Y tế công an “vui như tết”, y tế cho dân hết thuốc trị. Ý đảng: “Dân ngỏm mặc bay”!

Tối ngày 24/12, dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Y tế, gồm các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện trung ương và bệnh viện thuộc ngành công an trên địa bàn Hà Nội. Lý do họp mặt là kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam – 27/2.

Bộ Công an tổ chức buổi họp mặt này là để tôn vinh các thầy thuốc trực thuộc Công an. Đến dự có ông Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng; ông Nguyễn Văn Long, Thiếu tướng; ông Lê Văn Tuyến, Thiếu tướng và các lãnh đạo trong các tổ chức y tế thuộc Bộ Công an. Đến dự còn có bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quốc Triệu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cựu Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Y tế Công an thì “vui như tết”

Nói chung, trong buổi lễ này, cả ông Tô Lâm và bà Đào Hồng Lan thay nhau phát biểu. Ông Tô Lâm thì ca tụng công tác y tế trong công an, còn bà Đào Hồng Lan thì ca tụng ngành y tế Việt Nam. Trong hai người tung hô ngành y tế, thì ông Tô Lâm nói thật, còn bà Đào Hồng Lan đang nói dối. Tại sao ông Tô Lâm nói thật còn bà Đào Hồng Lan lại nói dối?

Trước hết, nói về Bộ Công an, Bộ này năm 2023 nhận ngân sách là 99.945 tỷ đồng, tương đương với 5,2 tỷ đô la Mỹ. Với ngân sách này, chỉ cần một phần nhỏ thì ông Tô Lâm cũng đã làm cho ngành y tế Công an ngập đầy tiền và tiền. Sẽ không có chuyện thiếu thuốc men, thiếu thiết bị y tế cho ngành.

Thứ nhì là, Đảng Cộng sản xem lực lượng Công an là thanh kiếm bảo vệ Đảng nên Đảng Cộng sản lo chế độ cho Công an đầy đủ, để mua sự trung thành của họ. Công an tham tiền thì ắt trung thành với chế độ, sẵn sàng đạp lên lẽ phải, bắt người vô cớ nếu có lệnh.

Còn về ngân sách của Bộ y tế Việt Nam thì có thể nói là vô cùng thảm hại. Bộ Y tế hiện nay được cấp ngân sách chỉ có 7.467 tỷ đồng, tương đương chỉ có 311 triệu đô la, chỉ bằng một phần mười bảy lần so với ngân sách Bộ Công an. Sức khỏe của gần 100 triệu dân được Đảng Cộng sản quẳng cho số tiền còm cõi như thế. Đấy là sự bất bình đẳng trong đối xử của Đảng Cộng sản.

Y tế cho dân thì “hết thuốc trị”

Như vậy là, Bộ Công an tiền quá nhiều, nên ngành y tế Bộ Công an mới vui như tết, vậy ông Tô Lâm ca ngợi ngành y tế Bộ Công an là đúng, vì nó có quá nhiều tiền. Trong khi đó, cả Bộ y tế lo cho sức khỏe 100 triệu dân mà nhận nguồn ngân sách còm cõi. Và đó là lý do vì sao hiện nay xuất hiện hiện tượng bệnh viện thiếu thuốc men, thiếu vật tư y tế tràn lan. Tình hình ngành y tế dân sự như thế mà bà Đào Hồng Lan vẫn phát biểu ca tụng, thì rõ ràng bà này rất vô cảm và vô trách nhiệm.

Thoibao.de luôn nói cùng tiếng nói với người dân. Hiện nay, Đảng Cộng sản xem dân như là nguồn lợi để khai thác, cho nên, họ đầu tư vào y tế dân sinh một cách chiếu lệ. Họ không mặn mà gì với việc lo cho sức khỏe toàn dân. Mặc dù họ luôn hô hào “vì dân”, nhưng hành động của họ hoàn toàn ngược lại.

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã duyệt kinh phí xây dựng tượng đài 125 tỷ, mà không hề nghĩ đến việc dùng số tiền này để mua thuốc mua thiết bị y tế hay xây bệnh viện cho dân. Tượng đài chỉ là một khối đá hoặc một khối kim loại vô tri vô giác, nhưng Đảng Cộng sản xem trọng nó hơn sinh mạng người dân. Đó là thực tế.

Không lo y tế cho dân là một tội ác, chứ không chỉ có bức cung nhục hình người dân cho đến chết mới là tội ác. Tội ác nó nằm ngay trong quan điểm của đảng, từ quan điểm nó thành chính sách. Và từ đó mới có những chính sách o bế công an, o bế quan chức, và tăng cường bóc lột dân với hàng trăm thứ thuế phí nặng nề.

Đấy là y tế cho Công an, còn y tế cho “vua quan” thượng tầng càng dồi dào hơn. Đảng Cộng sản dựng lên Ban Bảo vệ Chăm  sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương. Ban này có kinh phí vô cùng dồi dào, luôn có sẵn bệnh viện tốt nhất cho quan chức, bác sỹ giỏi nhất, trang thiết bị hiện đại nhất và chế độ chăm sóc tốt nhất. Còn với dân thì họ để cạn thuốc, ai chết mặc ai, Đảng bền vững là được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-70-2022-QH15-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-2023-541863.aspx?newsid=44341

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/y-te-cand-la-mot-bo-phan-quan-trong-cua-y-te-nuoc-nha-i684632/

 

Kasse animation 7.8.2023