Phạm Thị Thanh Trà, người đàn bà “thích ôm hai” ngã về ai?

Người phụ nữ có quyền lực thứ nhì hiện nay sau bà Trương Thị Mai, không ai khác, chính là phó tướng của bà Mai tại Ban Tổ chức Trung ương – Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà hiện nay là người phụ nữ kiêm 2 chức vụ, một ở bên Đảng và một bên Chính phủ. Bên Đảng, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, còn bên Chính phủ, bà Trà là Bộ trưởng Bộ nội vụ. Tức là, bà Trà là người phụ nữ đang ôm 2 chức cùng một lúc.

Câu chuyện bà Phạm Thị Thanh Trà ôm 2 chức không chỉ mới đây, mà nó đã diễn ra cách đây 7 năm, sau khi vụ sát hại rùng rợn xảy ra tại Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân Tỉnh Yên Bái.

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Ngày 18/8/2016, tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, bị bắn chết tại phòng làm việc. Cùng thời điểm, ông Đỗ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng bị bắn gục tại nơi làm việc. Người được cho là đã nổ súng giết 2 người trên là ông  Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Vụ án này kết thúc nhanh chóng và người được cho là hung thủ cũng chết, nên vụ án khép lại.

Có người cho rằng, câu chuyện không đơn giản như thế, bởi sau khi hai ông Phạm Duy Cường và Đỗ Ngọc Tuấn chết, hai chiếc ghế mà hai ông này để lại đều rơi vào tay bà Phạm Thị Thanh Trà. Đấy là lần đầu tiên bà Phạm Thị Thanh Trà được ghi nhận là người ôm hai chức cùng một lúc. Việc thâu tóm 2 chức của bà Trà xem ra còn khốc liệt hơn việc thâu tóm 2 chức của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi để bà Trà có 2 chức cùng một lúc, đã có 3 mạng người ngã xuống. Trong khi đó, để có 2 chức cho ông Trọng, chỉ có một người nhắm mắt vĩnh viễn.

Sau khi bà Trà rời địa phương về Trung ương, bà này cũng ôm hai chức như bà đã từng ôm khi còn là lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà là ai mà bà không hề hấn gì sau tai tiếng về em trai bà – ông Phạm Sỹ Quý xây biệt phủ to đùng tại Yên Bái? Ông Phạm Sỹ Quý được bà nâng đỡ thế nào và ông này giàu có ra sao thì dư luận xã hội đã khui ra, nhưng bà Trà vẫn thành công về được Trung ương.

Phát biểu của bà Phạm Thị Thanh Trà

Việc bà Phạm Thị Thanh Trà đứng 2 chân, một chân bên Đảng, một chân bên Chính phủ, thì không biết bà này đang là người phe nào. Bên Đảng, là “sân nhà” của ông Nguyễn Phú Trọng, bên Chính phủ hiện là “sân nhà” của ông Phạm Minh Chính. Mà tình hình hiện nay là, bên Đảng đang muốn hạ bệ bên Chính phủ, để triệt giùm cho Vương Đình Huệ một đối thủ lớn.

Lâu nay bà Phạm Thị Thanh Trà ít lên tiếng, tuy nhiên, mới đây, bà Trà đã nói một câu khá rắn, đó là “Công chức bị kỷ luật nên ‘tự nguyện tinh giản biên chế’”. Lời nói này tương tự như lời nói của bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trước đó. Hồi tháng 7/2022, bà Mai đã từng nói, “Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi”. Và sau đó là hàng loạt ông lớn là ủy viên Trung ương Đảng và cả ủy viên Bộ Chính trị “rớt đài”.

Bà Phạm Thị Thanh Trà đang là một ẩn số, ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương hiện nay vẫn còn đang nằm trong tay bà Trương  Thị Mai. Nếu bà Mai nhả ghế này, không loại trừ khả năng bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ ngồi vào, bởi bà Trà đang là cấp phó cho bà Trương Thị Mai ở Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa hai phe, phe Tổng và phe Chính thì không biết bà Trà ngả về phe nào, có người nói, làm chính trị là phù thịnh chứ không phải phù suy. Ý là bà Trà ở phe Tổng. Thực tế, bà Trà theo phe nào thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, bà Trà là nhân tố trong nhóm lợi ích của địa phương mạnh nhất, nhóm Nghệ An. Cả nhóm này đang âm thầm ủng hộ bà Trà nắm ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, thành hay không thì phải đợi xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/cong-chuc-bi-ky-luat-nen-tu-nguyen-tinh-gian-bien-che-20230310085733931.htm

https://tienphong.vn/truong-ban-to-chuc-trung-uong-khong-de-may-ong-can-bo-bi-ky-luat-ngoi-do-mai-post1455586.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023