Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội cùng với thế giới đánh dấu một năm Nga xâm lược

Link Video: https://youtu.be/HvvoXtxjqZ8

Nhân kỷ niệm một năm ngày Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược, Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đã tổ chức các sự kiện để ghi nhớ cột mốc lịch sử này. Chuỗi sự kiện với mục đích lan toả hình ảnh và ý chí về con người Ukraine đang phải chịu đựng cảnh khốn khổ của chiến tranh, nhằm đánh thức lương tri và lý trí để một số người Việt có cái nhìn đúng đắn về cuộc chiến của quân đội lớn thứ nhì thế giới, chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập.

Hôm 22/2, trang facebook của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đăng thông báo khai mạc triển lãm ảnh “Năm của lòng dũng cảm Ukraine“, cùng lời kêu gọi “Hãy quyên góp ủng hộ các hoạt động nhân đạo và nhận thiếp kỷ niệm”.

Hưởng ứng sự kiện này, phái đoàn Liên minh Châu Âu cùng với các đại sứ quán Thuỵ Điển và Cộng hoà Séc, vào tối hôm 24/2 đã tổ chức buổi chiếu phim tài liệu với tựa đề “Mariupol – Niềm hy vọng không tắt”, cho thấy thực tế thảm khốc ở thành phố nơi những người lính Ukraine anh dũng đã chiến đấu, cầm cự, trước sự bao vây của quân Nga.

Chia sẻ trên trang facebook trong ngày 27/2, Đại sứ quán Ukraine viết “Điều quan trọng đối với chúng tôi,… là khán giả Việt Nam đã tham dự buổi chiếu. Con số vượt quá mong đợi của chúng tôi, có rất nhiều người trẻ tuổi.”

Đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam cũng cho biết, đã có một cuộc tuần hành thể hiện tinh thần đoàn kết, “Sát cánh với Ukraine” diễn ra ở Hà Nội hôm 25/2. Cuộc tuần hành này có sự tham gia của nhiều đại sứ, đại diện ngoại giao, người nước ngoài và cộng đồng người Ukraine ở Việt Nam, cùng một số người Việt Nam ủng hộ Ukraine.

Hình: Thông tin về cuộc triển lãm ảnh “Năm của lòng dũng cảm Ukraine” trên fanpage của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam

Ông Oleksandr Gaman, đại sứ Ukraine tại Hà Nội, cũng đã tham gia vào cuộc tuần hành. Có lẽ vì có sự tham gia của rất nhiều đại diện đại sứ quán của các nước và người nước ngoài, cuộc tuần hành đã diễn ra suôn sẻ, không gặp cản trở gì từ những kẻ cố tình gây rối hay lực lượng công an.

Trong một cuộc phỏng vấn với VOA mới đây, trong ngày 27/2, ông Gaman chia sẻ, ông mong muốn rằng “Việt Nam đứng về phía chính nghĩa” trong cuộc chiến ở Ukraine, từ bỏ lập trường thân Nga trong cuộc chiến này.

Trong khi đó, ở nhiều nơi trên thế giới, người dân yêu chuộng hoà bình cũng đã cùng xuống đường thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Những người biểu tình đã tuần hành vì hòa bình ở một số thành phố, dùng sơn vẽ quốc kỳ của Ukraine trên đường và đưa biểu ngữ phản đối chiến tranh trước đại sứ quán Nga ở các nước. Tại nhiều địa danh ở các thành phố trên khắp châu Âu, Úc và Hoa Kỳ, hai màu vàng và xanh lam đặc trưng của lá cờ Ukraine đã được thắp sáng trên các tòa nhà nổi tiếng.

Trang Facebook của Cơ quan đại diện Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam hôm 25/2 cũng đã đăng tải một video clip ngắn với tuyên bố bằng tiếng Anh và tiếng Việt, nhấn mạnh tình đoàn kết mà EU dành cho Ukraine:

Ngày 24 tháng 2 năm 2022 mãi mãi được ghi nhớ là ngày Nga bắt đầu cuộc xâm lược tàn bạo vô cớ và bất hợp pháp vào Ukraine. Đây đã và vẫn luôn là một trường hợp xâm lược đúng nghĩa và vi phạm rõ ràng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Đối với Liên Minh Châu Âu và các đối tác của chúng tôi, không có lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì “bộ ba chiến lược” hỗ trợ Ukraine, gây áp lực buộc nga phải ngừng hành động xâm lược bất hợp pháp, và giúp phần còn lại của thế giới đối phó với hậu quả của nó. Lịch sử và công lý đang đứng về phía Ukraine. Nhưng để đẩy mạnh công lý, chúng ta cần thực thi bộ ba chiến lược của mình. Chúng tôi biết rằng đây là một nhiệm vụ chung. Đó là lý do tại sao EU trông cậy vào các đối tác của mình cùng hành động trên tinh thần trách nhiệm chung và tình đoàn kết để bảo đảm hành động xâm lược sẽ thất bại và luật pháp quốc tế sẽ chiến thắng.”

Hình: Video clip cùng nội dung tuyên bố của đại diện Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Giáo dục Việt Nam đã tạo ra nhiều “tướng cướp”

>>> Đừng để tiếp tục bị gạt nữa

>>> Bất ổn chính trị Việt Nam đang lớn dần

Ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tân Chủ tịch nước?