Tưởng “chị đại” Phương Hằng ngã ngựa, “vua Đàm” và “nữ hoàng từ thiện” đòi 88 tỷ!

Hiện nay, chính quyền Cộng sản vẫn chưa chịu đưa bà Nguyễn Phương Hằng ra xét xử, sau rất nhiều lần gia hạn lệnh tạm giam. Có thể thấy, phía chính quyền đang muốn buộc tội bà Hàng, nhưng xem ra không dễ như họ nghĩ. Thả cũng không thả, mà xét xử thì cũng không.

Cuộc chiến trên không gian mạng là cuộc chiến thị phi. Tuy nhiên, những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt được thừa nhận là có cơ sở. Việc bóc phốt ông Võ Hoàng Yên là cần thiết, và điều đáng nói, càng bóc phốt thì càng lộ rõ, đường dây lừa đảo của ông thầy lang này vô cùng tinh vi. Đó là sự liên kết giữa ông này với các nghệ sĩ. Và dần dần, câu chuyện này lại lan sang các nghệ sĩ.

Năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố ăn chặn từ thiện 96 tỷ đồng

Dưới con mắt của chính quyền Cộng sản, họ cần phải hốt hết hai bên để tránh lộn xộn. Có quan chức dính dáng tới nhân vật mà bà Nguyễn Phương Hằng tố mạnh nhất, đó là ông Phan Văn Mãi có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Được biết, qua trung gian là ông Võ Hoàng Yên, vợ chồng Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng đã tặng công trình hệ thống lọc mặn có công suất lớn, cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, vào năm 2020. Thời điểm đó, ông Phan Văn Mãi là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre.

Ông Phan Văn Mãi rất ngán ngại những buổi livestream bóc phốt của bà Hằng. Nên khi bà Hằng bóc phốt ông, Phan Văn Mãi lập tức cho bắt bà.

Tháng 8/2021, bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tức Vua Đàm), ăn chặn tiền từ thiện 96 tỷ đồng, Đàm Vĩnh Hưng đã lên báo phủ nhận. Nếu Đàm Vĩnh Hưng bị vu khống thì tại sao anh không đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng ngay lúc đó? Đây là vấn đề nghiêm trọng chứ không phải là chuyện đùa.

Câu chuyện làm từ thiện của giới nghệ sĩ là một vết đen, nếu không bóc phốt thì tiền của rất nhiều nhà hảo tâm bị chiếm dụng. Lòng hảo tâm của những người tốt bụng đã không đến được những mảnh đời bất hạnh, là bởi những con người nói làm từ thiện nhưng lại chỉ muốn chiếm dụng. Nghệ  sĩ Hoài Linh sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, thì cộng đồng mạng cũng xác định, anh ta đã quyên góp được 16 tỷ đồng, nhưng không phát đồng nào cho người gặp nạn.

Đây là nghệ sĩ dại dột, nhận tiền mà không làm từ thiện. Còn có nghệ sĩ cao thủ hơn, họ quyên góp và vẫn làm từ thiện. Họ vẫn phát quà, phát tiền, họ rút bớt tiền đi. Họ rút 10 đồng, họ làm từ thiện 5 đồng, thì không ai kiểm chứng được. Khi cộng đồng mạng chất vấn, họ trưng ra bản sao kê của ngân hàng. Tuy nhiên, bản sao kê chỉ cho biết số tiền gửi vào và rút ra trong tài khoản, mà không cho biết, đồng tiền rút ra đã sử dụng vào mục đích gì. Khi bị chất vấn thêm, người ta chỉ ghi những dòng chữ bằng bút mực, được cho là đã chi, không con dấu xác nhận, không một cơ quan uy tín kiểm toán.

Đấy là mánh làm giàu từ chiêu trò làm từ thiện. Ca sĩ Thủy Tiên được cộng đồng mạng xác định, ca sĩ này đã trả hết nợ ngân hàng 17 tỷ đồng, sau khi làm từ thiện. Đấy chỉ là nghi ngờ của cộng đồng mạng, mà nghi ngờ này không bao giờ được giải thích thỏa đáng.

Ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đang đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 88 tỷ đồng

Nếu không có những lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng thì chiêu trò làm giàu bằng làm từ thiện sẽ là mỏ vàng. Và kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt, mỏ vàng làm từ thiện khép lại và giờ chỉ còn là khe hẹp. Có người cho rằng, hành động này khiến không ít “doanh nhân kinh doanh nghề từ thiện” tức tối.

Ngày 6/4, báo chí cho biết, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 88 tỷ đồng. Không biết có đòi được hay không, tuy nhiên, có người đánh giá là đòi tiền bà Nguyễn Phương Hằng không dễ. Nghĩ bà Hằng ngồi tù mà tưởng bà ngã ngựa, có khi nhầm to. Bà ở trong tù, đã đưa được một nhà báo và một luật sư chống bà vào tù. Hãy đợi xem sao? Câu chuyện sẽ đi về đâu?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp) 

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/vo-chong-ca-si-thuy-tien-va-ca-si-dam-vinh-hung-doi-ba-phuong-hang-boi-thuong-88-ti-2023040619083794.htm

 

Kasse animation 7.8.2023