Phòng tuyến bảo vệ gia đình bị chọc thủng, vợ con của ông Phúc như “ngàn cân treo sợi tóc”

Link Video: https://youtu.be/aM0z1riJVZo

Trong nội bộ Đảng Cộng sản, đặc biệt là ở Trung ương, rất nhiều người miệng gọi nhau bằng “đồng chí” nhưng trong lòng có nhiều mối thâm thù. Có khi thù hận đến mức “không đội trời chung”, có cơ hội là ra tay không thương tiếc. Thời của ông Nguyễn Xuân Phúc đã hết, lúc này ông như “dậu đổ”, cho nên rất có thể sẽ có hiện tượng “bìm leo” vùi luôn hàng dậu.

Thoibao.de dùng từ “bìm leo” là nói đến các đồng chí đã chiến thắng trước ông Nguyễn Xuân Phúc. Còn truyền thông tự do thì không phải hùa theo bên thắng, đánh bên thất bại, mà truyền thông tự do làm nhiệm vụ chỉ trích những thối nát của chế độ, những xấu xa của quan chức. Dù cho đó là quan chức có quyền lực cao ngất trời như ông Phạm Minh Chính hay ông Nguyễn Xuân Phúc. Đó là nhiệm vụ của truyền thông tự do.

Để đánh được Nguyễn Xuân Phúc không đơn giản, phải đi từng bước và chọn thời điểm chín muồi mới ra tay. Hội nghị bất thường của Trung ương Đảng vào ngày 5/1 vẫn chưa đến thời điểm. Phải đến ngày 13/1 mới có thể và ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị ép viết đơn từ chức.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là người Quảng Nam, nhưng ông đã thọc tay quá sâu vào Đà Nẵng, đặc biệt là sau cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh. Rất nhiều người của ông Nguyễn Bá Thanh bị ông Nguyễn Xuân Phúc loại, mà cụ thể nhất là Nguyễn Xuân Anh – cựu Bí thư Đà nẵng và Nguyễn Bá Cảnh – con trai ông Nguyễn Bá Thanh.

Ở Trung ương thì rất nhiều người nhận trái đắng vì ông Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có ông Nguyễn Văn Hưởng – Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, người này từng là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Tấn Dũng và có quyền lực khá mạnh khi về hưu.

Hình: Vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu

Nếu ông Nguyễn Văn Hưởng thân với ông Nguyễn Tấn Dũng bao nhiêu, thì ông Trần Văn Vệ – Trung tướng, cựu Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cựu Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cũng thân với ông Nguyễn Xuân Phúc bấy nhiêu.

Năm 2019, ông Phúc “bật đèn xanh” cho tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an bắt Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và Hồ Hữu Hoà về tội “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

Được biết, Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của ông tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng. Hồ Hữu Hoà là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý của ông Nguyễn Phú Trọng. Hành động này của ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là động tới những thế lực lớn. Lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở đỉnh cao quyền lực, và là đương kim Thủ tướng. Lúc đó, ông Phúc bắt người và kết mối thù với các phe cánh.

Sau khi tướng Trần Văn Vệ ra tay với Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa thì không lâu sau đó, Trần Văn Vệ về hưu và không còn quyền lực gì nữa. Tuy nhiên, mối làm ăn giữa gia đình Trần Văn Vệ và gia đình Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn còn.

Hình: Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc

Tháng 8/2019, vụ bé trai Lê Hoàng Long, 6 tuổi, đang theo học tại trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong trên xe đưa đón đã làm xã hội dậy sóng. Báo chí đổ lỗi cho những người ở tầng lớp thấp nhất trong trường, và bảo vệ người có chức có quyền. Cũng từ đó, người dân mới khui ra những cá nhân nắm cổ phần trong Tập đoàn Edufit (chủ sở hữu trường quốc tế Gateway) là người nhà gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Văn Vệ. Cụ thể như sau:

Trần Thị Hồng Vân nắm 35,7%, Trần Thị Hồng Hạnh 35,7%, Trần Thị Huyền 14,3%  và Nguyễn Thị Xuân Trang nắm 14,3%.

Trong đó Nguyễn Thị Xuân Trang là con gái ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Huyền là con gái của ông Trần Văn Đình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Ông Đình là anh trai của ông Trần Văn Vệ. Trần Thị Hồng Vân là con gái ông Trần Văn Vệ.

Theo thông tin chúng tôi có được, cú ngã ngựa này của ông Nguyễn Xuân Phúc là có sự góp sức của ông tướng về hưu Nguyễn Văn Hưởng. Ông Nguyễn Văn Hưởng có mối thâm thù với Trần Văn Vệ và cả Nguyễn Xuân Phúc. Giờ quyền lực đã mất, tuyến phòng thủ cho vợ con bị chọc thủng. Con gái và vợ ông Nguyễn Xuân Phúc giờ không an toàn nữa. Có thể “xộ khám” bất cứ lúc nào.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức, xem như vợ con ông mất đi lá chắn vững chắc

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bố Nguyễn Xuân Phúc bị “trúng đạn”, con Nguyễn Xuân Hiếu cũng “gãy cánh”?

>>> Già yếu ra ngoài vịn tay Tập, về nước ông mạnh nhất Trung ương

>>> “Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực

Đảng không còn muốn thể hiện kiểu “ngoại giao cây tre”?


Kasse animation 7.8.2023