Trung Quốc muốn huấn luyện “tác chiến thực sự” nhiều hơn.

Hình: Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy

Đài Loan có mọi lý do để tiếp tục lo ngại. Sau ba ngày diễn tập, triển khai thêm tàu ​​chiến và tuyên bố vùng cấm bay, Trung Quốc thậm chí còn gây áp lực mạnh hơn nữa.

Sau khi kết thúc các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn quanh Đài Loan, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các lực lượng vũ trang của mình huấn luyện nhiều hơn cho “các hoạt động chiến đấu thực tế“. Phát biểu trước Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân, ông Tập cho biết quân đội phải “kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải của Trung Quốc và duy trì sự ổn định ở vùng ngoại ô“, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Từ thứ Bảy đến thứ Hai, quân đội Trung Quốc giả định bao vây đảo và tấn công các mục tiêu ở đó trong một cuộc diễn tập lớn. Ngay cả sau khi kết thúc cuộc diễn tập, Đài Loan vẫn nhìn thấy các tàu chiến ngoài khơi bờ biển vào thứ Ba.

Theo các nguồn tin của Đài Loan, Trung Quốc hôm thứ Tư tuyên bố sẽ thiết lập vùng cấm bay trong 27 phút ở phía bắc của hòn đảo vào Chủ nhật. Điều này đã được biện hộ bằng “các hoạt động không gian“. Theo đó, vùng cấm bay dường như không liên quan đến cuộc tập trận quân sự. Bộ Giao thông vận tải tại Đài Bắc cho biết, vùng cấm bay này nằm “trong các khu vực chồng lấn của nhiều tuyến đường quốc tế“.

Kể từ khi có sự chia rẽ chính trị giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan vào năm 1949, Bắc Kinh đã coi hòn đảo này là một lãnh thổ ly khai mà họ muốn thống nhất với đại lục – nếu cần thiết sẽ sử dụng vũ lực quân sự. Chuyến thăm Mỹ gần đây của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã khiến Bắc Kinh nổi giận. Cuộc tập trận kéo dài ba ngày là để đáp lại chuyến thăm đó, trong đó bà Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. McCarthy giữ chức vụ công cao thứ ba trong nước Mỹ.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023