Thất bại đang đến gần với quân Nga

Link Video: https://youtu.be/aWdkMbNC0xM

VOA Tiếng Việt hôm 23/3 đăng bài “Ukraine: Cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut bị mất động lực, sắp có phản công”.

Bài viết cho biết, quân đội Ukraine đã giữ thế phòng thủ trong suốt 4 tháng qua. Họ sẽ “rất sớm” tiến hành một cuộc phản công được mong đợi từ lâu, khi cuộc tấn công mùa đông dữ dội của Nga đang thất bại, nếu không chiếm được Bakhmut. Chỉ huy hàng đầu lực lượng trên bộ của Ukraine cho biết như vậy hôm thứ Năm 23/3.

VOA đánh giá, phát biểu của Đại tướng Oleksandr Syrskyi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ Kyiv, rằng, họ sắp thay đổi chiến thuật, sau khi chịu đựng cuộc tấn công dữ dội của Nga qua một mùa đông tàn khốc.

VOA dẫn lời Tướng Syrskyi cho biết trên trang mạng xã hội Telegram rằng, lính đánh thuê Wagner của Nga, lực lượng cố gắng chiếm Bakhmut trong trận chiến dài và đẫm máu nhất, “đang mất đi sức mạnh đáng kể và sắp kiệt sức”.

Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm trong quá khứ ở gần Kyiv, Kharkiv, Balakliya và Kupiansk”, ông nói khi liệt kê các cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái đã tạo ra những bước ngoặt trong cuộc chiến và chiếm lại nhiều vùng đất.

VOA cho biết thêm, Tướng Syrskyi là một trong những vị chỉ huy hàng đầu đứng đằng sau chiến lược của Ukraine hồi năm ngoái, nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào Kyiv, và đẩy lùi lực lượng của Moscow cho đến nửa cuối năm 2022.

Hình: Bài trên VOA

Tuy nhiên, theo VOA, tiền tuyến ở Ukraine phần lớn đã bất di bất dịch kể từ cuộc tấn công lớn cuối cùng của Ukraine vào tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó, Moscow đã đưa hàng trăm nghìn tân binh dự bị và những người bị kết án, được tuyển mộ từ các nhà tù, vào những trận chiến mà cả hai bên mô tả như một máy xay thịt.

Chiến dịch của Nga đã có rất ít tiến triển, trong khi Ukraine, vốn có vẻ như sẽ rút khỏi thành phố nhỏ Bakhmut ở phía đông, thì lại quyết định giữ quân lại ở đó trong tháng này, và phủ nhận chiến thắng đầu tiên của Moscow kể từ tháng 8 năm ngoái.

VOA cho hay, Kyiv từ lâu đã nói rằng, họ có kế hoạch phản công lớn vào một thời điểm nào đó trong năm nay, sử dụng vũ khí phương Tây mới cung cấp. Một số cuộc tấn công thành công nhất của Ukriane vào năm ngoái đã nhanh chóng diễn ra, sau khi Nga cạn kiệt lực lượng trong các trận chiến lớn ở miền đông.

Nga không có phản ứng đối với những tuyên bố mới nhất rằng, lực lượng của họ ở Bakhmut đang mất đà, nhưng ông Yevgeny Prigozhin, chủ hãng lính đánh thuê Wagner, đã đưa ra những tuyên bố bi quan trong những ngày gần đây, cảnh báo về một cuộc phản công của Ukraine.

VOA nhắc tới việc ông Prigozhin công bố một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 20/3, nói rằng, Ukraine có mục tiêu cắt đứt lực lượng của Wagner khỏi quân đội chính quy của Nga, và yêu cầu ông Shoigu hành động để ngăn chặn điều này, đồng thời cảnh báo về “hậu quả tiêu cực” nếu ông thất bại.

Hình: Nga đã thua trên chiến trường Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến

Bên cạnh đó, VOA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh hôm 22/3 cho biết, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công cục bộ ở phía tây Bakhmut, có khả năng giảm bớt áp lực lên tuyến đường chính được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng của Kyiv bên trong thành phố.

Vẫn có nguy cơ là các lực lượng Ukraine ở Bakhmut có thể bị bao vây, nhưng có “khả năng thực tế là cuộc tấn công của Nga vào thị trấn đang mất đi động lực hạn chế mà họ có được”. VOA nhận định.

Nga đã phát động cuộc tấn công xâm lược vào Ukraine ngày 24/2/2022 và kéo dài cuộc chiến đến nay. Trong cuộc chiến này, Nga đã tấn công, tàn phá nhiều thành phố, thị trấn của Ukraine. Họ đã gây ra những tội ác man rợ như thời Trung cổ, những hành vi giết hại dân thường, hãm hiếp phụ nữ, bắt trẻ em Ukraine cưỡng bức đưa về Nga… khiến thế giới phẫn nộ.

Mới đây, ngày 17/3, Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh truy nã Tổng thống Nga Putin vì tội cưỡng bức di dời trẻ em vùng chiếm đóng ở Ukraine. Phía Nga thừa nhận chương trình di dời trẻ em này, nhưng biện bạch rằng, chương trình này được thực hiện vì lý do nhân đạo. Nhưng Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ lập luận này.

Xuân Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chuyện lạ nhưng có thật! Tô Đại tướng “vả mặt” Tô Bộ trưởng

>>> Nhổ ra rồi hốt lại, Thiếu tướng Lê Hồng Nam tự “vả vào mặt” hay tìm kế hoãn binh?

>>> Cặp Ngà voi của Lê Khả Phiêu và 7 tấn ngà voi buôn lậu. Có cung ắt có cầu

>>> Sợ “cá mập trắng” Lê Thanh Thản, Công an Hà Nội hốt cá lòng tong lập công

Tập Cận Bình và những lợi ích trong chuyến thăm Putin


Kasse animation 7.8.2023