tin ông Trọng còn ngồi ghế đến nhiệm kỳ thứ tư. Theo khảo sát của Thoibao.de thì 95% người ta cho rằng, ông Trọng chỉ có thể ngồi ghế Tổng Bí thư đến hết nhiệm kỳ, vì ông quá già và sức khỏe của ông đang không tốt.

Hình: Ông Trần Quốc Tỏ sẽ có cơ hội tiến lên nếu Tô Lâm đi khỏi Bộ Công an

Như vậy, Tô Lâm đang ở thế rất kẹt, nếu ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì ông có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị sau tuổi 69, nhưng lại mất quyền lực ở Bộ Công an, tạo điều kiện cho em trai ông Trần Đại Quang trỗi dậy. Lúc đó quyền lợi xem như cũng mất. Được biết, ngân sách Trung ương chi cho Bộ Công an rất khổng lồ, mỗi năm lên tới hơn 4 tỷ đô la Mỹ.

Với ông Nguyễn Phú Trọng thì liệu khi Tô Lâm rời Bộ Công an, ông có còn nắm trong tay thanh kiếm sắc bén nữa hay không? Với Trần Quốc Tỏ thì khó mà phục vụ ông Tổng bí thư tận tụy cho được. Cho nên có thể nói, khi Tô Lâm rút đi thì Bộ Công an có khả năng đổi chủ.

Chính trường Việt Nam đang náo loạn, hãy chờ xem, sau khi Nguyễn Xuân Phúc về vườn và Tô Lâm có chịu thay thế hay không? Bởi chỉ cần Tô Lâm rút ra khỏi Bộ Công an thì xem ông Tô Lâm chẳng khác nào “đại bàng gãy cánh”. Không những ông Tô Lâm gãy cánh mà cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng thế, khó giữ phong độ cao khi thiếu thanh gương Tô Lâm.

Hình: Nhân sự vẫn đang là bài toán khó cho ông Nguyễn Phú Trọng

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Truyền thông VinFast chỉ chú trọng “làm màu”

>>> Bị đặt lên vỉ, vỉ đặt trên lò, Nguyễn Văn Thể chờ… chín

>>> “Già gân” Nguyễn Phú Trọng bắt “bề tôi” nuốt.. “gân gà”

Ngày phán xét đến nhanh, Chủ tịch Phúc khó “qua nổi con trăng này”


Kasse animation 7.8.2023