Phạm Minh Chính cột chân vào Nguyễn Hồng Diên, một ngã thì cả hai nhào

Link Video: https://youtu.be/Rboj3ATR9l8

An ninh năng lượng là bảo vệ huyết mạch cho nền kinh tế. Bộ Công thương là Bộ có trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Nó quan trọng hơn mọi chính sách khác. Nếu chính sách tiền tệ sai, phải có độ trễ tính bằng tháng, bằng năm mới tác động đến nền kinh tế. Nếu chính sách tài khóa tồi thì cũng phải cần có độ trễ tính bằng nhiều tháng. Còn đất nước này mà mất an ninh năng lượng, thì xem như nền kinh tế ngộp thở ngay và luôn.

Khi ông Phạm Minh Chính giới thiệu ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương, thì nhiều người đã bàn tán xôn xao về thực lực của ông quan này. Có rất nhiều người nói rằng, bằng cấp của ông Nguyễn Hồng Diên là bằng mua, tuy nhiên, đấy chỉ là những thông tin không có nguồn kiểm chứng. Hay nói đúng hơn là kiểm chứng những tin tức như vậy là rất khó, chỉ có Bộ Công an vào cuộc mới xác định chính xác được.

Nếu đã là bằng mua thì ắt con người không có năng lực. Tấm bằng của ông Nguyễn Hồng Diên có phải là bằng mua hay không thì chưa thể xác định, nhưng năng lực của ông Diên ra sao thì giờ đây có thể xác nhận được. Ông Nguyễn Hồng Diên là một Bộ trưởng bất tài, ông hoàn toàn không có khả năng điều hành một bộ quan trọng như Bộ Công thương. Đặc biệt là vấn đề an ninh năng lượng, nếu để ông Diên tiếp tục làm Bộ trưởng, thì nền kinh tế sẽ có nguy cơ “chết ngộp”.

Hình: Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương

Câu chuyện về thiếu xăng dầu tái diễn đợt 2 bắt đầu từ những ngày giáp Tết tại An Giang đã được Thoibao.de theo dõi và bình luận được 2 bản tin. Ngày mùng 3 Tết, tình hình đã lan đến một số cây xăng tại TP. HCM và Thoibao.de cũng đã đưa tin. Đấy là những bản tin phản ánh để đánh động cho ông Bộ trưởng Bộ Công thương, nhằm hiệu chỉnh biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, tình hình xem ra không những không được cải thiện, mà còn có vẻ như ngày một nghiêm trọng hơn, khi ngày 27/1, nhằm mùng 6 Tết, báo chí cho biết, tại Hải Phòng và Hà Nội, đã có hiện tượng thiếu xăng ở một số cây xăng.

Báo Vnexpress cho biết, tối ngày 26/1, nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội, xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Khảo sát dọc đường Phạm Văn Đồng, đoạn Cầu Rào 2 đến lối vào cao tốc 5B Hải Phòng – Hà Nội tối ngày 26/1 cho thấy, cứ cách một đoạn là có cây xăng, nhưng các điểm bán này đã tắt điện, không bán hàng dù mới 21 giờ.

Theo như chúng tôi được biết, vấn đề là nguồn xăng dầu dự trữ đang cạn và Bộ Công thương đang phải vật lộn để cố chống đỡ. Họ đang nháo nhào đi tìm nguồn nhập kịp thời. Đây là cách làm ăn thiếu dự phòng, không có kế hoạch. Nền kinh tế đất nước không thể bị đặt và tay một ông Bộ Trưởng bất tài như thế này, phải nói là quá nguy hiểm.

Hình: Hết xăng lan đến Hải Phòng và Hà Nội

Ở góc độ chính trị thì ông Phạm Minh Chính chọn người như Nguyễn Hồng Diên là thiếu tầm nhìn. Chọn một con người bất tài, đặt lên làm Bộ trưởng Bộ Công thương, thì đấy là cách phô yếu huyệt ra cho bàn dân thiên hạ thấy. Ông Nguyễn Phú Trọng cần xử lý ngay ông Nguyễn Hồng Diên, nếu không ông cần xử lý ngay cấp trên của ông Diên là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nếu ông Phạm Minh Chính không thay ông Nguyễn Hồng Diên, thì xem như ông Chính đang trói sự nghiệp chính trị của ông vào với Nguyễn Hồng Diên rồi. Với cách điều hành Bộ Công thương kém cỏi như thế này thì ông Nguyễn Hồng Diên có khả năng phá nát mọi chính sách kinh tế của Chính phủ đưa ra.

Ông Phạm Minh Chính đang là vật cản cuối cùng trên con đường tiến tới ghế Tổng Bí thư của ông Vương Đình Huệ. Ông Chính đang đối đầu với một liên minh rất mạnh, liên minh này sẽ hất ngã Phạm Minh Chính, nếu thời gian đủ chín muồi. Giữ Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng Bộ Công thương thì chẳng khác nào trữ bom trong nhà, không biết khi nào bom nổ.

Hình: Phạm Minh Chính đang cột sự nghiệp chính trị của mình vào với Nguyễn Hồng Diên

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phạm Bình Minh, một cái kết buồn ( Người Buôn Gió)

>>> Lễ Tịch điền và nghề nông Việt Nam

>>> Cháu bé tử vong do hóc hạt bí, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Điệu hổ ly sơn, ác mộng với Tô Lâm?


Kasse animation 7.8.2023