Xử lý nguyên thủ quốc gia có phải là “nhục quốc thể”?

Ngày 4/2, tại Phủ Chủ tịch nước đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại buổi lễ bàn giao này, ông Phúc phát biểu rằng, ông đã “nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn”.

“Tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng,” ông Phúc nói thêm.

“Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu.”

Điều đáng chú ý là, trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vụ Việt Á:

“Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Ông Phúc thanh minh cho vợ con

Như vậy, ông Phúc đã tận dụng cơ hội cuối cùng của mình, trên một diễn đàn chính thức của nhà nước, để thanh minh cho bản thân và gia đình ông. Lời phát biểu của ông dường như muốn trả lời lại những đồn đoán đang râm ran trên mạng xã hội liên quan đến vai trò của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông, và Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông, trong vụ đại án Việt Á.

Hiện nay, đang có rất nhiều ý kiến đòi minh bạch lý do ông Nguyễn Xuân Phúc bị phế truất khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước.

Nhà báo Trương Huy San đã có bài viết trên facebook cá nhân của mình ngày 5/2 về đòi hỏi này. Ông San viết:

“… minh bạch lý do bị phế truất của ông Nguyễn Xuân Phúc là rất cần thiết. Nếu ông xin từ chức vì có nhiều cấp dưới vi phạm, vì trách nhiệm của người đứng đầu, thì trong hệ thống chính trị này, Chủ tịch nước chưa phải là người đứng đầu. Nếu những người xung quanh ông sử dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi thì không nên tiễn ông bằng hoa và sụt sùi nước mắt.”

Phát biểu với đài RFA Tiếng Việt ngày 2/2, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ nêu quan điểm, vụ việc hai ông cựu phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam mất chức do liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu; hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có thể có dính líu đến đại án Việt Á… đều cần phải được điều tra một cách triệt để và minh bạch. Ông Vũ cũng cho rằng, nếu gia đình ông Phúc có liên quan vụ Việt Á thì cần phải xử lý hình sự.

Vợ và con gái ông Phúc có liên quan hay không có liên quan đến đại án Việt Á thì cần phải có câu trả lời bằng một cuộc điều tra, với những bằng chứng được công bố rõ ràng, minh bạch, chứ không phải bằng một hai câu phát biểu vu vơ của ông cựu Chủ tịch nước vừa bị phế truất.

Tin đồn vợ ông Phúc dính đến Việt Á đã rộ lên từ giữa năm 2022

Nếu vợ con ông Phúc thực sự không liên quan đến Việt Á thì cần phải trả lại sự trong sạch cho họ, cũng là trả lại sự công bằng cho ông Phúc. Bởi nếu nói đến trách nhiệm của người đứng đầu trên cương vị Thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính không thể không liên quan, nếu nói đến trách nhiệm của người người đứng đầu về mặt Đảng, thì rõ ràng lại càng không phải là trách nhiệm của ông Phúc.

Nhưng nếu vợ con ông Phúc có liên quan Việt Á như đồn đoán, thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội lỗi của họ. Việc trục lợi trên xương máu đồng bào ngay thời điểm người dân khốn khổ vì dịch bệnh, thì quả thật là người quá vô lương tâm, quá tàn ác. Những người này không thể và không đáng được tha thứ.

Nếu vợ con ông Phúc có dính líu đến Việt Á, thì cũng phải làm rõ vai trò của ông Phúc trong vụ việc này, ông chỉ bị vợ con, người thân lợi dụng, hay chính ông tiếp tay, làm bình phong cho người nhà trục lợi? Nếu ông có liên quan thì chính ông cũng cần phải bị xử lý hình sự, chứ không phải đơn giản là “chịu trách nhiệm chính trị” được.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã kết án nguyên thủ của họ vì tội tham nhũng, nên nếu ông Phúc bị xử lý hình sự thì cũng không có gì gọi là “nhục quốc thể” cả. Nếu ông có tội mà lại không bị xử lý, đó mới thực sự là “nhục quốc thể”.

 

Ý Nhi – thoibao.de (Tổng hợp)